Đem câu hỏi “Có nên nằm than sau khi sinh không?” với các cụ thì y như rằng 10/10 cụ bảo “Có”. Đây là quan niệm, thói quen có từ ngày xưa và nó trở thành một phong tục, tập quán không thể thiếu trong việc chăm sóc bà đẻ. Các cụ cho rằng phụ nữ sau sinh luôn cảm thấy lạnh, cơ thể yếu đuối, em bé cũng còn yếu ớt nên việc cho hai mẹ con nằm than sau khi sinh để giữ ấm và giúp xương cứng cáp hơn. Thực ra, các cụ bảo nằm than sau khi sinh là không hề sai mà lại có cơ sở: - Quan niệm nằm than sau khi sinh bắt nguồn từ miền Bắc, miền Trung. Ở những vùng này thời tiết thường lạnh, đặc biệt là về mùa đông và những tháng mùa mưa. - Nhà ngày xưa thường thấp, nền đất, mái tranh nên rất lạnh. Nhà thông thoáng chứ không kín mít như nhà bây giờ. Nhưng việc “Có nên nằm than sau khi sinh?” chỉ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, môi trường ngày xưa mà thôi. Suy cho cùng mục đích nằm than sau khi sinh là để sưởi ấm cho hai mẹ con. Nằm than cũng giúp mẹ bầu nhanh chóng giảm mỡ bụng. Ngày nay, bạn có thể thay thế việc nằm than bằng những giải pháp khác. Việc nằm than sau khi sinh lợi ít mà hại thì nhiều, bởi vì: - Than khi đốt cháy sinh ra khí CO2. Đây là khí độc không tốt cho mẹ, đặc biệt là con nhỏ. Hệ hô hấp của bé còn yếu mà lại được đặt trong căn phòng “ngập tràn” CO2 khiến bé hít thở khó khăn, có trường hợp dẫn tới ngạt thở tử vong. CO2 cũng khiến cho bé mắc các bệnh về phổi sau này. - Nhiệt độ của bếp than không phải lúc nào cũng giống nhau. Có lúc nóng hừng hực, có lúc tắt ngấm. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cơ thể yếu và mệt mỏi hơn. - Hằng năm, có vài vụ em bé bị bỏng do nằm than. Lửa than bén lên giường, nệm gây cháy và làm bỏng bé. - Sự bí bách do nằm than cũng là nguyên nhân khiến hai mẹ con bị nổi mẩn đỏ. - Phòng bà đẻ ngày nay chủ yếu là phòng kín, phòng có máy lạnh. Phòng kín khiến CO2 không thoát ra ngoài dẫn tới làm ngạt thở. Để tham khảo thêm về nội dung bạn đang đọc có thể clik vào đây “những cuốn sách hay” hoặc các tài liệu khác của các tác giả nổi tiếng hơn. Làm cách nào để giữ ấm cơ thể khi mà không nằm than sau khi sinh? Với những gia đình có các cụ bảo thủ với quan niệm nằm than sau khi sinh thì hai vợ chồng bạn phải tranh đấu tới cùng. Thậm chí nhờ bác sĩ “ra mặt” vì nằm than sau khi sinh không còn phù hợp nữa. Phụ nữ sau sinh có thể giữ ấm và giảm mỡ bụng bằng các cách dưới đây: - Giữ ấm cơ thể bằng cách mặc áo ấm, khăn choàng cổ, đi tất, mang bao tay. - Phụ nữ trong tháng không được đụng nước lạnh nhưng vẫn phải tắm, vệ sinh thân thể bằng nước ấm. - Thoa rượu gừng, rượu nghệ, dầu để giữ ấm cơ thể và kích thích các huyệt dưới da hoạt động. Thoa rượu gừng, rượu nghệ có tác dụng giữ ấm, làm đẹp da và giảm mỡ bụng hiệu quả. - Chườm túi nước nóng (túi cao su) cũng là cách giảm mỡ bụng nhanh và an toàn. - Vận động nhẹ nhàng sau khi sinh vài tuần. Vậy, câu trả lời cho thắc mắc “Phụ nữ có nên nằm than sau khi sinh không?” đã được giải đáp. Việc nằm than sau khi sinh trong thời đại hiện nay không còn phù hợp nữa mà bạn nên áp dụng các cách được bác sĩ cho phép. Chúc các mẹ và các bé luôn khỏe mạnh.
Mình sau sinh sử dụng Túi muối thảo dược quấn nóng vừa phục hồi tử cung nhanh, giảm eo rất tốt, giúp săn chắc vòng eo, còn giảm đau lưng mỏi sau sinh
Chỉ vì ko nghe lời mẹ chồng ko chịu nằm than sau sinh mà chồng và mẹ còn nhắc mãi. Hix. Sau sinh mà con ngoan ko quấy thì mẹ khoẻ chứ nằm than toàn phải hít CO2 ko à . Có sinh lần sau mình cũng nhất quyết ko nằm than đâu
Mình cũng nhất trí với những thông tin mà chủ top đã viết. Ở quê chồng mình có mấy vụ mẹ con chết ngạt vì nằm than rồi đấy. Thế mà ai đẻ cũng phải chuẩn bị mấy bì than. Ko hiểu nổi luôn
Ở nghệ an bạn ạ. Mình sinh ở HN nên ko theo chứ kể về quê đẻ cả làng đều thế thì khó mà tránh đc. Hic.
Khí CO2 thải ra độc hai như thế, em bé ngửi nhỡ bị làm sao thì sao ạ, em thấy phương pháp này hơi cổ hủ
E sinh o HN. Me chong e ra cham van mang theo 1 ỉt than hoa. E ko đồng y xông than thì thinh thoang ba đốt than roi cho thang ku nhà e cứ hơ qua hơ lai tren noi than vi no hay khoc. Troi thi mua he nắng kinh khủng, nhà khói mù mịt. Hic. Ko làm gì đc luôn. May ma con e ko sao chứ ko thi e hối hận cả đời vì e ko quyết liệt rõ ràng với bà .
Than bây giờ còn phả thêm diêm sinh để nhóm lửa cho nhanh độc lắm. Mục đích của việc nằm than là phụ nữ sau sinh mất 1 lượng huyết lớn nên bị lạnh, mới sinh lcl mở rộng dễ nhiễm phong hàn nên nằm than cho ấm.Thay vì nằm than thì bồi bổ cho các mẹ cứ tam thất hầm chim vừa bổ huyết vừa đẩy sản dịch nhanh+ mua túi chườm cho phụ nữ sau sinh làm nóng rồi nằm kê phần thắt ao( hai hố thận) rồi chườm nóng bàn chân bàn tay là tốt nhất.
Những dân tộc thiểu số còn hiện đại hơn người Kinh nhé, họ có bài thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh. Sinh xong tắm gội vài ngày rồi lên nương rẫy làm việc phà phà, tới già vẫn khỏe mạnh trắng hồng.