Kinh nghiệm: Trải Nghiệm Những Chuyến Đi Du Lịch Tự Túc Tại Hàn Quốc

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi chiase.lamchame, 18/4/2017.

  1. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Cặp đôi Sài Gòn tư vấn đi du lịch Seoul 7 ngày với 20 triệu đồng
    [​IMG]
    Anh Hoàng Phú Nam (hiện làm công việc kinh doanh ở TP HCM) vừa cùng vợ thực hiện chuyến đi Hàn Quốc trong 7 ngày với chi phí cho một người là 20 triệu đồng. Bài tư vấn của anh đang rất được dân du lịch quan tâm bởi khá chi tiết và đầy đủ. Mức giá được cho là hợp lý, không quá tằn tiện nhưng cũng không làm bạn "cháy túi".
    Anh Hoàng Phú Nam (hiện làm công việc kinh doanh ở TP HCM) vừa cùng vợ thực hiện chuyến đi Hàn Quốc trong 7 ngày với chi phí cho một người là 20 triệu đồng. Bài tư vấn của anh đang rất được dân du lịch quan tâm bởi khá chi tiết và đầy đủ. Mức giá được cho là hợp lý, không quá tằn tiện nhưng cũng không làm bạn “cháy túi”.

    [​IMG]Anh Nam chia sẻ: "Chuyến đi tự túc của mình thiên về mua sắm, trải nghiệm ẩm thực và tham quan một số nơi cần thiết, do đó sẽ không đi các công viên giải trí nổi tiếng như Everland, Lotte World, Tiger World... Mình thấy cũng giống Universal bên Singapore nên không đi, bạn nào đi với trẻ em nên cân nhắc vì khá thú vị".
    Anh Nam chia sẻ: “Chuyến đi tự túc của mình thiên về mua sắm, trải nghiệm ẩm thực và tham quan một số nơi cần thiết, do đó sẽ không đi các công viên giải trí nổi tiếng như Everland, Lotte World, Tiger World… Mình thấy cũng giống Universal bên Singapore nên không đi, bạn nào đi với trẻ em nên cân nhắc vì khá thú vị”.

    Trong chuyến đi này, anh Nam cho biết, mình vô tình trải qua đầy đủ các sự cố có thể xảy ra khi du lịch tự túc. Anh nói: "Nam muốn chia sẻ vì biết đâu giúp các bạn có thêm kinh nghiệm, tránh bị giống mình như: mất passport, bị mua hố khi mua nhân sâm, đi hố taxi giá cao, tốn quá nhiều chi phí do ăn uống và tham quan linh tinh, làm chuyến đi mất vui".
    Trong chuyến đi này, anh Nam cho biết, mình vô tình trải qua đầy đủ các sự cố có thể xảy ra khi du lịch tự túc. Anh nói: “Nam muốn chia sẻ vì biết đâu giúp các bạn có thêm kinh nghiệm, tránh bị giống mình như: mất passport, bị mua hố khi mua nhân sâm, đi hố taxi giá cao, tốn quá nhiều chi phí do ăn uống và tham quan linh tinh, làm chuyến đi mất vui”.

    Chuyên nghiệp không kém các blog du lịch, bài tư vấn của anh Nam rất khoa học và cụ thể, chia làm nhiều phần, bao gồm: chi tiết chi phí, các bước chuẩn bị, 10 điểm nên đi, cách đi MRT...
    Chuyên nghiệp không kém các blog du lịch, bài tư vấn của anh Nam rất khoa học và cụ thể, chia làm nhiều phần, bao gồm: chi tiết chi phí, các bước chuẩn bị, 10 điểm nên đi, cách đi MRT…
    [​IMG]
    Về những điểm nên ghé qua ở Seoul, tác giả liệt kê các địa danh như: khu Myeongdong, các trung tâm thương mại (như Lotte Young, Lotte Main, Lotte Duty free, Avenue...), tháp Namsan, đảo Nami, Gyoengbokgung, Changdeokgung, làng cổ Hanok Bukchon, chợ cá, nhậu lều noryangjin và khu Hongdae".
    Về những điểm nên ghé qua ở Seoul, tác giả liệt kê các địa danh như: khu Myeongdong, các trung tâm thương mại (như Lotte Young, Lotte Main, Lotte Duty free, Avenue…), tháp Namsan, đảo Nami, Gyoengbokgung, Changdeokgung, làng cổ Hanok Bukchon, chợ cá, nhậu lều noryangjin và khu Hongdae.

    Không chỉ đưa ra kinh nghiệm bổ ích, anh Nam còn kể đến một số điểm không mấy thú vị như quảng cáo. Đầu tiên là chợ Namdaemun, giá các sản phẩm đều khá cao, thái độ chủ tiệm không nhiệt tình. Sau đó là khu Gangnam vì ở đó ngoài nhà cao tầng thì không còn gì thú vị. Chợ ẩm thực Gwangjang cũng được quảng cáo nhưng bên ngoài khá bát nháo, ăn chợ mà cũng tốn 1.500.000 - 2.000.000 đồng. Cuối cùng là sông Hàn, theo tác giả là không khác sông Sài Gòn, chỉ nên đi ngang qua.
    Không chỉ đưa ra kinh nghiệm bổ ích, anh Nam còn kể đến một số điểm không mấy thú vị như quảng cáo. Đầu tiên là chợ Namdaemun, giá các sản phẩm đều khá cao, thái độ chủ tiệm không nhiệt tình. Sau đó là khu Gangnam vì ở đó ngoài nhà cao tầng thì không còn gì thú vị. Chợ ẩm thực Gwangjang cũng được quảng cáo nhưng bên ngoài khá bát nháo, ăn chợ mà cũng tốn 1.500.000 – 2.000.000 đồng. Cuối cùng là sông Hàn, theo tác giả là không khác sông Sài Gòn, chỉ nên đi ngang qua.

    Đảo Nami là điểm đến ưa thích của hai vợ chồng anh Nam chị Ánh. Hai người ghi lại được nhiều hình ảnh lãng mạn, tình tứ như phim.
    Đảo Nami là điểm đến ưa thích của hai vợ chồng anh Nam chị Ánh. Hai người ghi lại được nhiều hình ảnh lãng mạn, tình tứ như phim.

    Về chi phí, anh Nam liệt kê, họ tốn 1.450.000 đồng tiền visa và dịch thuật, 5.800.000 đồng một người cho tiền vé máy bay khứ hồi, 12.600.000 đồng cho khách sạn trong 7 ngày, 1.500.000 đồng một người tiền đi lại bằng taxi, MRT, 1.000.000 đồng một ngày một người cho ăn uống.
    Về chi phí, anh Nam liệt kê, họ tốn 1.450.000 đồng tiền visa và dịch thuật, 5.800.000 đồng một người cho tiền vé máy bay khứ hồi, 12.600.000 đồng cho khách sạn trong 7 ngày, 1.500.000 đồng một người tiền đi lại bằng taxi, MRT, 1.000.000 đồng một ngày một người cho ăn uống.

