Mẹ cháu nếu tìm hiểu sẽ thấy các bé sơ sinh được học bơi rồi và các bạn ấy bơi theo bản năng nên học rất nhanh. Nếu đã qua giai đoạn đó, mẹ có thể cho con học làm quen với nước, khi con thích nhào xuống nước, sử dụng phao thì đó là thời điểm thích hợp để con học bơi và nhớ là vào mùa hè bạn nhé
Kỹ năng thì tất nhiên các bé sẽ phải học rồi. Tuy nhiên các mẹ cần phân biệt kỹ năng bao gồm kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và thoát hiểm rồi mới đến kỹ năng mềm phục vụ cho quá trình gia nhập và giao tiếp trong xã hội bạn nhé
dạy con làm sao cho tốt đúng là nan giải thật. em có 1 bé mới 16 tháng. nghịch kinh khủng , được cái trộm vía thông minh cái gì cũng biết. nhưng cũng vì thế mà sợ bạn ý hư vì sẽ nhìn thấy những sơ hở của người lớn mà học theo.hic hic. theo dõi topic để học hỏi dạy con
ở trang đầu mình có đưa ra 1 cái clip về khủng hoảng tâm lý tuổi lên 2 đấy, bạn xem sẽ có cách áp dụng vụ nghịch và bướng nhé
UCMAS Tân Bình đang mở lớp chiêu sinh các bé, mẹ nào có nhu cầu cho con học toán tưu duy thông minh thì liên hệ UCMAS Tân Bình- số 28 Hoàng Việt- Phường 4- Tân Bình nhé! Đến trung tâm các bé sẽ được rèn luyện và phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ và tính toán của mình, trẻ sẽ thông minh hơn và năng động hơn trong học tập cũng như cuộc sống! Đến với UCMAS bé sẽ được TEST MIỄN PHÍ nhé các mẹ! Nhanh chân đến và đăng ký cho các bé nào!))
em đang đau đầu bạn 5 tuổi mn ạ, nghịch mà ko nghe lời bố mẹ, bố đánh đòn đau cũng sợ 1 thời gian, đánh đòn có, nhẹ nhàng có, nhiều khi thấy bất lực quá các mẹ ạ
Theo mình nghĩ thì bạn ấy có chút bướng của lứa tuổi và một phần do trước đó được chiều đấy mẹ cháu ạ. Đánh mắng không phải là nghiêm khắc mà là bất lực Chiều chuộng không phải là bỏ qua mà là tiếp tay cho con học thói quen xấu. Mẹ cháu kể từng trường hợp ra, em sẽ có cách giải quyết hợp lý để mẹ cháu ứng xử với bạn ấy
cám ơn mn nhé Ví dụ như: tập trung xem ti vi mẹ gọi biết là mẹ gọi mà không thưa, nói 1 vấn đề gì đó rất nhiều lần mới nghe, ai mà quát to hoặc nằm xem tivi là cho tay vào mồm mn ạ
Để em liệt kê từng trường hợp của bé nhé: 1- Xem tivi gọi không thưa: - Thông thường các bé được xem ti vi quen rồi, sau đó thì nhiều lần gọi mà lơ đi, gia đình thấy vậy cũng kệ, lâu dần bé biết là bé có thể lờ đi nên bé không chịu thưa và được đàng chân, lân đàng đầu. Với trường hợp này, và với lứa tuổi của bé, mẹ thực hiện như sau: - Nói chuyện với bé về việc xem tivi nhiều quá là không tốt. Đưa ra thỏa thuận về thời lượng xem tivi mỗi ngày. Trước khi cho bé xem tivi, mẹ sẽ chỉ đồng hồ và nói: Con sẽ xem tivi trong khoảng ... phút. Sau đó, con sẽ tắt tivi để làm việc nọ việc kia với mẹ nhé. Có đồng ý thì mới được xem. Ngoài ra, khi còn khoảng 5p thì hãy nhắc trước bé là: Chỉ còn 5p để con xem thôi nhé. Việc này vừa giúp bé học cách xem đồng hồ, vừa kiểm soát thời gian xem tivi, vừa giúp bé có được khái niệm về thời gian biểu 2- Nói 1 lần không nghe ngay. Vấn đề xảy ra cũng là do gia đình thấy con làm vậy lần đầu mà không ý kiến gì? Mẹ chỉ cần để bạn biết hậu quả của chính bạn: Ví dụ: Đến giờ cơm, gia đình đi ăn, nhắc bạn ngưng tivi, thay quần áo. Bạn không làm, sẵn sàng đem gửi bạn cho bà, giúp việc hoặc họ hàng, bố mẹ đi ăn với nhau. Hoặc đến giờ cơm, bạn vẫn xem tivi, gia đình cứ ăn, ăn thật nhanh, dọn hết. Khi bạn không thấy gọi nữa thì sẽ không còn đồ ăn. Nếu bạn đói, bạn sẽ phải tự tìm đồ ăn của bạn và nhận thức được rằng bố mẹ không nói hai lời. Dần dần bạn sẽ hiểu. 3- Có hành động không hay với người lớn Cái này cũng do bé nhìn thấy được 1 lần người lớn làm vậy hoặc khi bé khóc lớn, người lớn đút tay vào miệng bé. Khi bé làm lần đầu, gia đình không phản ứng, mà có thể đã cười xòa vì nghĩ bé thông minh, trong những lần sau thì lơ đi, và bé biết mình có thể làm thế. Để chấm dứt tình trạng này, mẹ cần dứt khoát nghiêm mặt lại và yêu cầu bé không làm như vậy, vì như vậy là bất lịch sự. Một lúc khác khi bé bình tĩnh lại, hãy nói chuyện với bé và hỏi vì sao bé hay làm thế, bé có biết làm thế là một em bé hư và bé làm thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến người xung quanh và gây khó chịu không? Hãy yêu cầu bé hứa không làm thế. VÀ thỏa thuận hình phạt khi bé làm thế lần nữa. Tuy nhiên, mẹ nên chú ý hình phạt không phải là phạt đòn, ko phải là mắng, không phải là ko được cái này cái nọ, mà hình phạt sẽ có thể là lau nhà, rửa bát, rửa rau. Là làm hộ người lớn, làm hộ mẹ những công việc chưa phải là (sau này có thể sẽ là) trách nhiệm của bé trong gia đình. Như vậy bé vừa học được kỹ năng sống, vừa biết mình phải làm gì và có cơ hội để sửa. Chúc mẹ xử lý thành công vấn đề với bé nhé