Bố Em Bị Tai Biến, Các Mẹ Giúp Em Với!!!

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi thuan2013, 13/4/2017.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Ngọc Linh_ 09

    Ngọc Linh_ 09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/1/2014
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm trước vào viện thăm mẹ cô bạn, cũng gặp nhiều trường hợp trẻ tuổi mà đã bị giảm trí nhớ với mất ngủ triền miên. Nhìn thấy lại lo cho chính mình, em bận rộn nhiều hay quên lắm ý. Không biết có cách nào trị được vụ này hem ạ, hì
     
    Đang tải...


  2. thuan2013

    thuan2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Tại sao lại phải ăn nhạt hả nàng? Mình tưởng ăn mặn hay nhạt không liên quan tới bệnh này chứ nhỉ
     
    hoatrangnguyen0501 thích bài này.
  3. hoatrangnguyen0501

    hoatrangnguyen0501 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Muối vào máu sẽ hấp thụ nước gây tăng huyết áp. Do vậy thức ăn cho người sau khi bị bệnh tai biến không nên dùng muối hoặc với lượng muối rất ít nhạt hơn với người khỏe mạnh bình thường đấy ạ
     
    thuan2013 thích bài này.
  4. anhtom1912

    anhtom1912 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Người bị tai biến phải sinh hoạt điều độ, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, không thể lơ là, chủ quan được đâu
     
  5. thuan2013

    thuan2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Hic, thế em phải bảo cả nhà chịu khó ăn nhạt vậy chứ ăn mặn ảnh hưởng tới sức khỏe của ông thế thì phiền :(
     
    chimsedibo thích bài này.
  6. bimaca

    bimaca Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Khi bố chồng chủ top bị tai biến thì bác sĩ có kê đơn hay hướng dẫn dùng thuốc gì để tăng cường tuần hoàn máu không ạ?
     
    thuan2013 thích bài này.
  7. thanhtam1

    thanhtam1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Hầu như người già ai cũng có nguy cơ mắc tai biến mạch máu não, vì thế nhà có người già phải chú ý nha
     
  8. shopten

    shopten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    83
    Thế chắc các mẹ nhà mình không biết rồi, giờ ai còn kiểu sống chung với lũ, nơm nớp lo sợ như thế nữa, dùng hoạt huyết CM3 đi ạ. Ông bác em bị tai biến mà giờ đều đặn dùng hoạt huyết CM3 ổn luôn, khỏe mạnh như bình thường ý
     
  9. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ nó chủ yếu tăng cho bố ăn các loại rau củ quả tươi, trái cây tươi, các loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxi hóa khác, rất tốt cho người bị bệnh tai biến đấy nhé
     
  10. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    E thấy bên Trung Quốc họ có thuốc tên là An Cung chuyện sử dụng khi phát hiện bị tai biến. Ông nội của con bạn e bị may nhà luôn dự trữ 1 viên nên ông bị cho uống luôn và cho đi viện và hiện giờ đang rất khỏe.
     
  11. ngoclinh355

    ngoclinh355 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2016
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn có thể tham khảo thực phẩm chức năng an cung ngưu hoàng hoàn. Mình thấy nhiều người bị tai biến đột quỵ dùng nó cho quá trình hồi phục khá tốt. Bạn xem các sản phẩm tai website: www.thuoctimmach.vn/an-cung-nguu-cp501 mình thấy nó có đầy đủ thông tin lắm
     
  12. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    nên tập dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe c ah
     
  13. nguyên bản

    nguyên bản Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chia buồn, cố lên nhé tai biến sẽ dần dần hồi phục .
     
  14. laogiabebe

    laogiabebe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Nhiều người dùng hoạt huyết CM3 đều cho kết quả tốt, hạn chế tối đa được việc tái phát bệnh, chỗ làm mình có anh cũng bị tai biến mà dùng CM3 khen lắm
     
  15. thuan2013

    thuan2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Bố chồng em giờ đi lại vẫn cần nạng, có bài tập gì để ông cải thiện sức khỏe hơn không hả các mẹ
     
  16. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    mình biết 1 chỗ điều trị khỏi tai biến, pm riêng mình nhá, sợ nói ra adm lại bảo quản cáo
     
  17. mechubecon3112

    mechubecon3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ em thì chẳng đi đâu xa, chỉ đi bộ, đi dạo quanh sân nhà thôi, đi đâu cũng không dám cho bà đi 1 mình đâu ạ
     
    thuan2013 thích bài này.
  18. thuan2013

    thuan2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Mà các mẹ ơi, bố chồng em có thói quen ra công viên tập thể dục mà giờ buổi sáng con cháu bận đi làm, ông đi một mình thế có sao không ta
     
  19. chimsedibo

    chimsedibo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    83
    Không nên để ông đi tập thể dục 1 mình nha, vấn đề là có tập nhẹ nhàng nhưng luôn phải có người đi cùng, vì người đã từng bị tai biến dễ bị lại lắm
     
  20. anhtom1912

    anhtom1912 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Cơ bản là bệnh nhân tai biến mạch máu não cần được chăm sóc bằng chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp để bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe và phòng bệnh tai biến có thể tái phát lại sau đó, vì thế chủ top cũng phải nhắc cả người nhà nữa ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này