    Ngoài ra, phí tham quan rất rẻ, khoảng 500.000 đồng một người cho tất cả các điểm. Tổng kết, hai vợ chồng tốn 40 triệu đồng, chưa kể mua sắm.
    Ngoài ra, phí tham quan rất rẻ, khoảng 500.000 đồng một người cho tất cả các điểm. Tổng kết, hai vợ chồng tốn 40 triệu đồng, chưa kể mua sắm.

    Đam mê ẩm thực nên trong chuyến đi này, vợ chồng anh Nam chủ yếu dành thời gian khám phá, ăn thử các món đặc sản Hàn Quốc.
    Đam mê ẩm thực nên trong chuyến đi này, vợ chồng anh Nam chủ yếu dành thời gian khám phá, ăn thử các món đặc sản Hàn Quốc.

    Nơi ăn uống "đã" nhất theo tư vấn là chợ cá Noryangjin, được ví như đại dương giữa lòng thành phố với đủ món hải sản.
    Nơi ăn uống “đã” nhất theo tư vấn là chợ cá Noryangjin, được ví như đại dương giữa lòng thành phố với đủ món hải sản.
    [​IMG] Anh Nam đặt vé đi Seoul (korea) hãng korean air hãng bay hàn quốc tại Việt Nam

    Đây là những hình ảnh anh Nam chụp được khi du lịch tại Hàn Quốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]Tư vấn chi tiết của anh Hoàng Phú Nam về du lịch Seoul

    Phần 1: Chuẩn bị
    1. Xin visa
    Visa Hàn Quốc mình đánh giá là khá dễ, bạn đừng lo lắng quá. Google có rất nhiều bài chia sẻ hướng dẫn xin visa của các bạn đi trước rất chi tiết, có bạn còn hướng dẫn điền form thế nào, sắp xếp hồ sơ ra sao, để khi mang đến nộp duyệt được nhanh hơn.
    Nói chung nếu bạn có công việc làm ổn định, sổ tiết kiệm có 100 triệu đồng, đã đi chơi một số nước thì cơ hội duyệt thành công 100%, tuy nhiên nếu bạn chưa từng đi nước ngoài lần nào vẫn có thể được duyệt đi nhưng họ sẽ phỏng vấn. Chi phí xin visa 20 USD, thời gian duyệt là 10 ngày.

    2. Lên kế hoạch
    Tiếp theo bạn cần lên kế hoạch về thời gian đi, đặt khách sạn nào. Nên săn vé giá rẻ, đợt rồi mình mua được vé tầm gần 6 triệu bao gồm hành lý ký gửi (đây không phải mức giá rẻ).
    Sau đó, bạn tìm book khách sạn, mình khuyên các bạn nên tìm khách sạn ngay khu Myeongdong – khu mua sắm ăn uống lớn nhất Seoul, bạn ở đó giống như ở ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc phố Orchard Singapore. Tuy nhiên ở đây bạn phải chấp nhận giá tầm 2 triệu đồng nhưng phòng bé tí (mình thuê khách sạn Savoy). Còn nếu ở phòng to hơn mà cũng tầm giá đó thì ở xa xíu và phải đi bộ, hoặc phải đi taxi lại khu trung tâm mỗi khi muốn mua gì. Tuỳ bạn chọn, lưu ý phòng khách sạn chỉ để trở về sau một ngày đi chơi, nên mình nghĩ cũng không cần ở to, tiện là được.

    3. Chuẩn bị các ứng dụng
    Bạn tải các app sau trong điện thoại như app bản đồ Google Maps, app đổi tiền tệ (Currency Exchange), app dịch ngôn ngữ Google Translate (app này rất hay, bạn down gói data của Hàn Quốc về, chỉnh Việt Hàn, nói tiếng Việt giọng chuẩn, thì tự động app dịch qua tiếng Hàn). Mình và một chú taxi đã dùng app này nói chuyện qua lại rất vui và cuối cùng là app bản đồ metro hay MRT của Seoul. Tất cả đều miễn phí!

    4. Tìm thuê cục wifi du lịch Laxgonow tại Việt Nam
    Nói chung, nó dùng để khi các bạn xuống sân bay Hàn Quốc là có internet ngay, khỏi tìm mua sim mất công.

    5.Đổi tiền
    Chuẩn bị trước một ít tiền won đổi ở nhà, còn lại là tiền USD nhé. Qua sân bay cũng đừng đổi ngay ở đó vì tỉ giá thấp, vào đến phía trong các khu chợ hoặc trung tâm mua sắm để được giá tốt hơn.

    [​IMG]Phần 2 : Lịch trình và 10 điểm nên đi tại Seoul

    7 ngày Nam đi mua sắm và tham quan các điểm sau, xếp theo thứ tự, “must go” trước nhé, tuỳ thời gian, thời tiết các bạn sắp xếp đi cho hợp lý.

    1. Myeongdong: địa điểm mua sắm và ăn uống quá tuyệt vời, các con đường đi bộ thông với nhau tạo thành khu tổ hợp rộng lớn với hàng trăm cửa hàng bán mỹ phẩm quần áo san sát nhau với vô vàn khuyến mãi giảm giá, chưa kể các xe đồ ăn giữa các con phố với hàng trăm món ăn thơm nức mũi. Nói chung không còn gì để chê ở khu này, Nam dành 50% thời gian ở đây.

    2. Trung tâm thương mại Lotte Young, Lotte Main, Lotte Duty free, Avenuel… có đầy đủ brand thương hiệu quần áo mỹ phẩm từ trung đến cao cấp, từ nội địa đến thương hiệu quốc tế. Trung tâm này trong khu Myeongdong luôn. Nam nghe nói còn một số trung tâm lớn khác nằm ngay các trạm MRT lớn, nhưng vẫn chưa có dịp đi.

    3. Tháp Namsan (N Seoul Tower): được mệnh danh ngọn tháp tình yêu, để lên được bạn phải đi cáp treo và có cơ hội ngắm toàn Seoul từ trên cao, giá vé cáp treo là 8.500 won khứ hồi. Chưa kể trên tháp còn có thiên đường ổ khoá tình yêu, rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau.

    4. Đảo Nami, hòn đảo của phim “Bản tình ca mùa đông”, lãng mạn vào thu và rất thích hợp cho các cặp tình nhân.

