Cho Trẻ Ăn Trứng Gà Như Thế Nào Đúng Cách Tốt Cho Sức Khỏe

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi minhhuyen1011, 26/4/2017.

  1. minhhuyen1011

    minhhuyen1011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Cho trẻ ăn trứng gà như thế nào đúng cách tốt cho sức khỏe không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ là điều mà các mẹ luôn quan tâm. Trứng gà được biết đến như một thực phẩm dinh dưỡng cung cấp nhiều chất đạm cho sự phát triển của cơ thể chính vì vậy các mẹ luôn muốn bổ sung vào bữa ăn cho trẻ nhưng cho trẻ ăn trứng gà mỗi ngày có tốt không, cho trẻ ăn trứng gà như thế nào đúng cách không phải mẹ nào cũng biết. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các mẹ cách cho trẻ ăn trứng gà chuẩn nhất giúp bé yêu hấp thu được chất dinh dưỡng toàn diện.

    Trứng là một trong những thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm có giá trị sinh học cao, dễ hấp thu (tỷ lệ hấp thu chất đạm của trứng là 100%, tương đương với đạm trong sữa nếu biết cách chế biến đúng). Ngoài ra, trong lòng đỏ trứng còn cung cấp nhiều chất béo, các vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ như: Sắt, vitamin A, kẽm.

    [​IMG]

    Tuy trứng là thực phẩm rất tốt nhưng cũng không nên cho ăn quá nhiều, vì hàm lượng chất béo trong trứng cao làm bé dễ bị đầy bụng, dễ rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, với bé lớn, bạn không nên bữa nào cũng cho con ăn trứng. Nếu bé quá thích ăn trứng thì bạn chỉ có thể cho con ăn một quả/ngày. Với bé 18 tháng tuổi, bạn có thể cho bé ăn 3 – 4 quả trứng/tuần và ăn cả lòng trắng.

    [​IMG]

    Khi chế biến trứng cho con, bạn không nên hòa tan trứng sống trong cháo nóng, canh nóng mà nên luộc hoặc nấu chín để phòng nhiễm khuẩn. Bởi đường sinh dục của gà có rất nhiều vi khuẩn nên cả trong và ngoài trứng gà đều có thể nhiễm khuẩn, đặc biệt là Salmonella – một yếu tố gây ngộ độc thức ăn. Khi luộc trứng, bạn nên cho trứng cùng với nước lã vào nồi rồi đun sôi dần. Trứng vừa lấy ở tủ lạnh ra không nên luộc ngay, cũng không nên ngâm trong nước nóng hay luộc bằng lửa quá to vì dễ gây vỡ trứng hoặc không chín lòng đỏ.

    Với thông tin cho trẻ ăn trứng gà như thế nào đúng cách tốt cho sức khỏe trên đây hy vọng các mẹ sẽ có cách bổ sung trứng vào bữa ăn cho trẻ hợp lí nhất giúp bé yêu có đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển. Chúc các bé luôn khỏe mạnh phát triển toàn diện về thể chất cũng như tinh thần.

    Nguồn: ********
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhhuyen1011
    Đang tải...


  2. phandangluu

    phandangluu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    cám ơn c. bé nhà e bị cuồng ăn trứng. may mà đọc được cái này
     
  3. siva

    siva Quả óc chó tốt cho sức khỏe mẹ và bé

    Tham gia:
    3/4/2017
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    hay quá bé nhà mình cũng thích ăn trứng lắm, phải giảm số lượng lại thôi
     
  4. bonghoanho2

    bonghoanho2 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    18
    bé nhà mình cũng thích ăn trứng gà lắm mà lúc nào cũng đòi ăn thôi nên phải cho bé ăn đó à. Thanks mẹ đã chia sẻ những thông tin hữu ích nhá
     
  5. trungtuan

    trungtuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    chị có biết trứng chim trĩ ko?
    trứng của loài chim đó rất quý giá đó,nó rất giầu dinh dưỡng, ăn mà không bị đầy hơi,hay chán.
    chị thử tìm hiểu xem nhé.
    có gì alo em : 0904109318
     
  6. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Thanks mẹ đã chia sẻ những thông tin hữu ích nhá
     

Chia sẻ trang này