Chỉ vì không kiềm chế được bản thân trong lúc tức giận mà người mẹ đã gây ra cái chết tức tưởi cho chính con gái của mình. Câu chuyện xảy ra với cô bé Lăng Lăng - 8 tuổi ở Trung Quốc đã đột ngột qua đời sau khi ăn chân gà cùng mẹ. Ban đầu gia đình nghĩ rằng con gái đã bị ngộ độc thức ăn nhưng kết quả khám nghiệm pháp y đã khiến người mẹ như chết lặng khi biết chính cái tát của mình trong lúc nóng giận là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của con gái. Mẹ Lăng Lăng cho biết hôm đó đi làm về và kiểm tra thấy rất nhiều lỗi sai trong bài tập của con. Không kìm nén được, mẹ cô bé tát một cái vào sau đầu cô bé, thấy cô bé khóc mẹ Lăng Lăng đã mua chân gà là món mà con rất thích ăn về cho con ăn. Tuy nhiên, một lúc sau Lăng Lăng thấy buồn nôn và chóng mặt. Dù ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng tất cả đã quá muộn. Mặc dù đã được bác sĩ giải thích trong não của Lăng Lăng đã hình thành những mạch máu dị dạng bẩm sinh và cái tát lỡ tay của người mẹ đã khiến sự việc đáng tiếc xảy ra nhưng mẹ cô bé vẫn luôn đau đớn tuyệt vọng vì cho rằng chính mình đã hại chết con. Tình huống trong câu chuyện trên có lẽ không hiếm xảy ra trong các gia đình khi biện pháp dạy dỗ bằng roi vọt vẫn được các bậc cha mẹ áp dụng. Để không gây nên những tổn thương về thể chất lẫn tâm hồn cho trẻ hay thậm chí là sự việc đau lòng như câu chuyện trên, nhiều chuyên gia khuyến cáo không được đánh đập con, đặc biệt là những nơi sau: - Sau đầu, sau ót : Đây là bộ phận khi bị tổn thương thường sẽ gây nên hậu quả rất nặng nề. - Hai bên thái dương: Nếu bị tổn thương sẽ ảnh hưởng tới thân kinh thị giác, gây mù lòa. - Véo tai: Gây nên tổn thương màng nhĩ, ảnh hưởng tới thính giác của trẻ. - Đánh vào mông: Nhiều người nghĩ đánh vào mông sẽ không sao nhưng nếu đánh với lực quá mạnh cũng sẽ ảnh hưởng nghiệm trọng đến thần kinh. Trẻ con thường hay hiếu động, đôi khi tỏ ra không nghe lời. Những lúc như thế các bậc cha mẹ nếu không giữ được bình tĩnh sẽ rất dễ dùng đến các biện pháp roi vọt, cách này không những không giải quyết vấn đề mà còn có thể để lại những hậu quả đáng tiếc. Thay vì dùng roi vọt, bố mẹ hãy bình tĩnh nói chuyện với con, tìm hiểu nguyên nhân thực sự và cùng con vượt qua những lỗi lầm con mắc phải.
vậy bây giờ nếu mà đánh con thì phải đánh vào đâu đây ... đánh mông cũng không được vậy làm sao bây giờ ... nói chung không khuyến khích đánh con .. nhưng đôi lúc phải làm bé sợ ... giờ biện pháp đôi lúc giờ là giả bộ la và đánh nhưng đánh nhẹ... mà lúc tức sao kiềm nén được
Quan điểm của mình vẫn là thương cho roi cho vọt, nhưng mình nghĩ chỉ nên đánh vào mông (bố mẹ đánh con làm gì đến mạnh mà ảnh hưởng đến thần kinh cùng lắm là nằn tẹo ), đánh rồi phải giải thích tại sao con bị đánh và con nên làm gì.
Dùng lời lẽ tốt hơn các bậc cha mẹ ạ, mình không nên đánh con, hãy suy nghĩ xem khi mình làm một cái gì đó hơi sai và bị đánh thì sẽ thế nào. khi con sai trái mình hãy phân tích cho nó hiểu những cái như vậy là sai, con hãy làm thế này thế kia mới đúng, lần này cha, me tha cho con nhưng lần sau tái phạm nữa sẽ bị phạt
Nhiều khi bậc làm cha mẹ không làm chủ được việc làm cua mình, đã vô tình làm tổn thuog con cái, và e đã là ng như vậy
Nói không dùng roi vọt với con thì rất đơn giản, nhưng khó thực hiện lắm các mẹ à. Nhưng lúc con sai + tâm lý của mẹ đang bức xúc thì khó kiềm chế lắm.
thương bé quá. nhưng thật ra bố mẹ đi làm về hay bị áp lực. con cái k nghe lời bực mình. lúc ấy hiếm ai kiềm chế đcc