    5. Gyoengbokgung Palace: hoàng cung nổi tiếng của Seoul. Thuê áo Hanbok giá 30.000 won tương đương 600.000 đồng cho 2 tiếng rất xứng đáng, mặc áo hanbok đi vào hoàng cung được miễn phí vé các bạn nhé. Bạn có thể thuê áo tại các cửa hàng bên tay phải cổng chính vào hoàng cung. Nếu không tìm ra, cứ kiếm các bạn nào đang mặc áo hanbok mà hỏi.

    6. Changdeokgung, cung điện thứ 2 đáng để đi sau Gyeongbukgung, giá vé vào cửa 3.000 won, nếu bạn muốn tham quan thêm vườn Secret Garden thì 5.000 won.

    7. Tham quan làng cổ Hanok Bukchon và làng nghệ thuật Ihawa, các làng này nằm gần nhau trong một khu kiểu như phố cổ, gần hoàng cung luôn. Đây cũng là điểm tham quan lý tưởng cho các bạn thích khám phá và chụp hình.

    8. Chợ cá Noryangjin được ví như đại dương giữa lòng thành phố. Mọi đồ hải sản từ thông thường đến quý hiếm đều được tìm thấy tại đây như: cá, bạch tuộc sống, cá đuối, cua nhện, bào ngư, nhum và hàng trăm các con khác tươi sống mà giá cả lại mềm.

    9. Nhậu lều hay Pojamacha là quán nhỏ bên đường, giống trong một số phim Hàn Quốc bạn hay xem, oppa ngồi nhậu lai rai trong quán, có những tấm bạt không thấm nước, quanh chiếc xe đẩy di động bán đồ ăn bình dân.

    10. Hongdae, khu phố dành cho giới trẻ, càng về đêm càng đông, đông chen chúc còn hơn Myeongdong, đầy đủ quán xá ăn uống mua sắm, bar club.

    Lưu ý:
    Có một số điểm quảng cáo dữ dội trên mạng nhưng Nam đi rồi thấy không nên đi, đây là quan điểm cá nhân, mong các bạn đã đi Hàn Quốc rồi tôn trọng.
    Chợ Namdaemun, điểm đen đầu tiên, bên ngoài y như mấy ngôi chợ bên Bangkok, hay chợ Bến Thành ở Sài Gòn, nhưng giá đắt hơn. Nam chỉ vào mua đúng nhân sâm, nấm linh chi, cao ngựa Jeju cho ba mẹ rồi về, chẳng mua được gì.

    Ngoài cửa hàng bán nhân sâm uy tín Nam biết qua bạn chỉ, các cửa hàng khác, kể cả bán đồ thời trang đều nói thách giá, trả cỡ nào cũng dính, hớ 30%-50% là bình thường, chưa kể thái độ các chủ tiệm ở đây khi trả giá không dễ thương như người Thái đâu nên mình bỏ qua. Nếu bạn thích có thể ghé thử nhưng Nam nghĩ chẳng mua được gì đâu. Ám ảnh quá nên Nam không qua chợ Dongdaemun luôn, nghe nói cũng bán như vậy.

    Ngoài ra, điểm không nên đi tiếp theo là Gangnam, mình đi cho biết vì bài Gangnam Style thôi chứ ở đó chả có gì ngoài nhà cao tầng, vì khu nhà giàu mà. Ngay cả chợ ẩm thực Gwangjang cũng được quảng cáo ầm ầm nhưng khi Nam đi thì khá bát nháo, ăn chợ mà cũng 1.500.000 đồng – 2.000.000 đồng tiền Việt, đồ ăn cũng được, không ngon lắm. Nói chung Myeongdong vẫn là tuyệt nhất, cái gì cần mua thì có hết, cái gì cần ăn cũng có luôn, giá hợp lý, khỏi cần đi đâu, 7 ngày chỉ muốn quanh quẩn bám trụ nơi đây thôi.
    Điểm cuối cùng bạn không nên đến là sông Hàn, nhìn không khác sông Sài Gòn, nói chung đi ngang qua thì được bạn nhé

    Mùa hè đến rồi nếu bạn muốn du lịch tại Hàn để đổi gió thì vào xem chi tiết vé dịch vụ book vé ngày giờ những điểm du lịch nổi tiếng bên Hàn cùng korean air (đây là hãng bay cung cấp đầy đủ thông tin nhất cho anh em muốn du lịch Hàn Quốc).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chiase.lamchame
    Đang tải...


  2. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Nami một trong những hòn đảo đẹp nhất tại Seoul, đã từng xuất hiện trong bộ phim "Bản Tình Ca Mùa Đông" tạo nên một làn sóng khắp Châu Á, nhờ vậy đảo Mani hằng năm có nhiều du khách tìm đến.

    [​IMG]LỊCH TRÌNH DU LỊCH ĐẢO MANI - SEOUL (HQ) CHỈ VỚI 5 TRIỆU ĐỒNG

    Trước khi nổi tiếng nhờ bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông, hòn đảo được biết đến là nơi an nghỉ cuối cùng của tướng Nami – một nhân vật lịch sử trong triều đại Joseon.

    Đảo Nami có diện tích 430.000 m², có hình bán nguyệt, nằm giữa sông Hàn và từng là vùng đất khô cằn. Nơi này được cựu Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Minn Byeong-do mua lại vào năm 1965, sau đó phát triển thành thị trấn nghỉ mát như ngày nay.

    Trong những thập kỷ qua, đảo Nami là nơi tổ chức nhiều sự kiện quảng bá nghệ thuật, văn hóa và môi trường. Nhờ vị trí địa lý gần Seoul, đảo Nami dễ dàng trở thành điểm du lịch lý tưởng trong ngày.

    Du khách có thể kết hợp du lịch đảo Nami với chuyến đi ngắn ngày tới Seoul. Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, người lao động Việt Nam được nghỉ 4 ngày liên tiếp (với những nơi có quy định nghỉ ngày thứ 7). Vì vậy du lịch Seoul sẽ là điểm đến tuyệt vời cho những người muốn tận dụng thời gian nghỉ lễ để du lịch.

    Thời gian làm visa đi Hàn Quốc thường là 8 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn xin. Phí xin visa (với chuyến đi dưới 90 ngày) là 30 USD (khoảng gần 700.000 đồng). Giá vé khứ hồi từ Hà Nội và TP.HCM đến Seoul trong thời gian nghỉ lễ dao động từ 8-11 triệu đồng.

    [​IMG]Phương tiện di chuyển từ Seoul đến Nami

    Dù nằm trong địa phận thành phố Chuncheon, cách dễ nhất để đến đảo Nami là xuất phát từ một bến phà ở quận Gapyeong. Có nhiều cách để tới đảo Nami. Dưới đây là một vài phương tiện phổ biến.

