Tranh luận: Cho Trẻ Dùng Điện Thoại Sớm. Có Nên Hay Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi mekenlavie, 25/10/2016.

  1. Metruongson

    Metruongson Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/4/2017
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Theo mình trẻ hơn 10 tuổi cho trẻ dùng không cảm ứng không lối mạng ,những lúc cháu ở nhà mình không có nhà để liên lạc với con thôi còn lúc đi học tuyêt đối không cho dùng ...
     
    Đang tải...


  2. nguyenthh_95

    nguyenthh_95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/11/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Theo mình thì có thể cho trẻ dùng điện thoại nhưng ở mức độ vừa phải và phải có sự kiểm soát của bố mẹ
     
  3. lehaidonghnhn

    lehaidonghnhn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/4/2017
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    cháu mình mới 4 tuổi mà ngiện điện thoại quá cơ,giò không biết phải làm sao
     
  4. laver

    laver Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    theo mình thì vấn đề nằm ở ba mẹ muốn con không dùng cần giáo dục cho con hiểu vì sao con chưa thể dùng, và những tác hại có thế xảy ra, đồng thời ba mẹ cũng cần là tấm gương cho con, chứ suốt ngày ba mẹ ôm điện thoại trước mặt con thì cũng không có tác dụng
     
  5. longvu84

    longvu84 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Không nhé, Mình giáo giục con lên đại học mới được dùng điện thoại. Cho trẻ dùng sớm chỉ mải tiếp thu mấy cái công nghệ chat chit facebook, yêu đương vớ vẩn
     
  6. Hàng Nhật Mỹ online

    Hàng Nhật Mỹ online Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2017
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Dùng đt sớm ko tốt cho trẻ. Một là sóng điện thoại ảnh hưởng xấu đến não, hai là trẻ sẽ ko còn sự giao tiếp với xã hội bên ngoài, ba là sẽ sao nhãng việc tiếp thu những kiến thức mới.... rất rất nhiều thứ ảnh hưởng.
     
  7. liulymai

    liulymai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ không
     
  8. tuananhjtrue

    tuananhjtrue Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/2/2017
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    theo mình là không nên cho trẻ chơi nhiều quá thôi. vì ngày nay xã hội phát triển như thế mà. đâu thể ngăn cản nó.
     
  9. Mẹ My Kún

    Mẹ My Kún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Thanks bạn đã chia sẻ thông tin hữu ích để mọi người cùng tránh
     
  10. my Chau Son

    my Chau Son Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nghĩ cho trẻ dùng ở mức giới hạn, khi có mình ở bên, kiểm soát nội dung. khi thấy trẻ vào những nội dung bạo lực, người lớn thì dừng ngay và giải thích hợp lý cho trẻ và đưa ra quy định lần sau. mình nghĩ trẻ dễ tiếp thu và nghe lời. mình thấy có những trường hợp trẻ rất bé mà học hát, học tiếng anh rất tốt trên Youtube.
     
  11. Linh Kite Nguyễn

    Linh Kite Nguyễn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2017
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ thời đại điện thoại thông minh phổ biến. Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực thì cũng có mặt không tốt, ví dụ như khi truy cập mạng thường xuyên có những hình ảnh nhạy cảm hoặc bạo lực xuất hiện.
    Trẻ đang trong độ tuổi dễ tò mò nếu xem sẽ dễ bị ám ảnh ko tốt.
    Vậy nên nếu hạn chế sử dụng được mình nghĩ vẫn là tốt nhất
     
  12. Nguyen_Huyen_Trang

    Nguyen_Huyen_Trang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
     
  13. Nguyen_Huyen_Trang

    Nguyen_Huyen_Trang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em nghĩ không nên cho con tiếp cận với điện thoại quá sớm, thay vào đó cha mẹ nên nói chuyện nhiều hơn với con, cùng con học, cùng con chơi sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ nên cho con sử dụng điện thoại khi cha mẹ bên cạnh để kiểm soát những nội dung con đã xem. Nên hạn chế việc cho con sử dụng điện thoại ở mức tối thiểu là tốt nhất.
     
  14. Maimin

    Maimin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/4/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các chị, thiên chức làm mẹ thực sự rất tuyệt phải không ạ, nếu baby nhà mình sinh ra được bảo vệ tốt hơn bằng các sản phẩm bảo hiểm thì thật sự các mẹ đã bớt đi rủi ro cho chính đứa con của mình và chính gia đình mình rồi đấy ạ

    Hiện bên Bảo hiểm nhân thọ AIA đang có ưu đãi cho các mẹ tham gia bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình hoặc từng thành viên trong gia đình mình đấy ạ.

    Mẹ nào có nhu cầu thì liên hệ em: 0988257447 ,nhắn tin cho em để em gọi lại cũng đc ạ hihi
     
  15. phong_htc

    phong_htc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/4/2016
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    theo mình thì ko nên, cho trẻ tiếp xúc sớm hỏng hết mắt con
     

Chia sẻ trang này