thằng cu nhà mình 19 tháng, từ lúc khoảng 4 tháng mình bắt đầu cho cháu xem điện thoại ( xem kids tv) cho tới bây giờ trung bình 1 ngày xem khoảng 3-4 tiếng tháng thứ 11 mình cho cháu đi trẻ, ở lớp các cô cho ăn, chơi, xem tivi đúng mực sau khi học về, buổi tối mình lại cho cháu xem 1-2h tới bây giờ cháu đc 19 tháng, khi nhìn thấy điện thoại, máy tính của bố mẹ là cháu đòi nằng lặc, ko cho xem thì dãy nảy lên, phải làm hết trò này trò khác cháu mới quên đi, nhưng cứ hễ nhìn thấy ĐT của bố mẹ lại như con nghiện các bố, mẹ đã rơi vào trường hợp như mình cho mình xin một vài hướng giải quyết với mình xin cám ơn
con mình 20m, cũng tương tự như con bạn, trẻ con 10 đứa thì 9 đứa thích dth, vì nó cuốn hút, m cũng vì muốn con tiếp xúc vs tiếng anh nên mỗi ngày cũng mở video Chuchu TV cho con xem, xong rồi cũng đến lúc con nghiện, nửa đêm tỉnh dậy khóc kêu xem thoại xem thoại, ban ngày bth thì ko sao, nhưng chỉ cần cho xem 1 lúc thì khi tắt đi là khóc, nên m qđ cai cho con, nhất quyết ko cho con cầm vào đth, giờ chỉ có mở đài cho con nghe thôi, đi làm về tới nhà là cất hết đth, rồi con cũng quen ko đòi nữa, nhìn thấy đth mẹ ko cho xem là thôi,
Nên nựa các lý do nào đó để bé chơi cái khác, hoặc mình cùng chơi cái gì đó rủ bé chơi. Nếu cho bé xem điện thoại phải làm như khó khăn, mà đúng như vây, tạo cho bé không phải cái gì cứ đòi là được ngay, lúc bé đòi một lúc cũng không được do mình lý do này lọ như bé xem nhiều rồi...abc... sẽ đến phần thỏa thuận với bé, nếu bé đồng ý mới cho xem như xem 15 phút, xem hết 1 hoặc 2 phần của tập video... Sau này thành thói quen mỗi khi bé muốn chơi và xem rất thích thỏa thuận. Bé nhà mình cứ đến giờ là bảo ông bà bảo bố mẹ là đến giờ ăn, giờ uống sữa là được xem tivi. Lại còn nhắc người lớn nữa về thời gian nữa chứ.
khổ nỗi giờ bé mới đc 19 tháng, chưa biết nói, bố mẹ nói cũng chưa hiểu đc gì nhiều mình cũng nghĩ giống bạn, phải làm nhiều trò khác cho bé chơi đấy là về phần người lớn, còn về phần trẻ con, có đứa nền tính, có đứa cáu tính, nóng tính... đúng là uốn nắn đc nó vất vả thật các mẹ ạ
Trẻ con rất thích điện thoại. Con nhà mình giờ 10 tháng rồi rèn chưa cho xem điện thoại ,nhưng cứ hễ mẹ đặt xuống khỏi tay là bò ra để nhặt
Thế gì người lớn nên cất hoặc để điện thoại ở vị trí bé không với được và không nhìn thấy được, bé khi nhỏ cũng mau quên lắm, nếu có niềm vui gì khác bé sẽ quên ngay vấn đề đòi hỏi.
Nghiện điện thoại là xu thế của tụi nhỏ luôn hay sao ấy. Nếu thật sự k cần dùng đến điện thoại cho công việc thì anh chị hạn chế cầm điện thoại đi. Khi không gặp bé không đòi nữa đâu. E đang áp dụng cách đó hiệu quả với con em lắm. Chỉ có điều đi làm về quên cài lại âm thanh nên ông bà dưới quê điện thoại lên hỏi thăm ít bao giờ hay nên bị trách hoài. Hix
Đúng rồi bạn ạ, bớt xem điện thoại cũng là 1 trong nhiều cách giúp trẻ cai điện thoại dần dần ngoài ra mình còn phải chơi với nó, nói chuyện với nó, chỉ cho nó mọi vật xung quanh trong khi đó công việc hàng ngày vẫn phải làm => đau đầu, đau người lắm các bạn ạ (
Ngày xem 3-4 tiếng là nhiều ạ. Bé nhà em 15 tháng, mỗi ngày em cho xem 5-10', xem xong tự động đem đt để vào chỗ xạc pin. Vì trước lúc cho xem em nói vs con, con xem hết bài này nhé.... nói nhiều ạ, nói con hiểu đấy ạ. Hôm nào chơi vui là k thiết đt nữa. Từ bé em đã phải gọi Line cho ông bà nội, ngày nào cũng phải gọi nên k thể cất đt được, chỉ có hạn chế thời gian thôi ạ.
giờ bé nó 2 tuổi, chưa biết nghe lời, chưa hiểu hết ngôn ngữ mắng nó nó vẫn khóc, càng đánh càng khóc to, nhiều khi không biết xử lý nó như thế nào để nó vào khuôn khổ
Bé nhà mình thì cũng xem điện thoại nhưng chủ yếu để bé chụp ảnh mọi người trong nhà. Còn trong điện thoại của mình cũng chẳng có chương trình gì nên cho bé xem bé cũng không xem. Chỉ có dùng chụp ảnh là bé thích lắm rồi nhìn ảnh cười thôi. Mà cả ngày mình cho cầm điện thoại khoảng 10 phút là bé đã chán rồi.
nhà mình cũng thế, có lẽ cả bố cả mẹ phải đổi smartphone về thành cục gạch nghe gọi thì may ra con mới hết nghiện
bé 19 tháng dễ nhớ cũng dễ quên, mn phải thật kiên trì tập cho bé những đồ chơi khác, kiên trì chơi cùng bé, khiến bé cảm thấy những đồ chơi khác cũng thú vị, mới mẻ hơn