    Đi bằng tàu điện ngầm
    Đi tàu điện ngầm tới ga Gapyeong. Sau đó đi bộ hoặc bắt taxi từ ga tới bến phà. Mua vé ra đảo tại bến phà.

    Đi bằng xe bus
    - Đặt chỗ trên xe bus bằng cách gửi email tới địa chỉ bus@naminara.com hoặc gọi điện tới số +82-2-753-1247. Giá vé khứ hồi là 15.000 won (khoảng 300.000 đồng).
    - Bắt xe bus tại Insadong (gần cổng phía tây của công viên Tapgol) hoặc tại điểm dừng xe bus ở quảng trường Sungyemun phía trước chợ Namdaemun. Xe bus khởi hành lúc 9h30, đưa hành khách tới bến phà Gapyeong.

    - Đón phà đi đảo Nami. Giá vé cho khách nước ngoài khoảng 8.000 won (khoảng 160.000 đồng).

    Trên hòn đảo không có khách sạn. Chỗ ở gần nhất nằm ở bến phà Gapyeong. Tuy nhiên du khách chỉ cần một ngày để trải nghiệm hầu hết hòn đảo. Vì vậy, nếu đích đến chính của bạn là Seoul, đảo Nami là lựa chọn du lịch trong ngày lý tưởng.

    Những khách sạn giá rẻ ở Seoul có giá dưới 60 USD (khoảng 1,3 triệu đồng)

    - Khách sạn Staz Hotel Myeongdong II: 16, Supyo-ro, Jung-gu, Seoul 04554.

    - Khách sạn Makers: 33, Donhwamun-ro 11-gil, Jongno-gu, Seoul 03139.

    - Khách sạn GS Jongno: 5-5, Donhwamun-ro, Jongno-gu, Seoul 03192.

    - Khách sạn Youngbin: 18, Toegye-ro 56-gil, Jung-gu, Seoul 04615.

    Nhà nghỉ giá rẻ ở Seoul

    - Nhà nghỉ YE4: 8, Seongsan-ro 7an-gil, Seo-daemun, Seoul.

    - Nhà nghỉ Gateway Korea: 2F, 50, Dongmak-Ro 3-Gil, Hongdae, Seoul.

    - Nhà nghỉ Brownie: 24, Yanghwa-ro 23-gil, Mapo-gu 3rd Floor, Hongdae, Seoul.

    - Nhà nghỉ HARU: 11F/12F 43-8, Gwancheol-dong, Jongro-gu, Myeong-dong, Seoul.

    Một vài nơi ở tại Gapyeong (gần đảo Nami)

    - Nhà trọ Gracia: 326-44, Bukhangangbyeon-ro, Gapyeong-eup.

    - Nhà trọ Nabillera: 55-48 Gapyeongeup, Geumdaeri, Gapyeong-eup.

    - Khách sạn Iris: 134 Daljeon-ri, Gapyeong-eup (1027-11 Bukhangangbyeon-ro), Gapyeong-eup.

    Lịch trình và kế hoạch

    Nếu tới thăm đảo Nami một ngày, nằm trong kế hoạch tới Seoul, bạn có thể tham khảo lịch trình 5 ngày/4 đêm dành cho 2 người và kế hoạch chi tiêu dưới đây:

    - Thuê phòng đôi tại một nhà nghỉ.
    - Sử dụng thẻ T-Money (T-Card) để khám phá Seoul. Bạn có thể mua loại thẻ này ở các cửa hàng tạp hóa tại Hàn Quốc.
    - Chi phí mỗi bữa ăn giới hạn ở mức 5.000 won (khoảng 100.000 đồng) cho bữa sáng, và 15.000 won (khoảng 300.000 đồng) cho bữa trưa và tối. (Một phần bibimbap có giá 5.000 won khá phổ biến).

    [​IMG]Lịch trình và chi tiêu

    Chi phí đặt phòng khách sạn: 116.000 won (khoảng 2,3 triệu đồng).

    Ngày 1: Tới Seoul, thăm cung điện Gyeongbokgung

    - 13h: Đi từ sân bay tới ga Jongno-3ga (5.400 won = hơn 100.000 đồng).

    - 14h20: Nhận phòng tại nhà nghỉ.

    - 15h: Thăm cung điện Gyeongbokgung (3.000 won = khoảng 60.000 VNĐ).

    - 18h30: Tới suối Cheonggyecheon.

    - 20h: Đi chợ Gwangjang (giới hạn chi tiêu khoảng15.000 won = 300.000 đồng).

    - 22h30: Về nghỉ ngơi.

    Ngày 2: Tới khu Anguk và chợ Myeongdong

    - 8h: Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân.

    - 9h: Ăn sáng (5.000 won = 100.000 đồng).

    - 9h30: Tham quan làng cổ Bukchon Hanok.

    - 11h30: Ăn trưa (15.000 won = 300.000 đồng).

    - 13h: Tham quan cung điện Changdeokgung (3.000 won = 60.000 đồng).

    - 18h: Đi tàu điện ngầm tới Myeongdong (1.250 won = khoảng 25.000 đồng).

    - 18h20: Ăn tối (15.000 won = 300.000 đồng).

    - 21h30: Quay về nhà nghỉ.

    Ngày 3: Đi đảo Nami

    - 7h: Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân.

    - 8h: Ăn sáng (5.000 won = 100.000 đồng).

    - 8h30: Đi tàu điện ngầm tới ga Gapyeong (2.250 won = khoảng 45.000 đồng).

    - 10h: Bắt taxi tới bến phà (3.000 won = 60.000 đồng).

    - 10h20: Mua vé đi phà (8.000 won = khoảng 160.000 đồng).

    - 10h50: Khám phá đảo Nami.

    - 13h30: Ăn trưa (15.000 won = 300.000 đồng).

    - 14h30: Tiếp tục tham quan hòn đảo.

    - 16h: Quay về bến phà.

    - 16h30: Bắt taxi tới ga Gapyeong (3.000 won = 60.000 đồng).

    - 17h: Đi tàu điện ngầm trở về Seoul (2.250 won = 45.000 đồng).

    - 18h30: Ăn tối (15.000 won = 300.000 đồng).

    - 21h: Nghỉ ngơi.

    Ngày 4: Tới khu Hongdae và Sinchon

    - 9h: Thức dậy, vệ sinh cá nhân.

    - 10h: Ăn bữa lửng và đến chợ Insadong mua sắm (giới hạn 15.000 won = 300.000 đồng).

