Táo bón là hiện tượng rối loạn tiêu hóa hay gặp ở trẻ nhỏ. Nếu tình trạng này thỉnh thoảng diễn ra sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến đến sức khỏe của trẻ. Nhưng nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, kéo dài, không khắc phục, chữa trị sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ điển hình như: - Trẻ bị trĩ, nứt hậy môn, xuất huyết: Trẻ bị táo bón thường rất sợ đi tiêu, trẻ thường cố nhịn đến không thể nhịn được nữa, phân ứ đọng lâu ngày trong ruột già sẽ dồn nén lại thành khối lớn, rắn, khô khó tống đẩy ra ngoài lâu ngày bị cơ thể hấp thu nước ngày càng khô rắn làm cho cơ thắt hậu môn không thể đẩy phân qua được. Nếu cố gắng rặn sẽ gây tổn thương niêm mạc đại tràng tăng nguy cơ thủng ruột, rách hậu môn, gây chảy máu, trĩ. - Trẻ suy dinh dưỡng, quấy khóc, chậm lớn: Khối phân lớn ứ đọng lâu ngày gây ra tình trạng chướng bụng, lâu tiêu, cơ thể trẻ bị nhiễm độc gây kích thích thần kinh khiến trẻ táo bón triền miên, mệt mỏi, biếng ăn, dễ nổi cáu, quấy khóc, kém hấp thu dẫn tới suy dinh dưỡng chậm lớn - Tắc ruột : Khi bị táo bón, phân trong ruột trở nên khô, cứng và di chuyển chậm chạp. Nếu không được “xuất khẩu” sớm ra ngoài, tình trạng ùn ứ phân khô cứng trong ruột sẽ gây tình trạng tắc ruột, đau quặn bụng thậm chí gây chứng giãn ruột thủng đại tràng. - Ung thư đại trực tràng: Táo bón gây ùn ứ cặn bã độc tố trong ruột, phân tích tụ lâu ngày nên sẽ chứa rất nhiều độc tố, những cục phân khô cứng có góc cạnh sẽ chà xát lên thành ruột già/hậu môn trong khi di chuyển, gây ra những vết thương và sự chảy máu. Vết thương ở những khu vực này rất dễ bị viêm và nhiễm trùng làm có góc cạnh sẽ chà xát lên thành ruột già/hậu môn trong khi di chuyển, gây ra những vết thương và sự chảy máu. Vết thương ở những khu vực này rất dễ bị viêm và nhiễm trùng làm tăng nguy cơ bị ung thư đại trực tràng.
Như mình người lớn nếu bị táo bón kéo dài đã khó chịu lắm rồi, trẻ nhỏ mà như vậy nhìn mỗi lần con rặn mà thương.
Bé nhà mình cũng bị táo bón, lúc đi khám thì bác sĩ bảo là bé bị rối loạn tiêu hoá. Khám rồi uống thuốc nhưng bé vẫn cứ bị bón miết thôi. Mỗi lần nhìn bé đi ngoài phải rặn rất lâu mà không đi được mà thấy thương
Bé bi nhà mình cũng vậy ,đi khám bác sĩ chỉ cho men tiêu hóa về uống mà mãi bé không khỏi ,h mình cũng không biết phải làm sao cho bé mau khỏi ,nhìn bé đi ngoài mà tội quá
Táo bón uống men tiêu hóa ko có hiệu quả đâu chị. Để hết táo bón cần cung cấp đủ nước cho bé, thêm chất xơ hòa tan để làm mềm và tơi xốp phân dễ đi đại tiện, bổ sung thêm lợi khuẩn và men vi sinh giúp tiêu hóa hoàn toàn thức ăn tăng hấp thu, kết hợp massage bụng cho bé để tạo phản xạ co bóp ruột đẩy phân hàng ngày thì mới giải quyết được ạ . bé có biểu hiện nóng trong cm nên cho bé uống nước cam, bưởi để bổ sung vitamin C thải độc làm mát cơ thể cũng có tác dụng cho táo bón kéo dài ạ.
Nếu để táo bón lâu ngày sẽ dẫn đến bị trĩ thì rất nguy hiểm vì thế nên cho bé uống nhiều nước và bổ sung nhiều chất xơ, các loại vitamin C để làm mát cơ thể sẽ giảm tình trạng táo bón
bé nhà mình lúc 7 tháng cũng bị đi ngoài , táo bón. Cả nhà lo lắm đi bệnh viên khám và kê đơn thuốc. Về mua thuốc bên ngoài ko mua bệnh viện mà cả 2 tuần không khỏi rồi nhà mình cho nhập viện hơn 1 tuần ở viện nhi cũng không đỡ hơn được mấy. bác sỹ cho về nhà theo đơn thuốc mãi mới khỏi được. Nên mình thấy các mn nên chăm sóc bé nhà mình cách khoa học nhé!
mẹ cháu ơi, nếu mẹ cháu gần 77 nguyễn khuyến thì đến đó hỏi xem lấy thuốc uống xem sao. Trước bé nhà mình cũng hỏi lên hỏi xuống rồi đi bệnh viện mãi mới khỏi, Nhưng người nhà mình hôm trước có bảo mình nếu bé bị ốm do đi ngoài hay táo bón thì lên đó. Có gì mẹ nó qua hỏi thử xem để bớt lo lắng vì ở đấy thấy họ bảo có tâm lắm. Mình ko nhớ nhà thuốc tên gì nữa nhưng chỉ nhớ 77 nguyễn khuyến đó...
Cm nên tìm ra nguyên nhân các bé gặp các vấn đề sức khỏe để giải quyết đúng nguyên nhân như vậy mới có hiệu quả ạ.
Mình có 1 thắc mắc là tại sao cho con đi khám rối loạn tiêu hóa bác sĩ nào cũng kê cho con men tiêu hóa nhỉ?