Cho bé ăn thức ăn mát nhưng không quá lạnh vì đồ lạnhcó thể giúp bé bớt đau nhưng dễ khiến bé viêm họng, mẹ có thể xay thức ăn nhỏ để trẻ dễ ăn hơn
Nhắc tới hai chữ "kháng sinh", chắc hẳn mẹ nào cũng sợ. Tuy kháng sinh đôi khi là bắt buộc khi mắc bệnh, tuy nhiên, làm thế nào để con ít ốm, hạn chế tần suất sử dụng kháng sinh? Mẹ hãy tham khảo ngay 4 biện pháp đơn giản được chuyên gia tư vấn sau nhé: ➡ Bên cạnh việc nắm rõ các loại bệnh nên - không nên sử dụng kháng sinh, cho bé uống theo đơn bác sĩ, không tự ý mua thuốc và dùng thuốc đúng cách, mẹ nên lưu ý: ➡ 1. DUY TRÌ CHẾ ĐỘ VẬN ĐỘNG - NGHỈ NGƠI HỢP LÝ Hãy đảm bảo cho con chế độ vận động, ngủ nghỉ hợp lý. Cho trẻ vận động thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày tốt nhất là vận động ngoài trời nơi không khí trong lành. Mẹ lưu ý thời gian ngủ theo độ tuổi của bé nhé: – Trẻ sơ sinh cần 20 giờ ngủ mỗi ngày – Trẻ mới biết đi cần 12-13 giờ – Trẻ mẫu giáo cần tổi thiểu 10 giờ ➡ 2. VỆ SINH SẠCH SẼ Một thực tế đáng báo động là có tới 74% số bà mẹ có con dưới 5 tuổi không rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi cho trẻ ăn hoặc cho trẻ bú. Bên cạnh việc giữ gìn nơi ở sạch sẽ, hãy đảm bảo luôn rửa tay mẹ – tay bé thường xuyên, để giảm thiểu khả năng trẻ bị mắc một số bệnh như viêm đường hô hấp cấp, bệnh cúm, bệnh tay chân miệng, bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota… ➡ 3. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG Giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cân đều đặn theo biểu đồ tăng trưởng bằng cách bổ sung món ăn đa dạng, chế biến phong phú. Mẹ có thể cho bé ăn một số thực phẩm giúp tăng đề kháng như các loại rau xanh đậm, sữa chua, khoai lang, cam quýt, ngũ cốc,… ➡ 4. TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH Hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp con người chúng ta phòng chống bệnh tật. Hệ miễn dịch không chỉ có tác dụng phòng bệnh mà ngay cả việc chữa bệnh, hệ miễn dịch cũng góp phần giúp cơ thể nhanh hồi phục sức khỏe. Ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện là nguyên nhân khiến bé dễ nhiễm bệnh. Tăng cường miễn dịch “trực tiếp” là cách sử dụng các chất tác động trực tiếp lên hệ thống miễn dịch của cơ thể bao gồm các tế bào miễn dịch và kháng thể. Cách này sẽ giúp sức đề kháng của bé tốt hơn, tăng khả năng phòng bệnh và phục hồi sức khỏe cho bé đang ốm.
74% số bà mẹ có con dưới 5 tuổi không rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi cho trẻ ăn hoặc cho trẻ bú.
các mẹ cũng chú ý vấn đề vệ sinh cho bé, nguyên nhân vệ sinh cũng dễ làm bé mắc bệnh ý. Ngoài ra ở tuổi mọc răng này cũng cần chú ý để bé có hàm răng khỏe đẹp, không mắc các bệnh như sâu răng, viêm loại, cười hở lợi, hô vẩu
Có lần em bị nhiệt trog vòm họng cơ mẹ nó ạ, nào uống nc cam, nc đậu đen ... đủ các thể loại mà gần tuần mới khỏi
Sức khỏe của bé rất quan trọng nên cần phải uống thuốc kháng sinh theo đơn của bác sĩ nên các mẹ cần phải cận thận trong việc sử dụng thuốc
Hạn chế cho bé uống thuốc khánh sinh thì càng tốt tại thuốc uống vào cũng không tốt mà có 4 bí quyết này thì hoàn toàn có thể hạn chế được cho bé
Người lớn bị nhiệt miệng còn thấy khó chịu nữa là trẻ con thế nên lúc nhiệt miệng cần phải bổ sung thêm chất cho bé để cải thiện tình trạng này
theo mình cứ sau ăn mom súc miệng nước muối, hạn chế ăn đồ cay nóng, và chịu khó ăn đồ mát, uống nhiều nước nha mom