    - 13h: Đi tàu điện ngầm tới Đại học nữ sinh Ewha (1.250 won = 25.000 đồng).

    - 13h30: Tham quan trường nữ sinh Ewha.

    - 14h30: Đi tàu điện ngầm tới Đại học Hongik (1.250 won = 25.000 đồng).

    - 14h45: Tham quan Bảo tàng Đánh lừa Thị giác Seoul (15.000 won = 300.000).

    - 17h: Khám phá khu Hongdae.

    - 20h: Ăn tối (15.000 won).

    - 22h30: Trở về nhà nghỉ (1.250 won = 25.000 đồng).

    Ngày 5: Đóng gói đồ và trở về.

    Đi tàu điện ngầm lên sân bay (5.400 won = 110.000 đồng).

    Toàn bộ chi phí của hành trình khoảng 286.300 won (khoảng 5,6 triệu đồng), chưa bao gồm vé máy bay và visa. Bạn vẫn có thể hạ chi phí xuống thấp hơn bằng cách ở trong ký túc xá ..vv..

    Thủ tục xin visa + book vé đi Seoul đến đảo Mani cùng hãng bay korean air (hiện có chi nhánh tại Việt Nam) đây là một trong những hãng bay giá rẻ, các bạn nên đặt vé vào 00h hoặc đặt vào những ngày lễ + những đợt giảm giá thì sẽ đỡ hơn về phần chi phí.

    Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ !
     
  3. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    [​IMG]Chuyến du ngoạn đến thành phố Seoul, Hàn Quốc với 15 triệu đồng

    Chúng tôi đến Seoul, Hàn Quốc vào mùa lá vàng đã rụng, hoa đào chưa nở, tuyết vừa tan nhưng vẫn có rất nhiều ảnh đẹp. Nhóm của tôi có 4 người. Tôi đặt vé máy bay từ tháng 10 năm trước với giá rẻ, chỉ 2,8 triệu đồng, mua thêm 40 kg hành lý khi đi và 50 kg cho chiều về cho 4 người, chi phí khoảng 700.000 đồng/người.

    Tôi làm chứng minh tài chính và visa dịch vụ tốn thêm 4,7 đồng. Bạn nên chủ động chuẩn bị giấy tờ và làm trước khi khởi hành khoảng một tháng. Ngoài ra, đổi tiền cũng là việc không thể quên. Tôi đổi 7 triệu đồng được 350.000 won.

    Đến Seoul, chúng tôi ở khu Hongdae - con phố trẻ trung nhất Seoul, cách trường đại học Hongik không xa nên tối nào cũng nhộn nhịp, cách tàu điện 2-3 phút đi bộ. Trong 5 ngày 4 đêm, mỗi người chúng tôi phải chi trả 1,4 triệu đồng tiền phòng.

    Đến sân bay Incheon , bạn phải đi tàu điện ngầm ra tòa nhà chính của sân bay. Sau khi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, tôi di chuyển ra sảnh tìm quầy Olleh, chọn các gói thuê cục phát Wi-Fi. Bạn sẽ được yêu cầu đặt cọc tiền hoặc để lại số thẻ visa. Theo tôi nên để lại số thẻ, đặt cọc sẽ mất khoảng 4 triệu đồng nhưng khi về sẽ được hoàn trả.

    Chúng tôi thuê gói Wi-Fi 5.500 won/ngày (khoảng 110.000 đồng/người/ngày). Bạn nhớ cài ứng dụng Subway Korea để tìm đường khám phá. Từ sân bay, bạn có thể đi ra ngoài từ các cửa 2, 4, 9, 13 tại tầng 1 sẽ có rất nhiều quầy bán vé xe bus về Seoul. Tùy từng địa điểm, giá vé của bạn thay đổi. Chúng tôi về Hongdae với giá 10.000 won/lượt. Trên vé có ghi số xe, giờ xe đến, số giờ di chuyển. Nhớ giữ lại cuống vé hành lý do phụ xe đưa để nhận lại khi xuống xe.

    Ở Seoul có hai phương tiện di chuyển chính là xe bus và tàu điện ngầm MRT. Bạn nên mua thẻ cứng nạp tiền, quẹt được cho cả hai phương tiện này. Thẻ bán tại quầy bán tự động, có tiếng Anh rất dễ sử dụng. Giá thẻ là 3.000 won và số tiền nạp để di chuyển.

    Tại đây, bạn có thể đến tham quan, vui chơi tại các điểm như tháp Namsan - không gian văn hóa nổi tiếng với những buổi biểu diễn, chiếu phim, các cuộc triển lãm. Ở đây còn có chuỗi nhà hàng cao cấp và các quán bán đồ ăn nhẹ. Làng cổ Bukchon Hanok được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất Seoul. Seoul là thành phố tương đối hiện đại, nhưng Cung điện Gyeongbok lại là một ngoại lệ. Sau khi thăm quan xong cung điện, bạn có thể ghé viện bảo tàng ngay gần đó.

    Ngoài tới thăm các điểm trên, bạn nên kết hợp đến các con phố cổ Hàn Quốc như Hongdae, Gangnam, suối nhân tạo Cheonggyecheon, vườn hồng đèn LED rực rỡ, công viên giải trí Everland, khu chợ Hàn nổi tiếng Dongdaemun và phố đi bộ Myeongdong...

    Các món ăn ở Hàn Quốc phong phú nhưng rất cay, trong bữa ăn thường không nhiều rau như món Việt, chỉ có kim chi thay thế. Giá đồ ăn tại đây cũng khá đắt, khoảng 50.000 đồng cho một xiên thịt gà và 70.000 đồng cho một cây kem.

    Các món nổi tiếng bạn thường thấy trên phim ảnh như bánh gạo xào cay, cơm trộn, thịt nướng,... bán ở mọi nơi. Tổng chi phí cho chuyến đi của chúng tôi khoảng 15 triệu đồng mỗi người.
    [​IMG]Đổi gió mùa hè nắng nóng đến Seoul cùng korean air , thưởng thức chuyến du lịch vào mùa hè, tận hưởng những điều mới mẻ tại Hàn Quốc
     
  4. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    [​IMG]Du lịch Hàn Quốc cùng hãng Korean Airlines chỉ với 14 triệu đồng
    Trên thế giới ngoài Nhật Bản, hiếm nơi nào có được vẻ đẹp như Hàn Quốc khi xuân sang: hoa anh đào nở rợp trời, sắc trắng chen lẫn sắc hồng tạo nên bức tranh lãng mạn. Do vậy, còn chần chờ gì mà không đặt ngay tour Hàn Quốc ngắm hoa anh đào với giá chỉ 14.000.000 đồng cùng hãng Korean Airlines (HQ) chi nhánh tại VN
    Với tour Hàn Quốc hấp dẫn này, ngoài việc du khách sẽ chìm đắm trong sắc hoa anh đào lãng mạn, bạn cũng sẽ được ghé thăm các điểm điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Hàn Quốc như:

    Tháp Namsan (N Seoul Tower)
    Tháp Namsan được xây dựng vào năm 1969 được xem như là tháp truyền hình và đài phát thanh đầu tiên của Hàn Quốc. Bắt đầu từ khi mở cửa cho công chúng vào năm 1980, tháp đã trở thành một điểm tham quan rất thu hút đối với người dân Hàn lẫn khách du lịch. Tháp Namsan thật sự trở nên sống động vào ban đêm với phần trình diễn ngoạn mục của hơn 70 đèn chiếu sáng. Chúng liên tục thay đổi màu sắc và kết cấu tạo nên một cảnh tượng rất tuyệt vời khiến khách du lịch không thể rời mắt. Tùy vào thời điểm đến đây mà du khách sẽ thấy tháp Namsan đổi màu sắc đèn theo từng mùa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiện nay tháp Namsan là không gian văn hóa nổi tiếng với những buổi biểu diễn, chiếu phim, các cuộc triển lãm. Ở đây còn có chuỗi nhà hàng cao cấp và các quán bán đồ ăn nhẹ phục vụ du khách.
    [​IMG]
    Tại tháp, bạn sẽ thấy nhiều đôi tình nhân hay cặp vợ chồng trao nhau lời hẹn ước tình yêu vĩnh cửu bằng cách viết một tin nhắn trên ổ khóa, và khóa nó vào hàng rào trên tháp Namsan rồi vứt bỏ chìa khóa.
    Quảng trường Gwanghwamun
    Gwanghwamun là quảng trường đẹp nhất ở thủ đô Seoul, chính quyền thành phố đã quy hoạch nơi này thành điểm nhấn chính cho thành phố, giống như đại lộ Champ-Élysées ở Paris hay quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Quảng trường Gwanghwamun tọa lạc trên mảnh đất rộng 34m, dài 557m với các công trình đa dạng như đài phun nước, thảm hoa, cây xanh … Đây là một trong những niềm tự hào của người dân Seoul và là điểm đến yêu thích của nhiều du khách và người dân địa phương.
    [​IMG]

    Suối Cheonggyecheon

    Cheonggyecheon là con suối dài gần 6km chảy giữa trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ban đầu, nơi đây chỉ là con suối không tên và từng bị chôn lấp dưới lớp bê tông suốt 47 năm trong giai đoạn thành phố đang phát triển. Tuy nhiên, khi những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm bao phủ khắp Seoul, người dân lại muốn tìm một nơi nào đó thoáng đãng để hít thở, đi dạo và thư giãn. Đó chính là lý do Cheonggyecheon được khôi phục và trở lại đầy sức sống, khoe dòng nước mát trong chảy qua khu vực quảng trường Cheonggye, đường Sejongro, quận Jongno Gu. Đối với người Hàn Quốc, suối chính là “linh hồn” của thủ đô.​
    [​IMG]
    [​IMG]Cung điện Kyeongbok
    Cung điện Kyeongbok là khu trung tâm chính trị của triều đại Chosun vào năm 1395. Trong quá khứ, cung điện đã bị tàn phá nặng do chiến tranh nhưng đã được trùng tu và vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp ban đầu.​
    [​IMG]
    Tới đây, du khách không chỉ nhìn thấy phần kiến trúc cung điện đẹp lộng lẫy, mà toàn bộ khu vực sân vườn xung quanh điện cũng được chăm chút từng chút một và mang đậm phong cách Hàn Quốc.
    Công viên Everland
    Nếu bạn thích các trò chơi cảm giác mạnh (tàu lượn siêu tốc, đu quay vòng….), diễu hành theo chủ đề, hay thậm chí chỉ thích ăn kẹo bông… thì Everland là nơi tuyệt vời để bạn làm điều đó. Everland là một trong 10 công viên vui chơi lớn nhất thế giới. Đến với Everland, đừng bỏ lỡ cuộc hành trình thăm thú những chú hổ, sư tử, linh cẩu, gấu… và cũng không nên rời khỏi nơi đây mà không thử qua cảm giác đi trên chiếc tàu lượn siêu tốc T -Express.​
    [​IMG]

    Đảo Nami

    Đảo Nami ở Hàn Quốc từng là nơi làm bối cảnh vô cùng lãng mạn cho phim “Bản tình ca mùa đông” từng gây sốt toàn châu Á. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp quanh năm, vẻ đẹp trữ tình và thơ mộng của đảo Nami đã thu hút không ít du khách trên khắp thế giới tìm đến.
    Khu trung tâm đảo là một bãi cỏ xanh mướt rộng 260.000m² với những cây hạt dẻ và bạch dương bao quanh. Ngoài ra, một vườn thú, một vườn bách thảo, một chiếc hồ rộng với những chiếc thuyền mộc nho nhỏ và nhiều khu vui chơi giải trí khác sẽ mang lại cho bạn những cảm nhận thật nhẹ nhàng và bình yên.
    Tại đây, tất cả các hệ thống dây điện và dây cáp đều được lắp đặt dưới lòng đất để đảm bảo vẻ đẹp tự nhiên nhất cho đảo. Việc cấm ôtô ra vào cũng mang lại cho khách du lịch một không gian yên tĩnh và thanh bình đến tuyệt đối, không tiếng động cơ, không khói bụi.
    Phố Insadong
    Là một con phố trải dài từ Jongno-yiga đến ngã tư Anguk-dong ở trung tâm của Seoul, Insadong không chỉ là điểm đến yêu thích của người dân Seoul mà còn thu hút rất nhiều du khách nước ngoài.
    Insadong là một con phố ngắn, chỉ dài 700m nhưng nổi tiếng là nơi có nhiều nét văn hóa đặc sắc, có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Dọc theo con phố xinh đẹp này là hàng loạt cửa hàng được xây dựng theo phong cách truyền thống Hàn Quốc chuyên bán đồ cổ, tranh ảnh, quà lưu niệm, Hanbok…

    Làng văn hóa NamSan

    Nằm dưới ngọn núi Namsan, chỉ cần bước qua cánh cổng làng Hanok, bạn đã có cảm giác hoàn toàn khác lạ, thoát khỏi cái ồn ào, xô bồ bên ngoài với không khí trong lành của thiên nhiên và được hòa mình vào thế giới cổ xưa của những ngôi nhà truyền thống có từ thời Joseon.​
    [​IMG]
    Namsan Hanok là một trong những ngôi làng Hanok đẹp, nổi tiếng nhất Hàn Quốc và là khu vực sinh sống của giới thượng lưu vào triều đại Joseon. Nằm lọt thỏm giữa các cao ốc, xung quanh là dòng xe cộ ngược xuôi, làng Namsan Hanok khiến du khách có cảm giác như vừa sang một thế giới khác ngay khi bước qua cổng chính.
    Nhà Hanok nổi tiếng vì kiến trúc hài hòa với thiên nhiên. Quanh khu làng có các con suối, cây xanh theo đúng khu vườn truyền thống của người Hàn xưa. Để vào làng, du khách phải qua một cổng chính mang đậm nét truyền thống của làng cổ Hàn Quốc.
    Điểm thú vị khi đến tham quan khu nhà truyền thống chính là các hoạt động trải nghiệm đa dạng dành cho du khách. Mỗi ngôi nhà có một hoạt động trải nghiệm tùy phong cách cổ xưa của nó: Tự làm những bộ Hanbok bằng giấy Hanji – loại giấy truyền thống của Hàn Quốc; tham gia buổi trà đạo phong cách truyền thống Hàn Quốc; học chơi nhạc cụ truyền thống; viết thư pháp; làm mặt nạ, sáo, diều, quạt…​
     
    Sửa lần cuối: 22/4/2017
  5. haingochoang

    haingochoang Thành viên mới

    Tham gia:
    13/4/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cuối năm mình cũng dự định đi Hàn :)
     
  6. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyến du lịch Hàn Quốc của MC Bảo Linh
    [​IMG]
    [​IMG] Hãng bay Korean Air hân hạnh đồng hành cùng MC Bảo Linh trên chuyến đi du lịch Hàn Quốc này.

    Kinh nghiệm du lịch của MC Bảo Linh

    Khách sạn
    - Tuỳ vào hầu bao mà các bạn có thể chọn cho mình chỗ ở hợp lý nhưng với dân du lịch thì khu Myeongdong là nhất.
    - Có rất nhiều các guesthouse cho các bạn lựa chọn, 700.000 đồng – 1,5 triệu đồng một ngày, tuy nhiên chất lượng thì chỉ là chỗ để ngủ thôi. Guesthouse cũng có rất nhiều loại, loại mới thì cơ sở vật chất rất tốt, sạch sẽ khang trang, phòng ốc tử tế (Ví dụ: K-guesthouse 1,2,3,4).
    - Khách sạn thì có rất nhiều, các bạn có thể ở Ibis hotel ngay đối diện Lotte department. Hoặc Lotte Hotel, Skypark Hotel (1,2,3,4 trải quanh khu Myeongdong). Những khách sạn này 3-4 sao và giá cả cũng khá ổn.
    Phương tiện đi lại
    - Từ sân bay bạn có thể chọn phương tiện về trung tâm như xe bus, tàu điện ngầm hoặc taxi nhưng mình ưu tiên đi bus (giá một người là 16.000 won, khoảng 320.000 đồng), tuỳ vào địa chỉ khách sạn bạn ở mà mua vé, ngồi chờ ở chỗ ghi trên vé và 2 xe bus về trung tâm là 6001 và 6015. Xe bus ở đây rất thích, ngả hết cỡ và ngủ một tiếng là tới trung tâm.
    - Taxi: mất tầm 50.000 won (tầm một triệu đồng) để về trung tâm.
    - Ngoài ra, bạn có thể chọn tàu điện ngầm.
    Kết nối mạng
    - Khi xuống sân bay, các bạn có thể ra quầy thuê cục wifi di động (bé bằng bàn tay), tha hồ chụp ảnh check in, update Facebook mọi lúc mọi nơi (nhớ mang theo credit card để người ta thu phí, đôi khi không nhận debit card và không nhận tiền mặt lúc thuê cục wifi các bạn nhé).
    - Nên dùng mạng Olleh, vừa nhanh, ổn định, pin dùng được lâu. Giá thuê cục wifi egg tầm 8.000-10.000 won một ngày dùng được cho 4-5 máy cùng lúc, nếu đi đông người và ngắn ngày thì nên dùng loại này.
    - Nếu đi dài ngày thì mọi người nên thuê sim lắp vào điện thoại dùng trực tiếp mạng 4G rẻ và có thể gọi điện thì tiện hơn. Giá thuê sim (trả trước) 10 ngày 33.000 – 40.000 won (tương đương 680.000 – 850.000 đồng); 30 ngày 44.000 – 50.000 won (tương đương một triệu, sim 4G, cước điện thoại (nếu có) gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu (trả sau ở sân bay lúc về). Đặt cọc bằng thẻ tín dụng hoặc tầm 200$.
    - Vị trí thuê sim và cục wifi: xuống sân bay, ra cửa từ cửa 6-7, 10-11.
    Những địa điểm nên đi
    - Myeongdong: khu phố đi bộ, ẩm thực đường phố, các cửa hàng thời trang cũng tập trung hết tại đây.
    - Namdaemun: chợ đồ trẻ con và người già, nhiều mặt hàng linh tinh hay ho.
    - Dongdemun: khu thời trang tập trung nhiều tòa nhà bán quần áo, từ rẻ đến cực đắt.
    - Gangnam: khu trung tâm to nhất, sang chảnh nhất Seoul, có riêng một tuyến phố ở đây tập trung nhiều quán cafe sang chảnh (các sao Hàn hay ra ngồi nhé) và cả các cửa hàng cửa hiệu thời trang nữa.
    - Insadong: khu phố cổ tập trung nhiều cửa hàng đồ thủ công mĩ nghệ của Hàn Quốc. Tại đây, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều studio chụp ảnh Hanbok.
    - Hongdae: khu này có trường đại học tên Hongdae. Đây là trường rất nổi tiếng dạy về nghệ thuật và là trường nữ sinh, tập trung nhiều club, bar, hàng quán sinh viên và nghệ sĩ đường phố.
    - Itaewon: khu quốc tế , nhiều bar, club.
    - Sinsadong: nhiều hàng quán ăn ngon, các quán cafe, cửa hàng thời trang đẹp. Phố Garosu-gil nên đi nhất ở khu này. Ở đây cũng có quán Line Cafe to nhất Seoul.
    - Đảo Nami: đảo trong phim Bản tình ca mùa đông, có thể đi phà sang đảo, hoặc đi xe trượt nước để thử cảm giác mạnh.
    - Cung điện Seoul: một điều đặc biệt khi đến Seoul đó là bạn có thể xem lại người ta tái hiện lại các hoạt động của các quân lính thời xưa, như diễu hành và các nghi thức trong cung. Cung điện Seoul là một khu kiến trúc có giá trị lịch sử lớn của Hàn Quốc. Toàn bộ cung điện được chia thành 5 khu lớn với kiểu cách và màu sắc chính khác nhau: cung Gyeongbok, cung Changdeok, cung Changgyeong, cung Deoksu và cung Gyeonghui.
    - Tháp Namsan: đường lên tháp đẹp như tiên cảnh, có thể ngắm toàn cảnh Seoul, cầu khoá tình yêu ở trên này dành cho các cặp đôi.
    - Làng cổ Bukchon Hanok.
    - Lotte world: khu vui chơi giải trí, mua sắm to nhất Seoul.
    Hoàn thuế
    - Nếu bạn shopping ở Hàn, bạn sẽ được hoàn thuế 7-8%. Hầu như các department và các cửa hàng lớn đều có hoàn thuế (quầy tính tiền của họ sẽ để biển Tax refund). Có một số nơi không hoàn thuế như là các khu chợ và các cửa hàng nhỏ. Nếu bạn mua đồ được hoàn thuế thì đưa hộ chiếu cho họ, họ sẽ đưa lại hoá đơn, giữ lại hoá đơn và điền thông tin vào tờ hoàn thuế để dùng khi ra sân bay.
    - Tại sân bay, khu hoàn thuế cạnh quầy check in của Vietnam Airline là cột D-E, còn cạnh quầy Vietjet là quanh cột J-K; xếp hàng đưa các tờ hoàn thuế đã điền đầy đủ thông tin cá nhân cho các bạn tình nguyện viên, các bạn ấy sẽ scan tờ tax cho mình, scan xong thì khi check in vào bên trong, đi tàu điện ngầm sang khu chờ bay. Có 2 máy tự lấy tiền ở ngay sau cầu thang máy đi lên. Scan hộ chiếu của bạn và scan tờ hoàn thuế, máy sẽ tự động trả tiền.
    - Còn bình thường ở các trung tâm lớn nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng bạn sẽ được hoàn tiền mặt tại quầy tax refund không cần đợi ra sân bay. Các nhân viên ở trung tâm sẽ hướng dẫn bạn tới quầy tax refund để lấy lại tiền, tuy nhiên tiền thì đã được trả nhưng vẫn phải giữ tờ hoàn thuế để ra sân bay scan nhé.
    Một số lưu ý khi mua sắm
    - Mọi người không nên mua sâm ở chợ hoặc các cửa hàng tạp hoá vì có thể không phải sâm xịn. Tiền mất tật mang. Muốn mua sâm xịn có lợi cho sức khoẻ thật thì nên có người quen là người Hàn Quốc, họ sẽ chỉ cho bạn địa chỉ mua sâm uy tín.
    - Hàn Quốc có loại an cung ngưu hoàn dùng hàng ngày cho người ốm yếu, người già rất tốt và nổi tiếng, ở đâu cũng bày bán tràn lan. Hãy mua ở các trung tâm lớn hoặc ra sân bay mua thì sẽ đảm bảo hơn. (Màu đỏ và màu xanh là thông dụng nhất).
    - Mua đồ ở chợ thì nên mặc cả, thoải mái mặc cả, đừng ngại.
    - Đồ ăn đồ uống ở Hàn rất ngon, nhất là hải sản nhưng mình khuyên chân thành là mọi người nên mang gia vị, chanh ớt mang theo để chấm thì sẽ hợp khẩu vị và ngon hơn gấp 10 lần.
    - Đi taxi các bạn nhớ đừng đi taxi màu đen, vì taxi màu đen đắt hơn các loại khác, các taxi màu khác như cam, ghi, trắng bắt thoải mái.

    Trải nghiệm những hình ảnh tuyệt vời của chị MC Bảo Linh qua chuyến đi Hàn Quốc mình sẽ cập nhật vào ngày mai nhé !!!
    Những chuyến du lịch tự túc , những hành trình đầy thú vị đang chờ mẹ tại mục Du Lịch Hàn Quốc
     
    Sửa lần cuối: 24/4/2017
  7. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Trải nghiệm những hình ảnh tuyệt vời của chị MC Bảo Linh qua chuyến đi
    [​IMG]
    MC Bảo Linh quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình về mua sắm, làm đẹp. Do yêu cầu công việc kinh doanh, cô thường xuyên sang Hàn Quốc làm việc kết hợp với du lịch, trung bình mỗi tháng một lần, có tháng tới 2-3 lần.
    [​IMG]
    Thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch Hàn Quốc là vào mùa xuân, theo nàng MC, là tháng 3-4. Muốn chụp ảnh hoa anh đào đẹp, bạn nên ra ga Toà nhà quốc hội Line 9. Ở đây, dân Hàn Quốc dựng trại ở công viên ngắm hoa anh đào, ăn uống, hát hò, ngắm hoa, cắm trại thành một khu rất vui.
    [​IMG]
    Mùa đông ở Hàn bắt đầu từ giữa tháng 11, rất lạnh nhưng không quá giá buốt. Bảo Linh vẫn cảm thấy dễ chịu và vẫn có thể mặc váy ngắn dù nhiệt độ -5 độ C.
    [​IMG]
    “Nhưng không vì đi nhiều mà Hàn Quốc bớt đẹp trong mắt mình. Mình thích Hàn Quốc từ khí hậu, âm nhạc, phim ảnh, cảnh quan và con người. Tất nhiên, tất cả sự háo hức và yêu mến đầu tiên đến từ phim ảnh và các diễn viên Hàn Quốc”, nàng MC chia sẻ.
    [​IMG]
    Chính vì đi nhiều lần nên Bảo Linh có cơ hội trải nghiệm cả 4 mùa ở Hàn Quốc, từ hoa anh đào mùa xuân, không khí mát mẻ mùa hè, lá vàng lá đỏ mùa thu đến cả tuyết rơi mùa đông, dù mùa nào cũng khiến cô nàng mê đắm.
     
    Sửa lần cuối: 27/4/2017
  8. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    [​IMG]
    Hiện tại, Bảo Linh còn được miễn visa Hàn Quốc trọn đời nhưng cô nàng khiêm tốn cho biết: “Những gì mình biết về Hàn Quốc chỉ bé bằng cái móng tay thôi, mỗi lần đi là một lần khám phá và trải nghiệm khác nhau, rút ra được kha khá kinh nghiệm”.
    [​IMG]
    Bảo Linh xinh đẹp trong trang phục truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc.
    [​IMG]
    Hàn Quốc mùa đẹp nhất là mùa thu lá vàng lá đỏ, từ nửa cuối tháng 10 đến gần cuối tháng 11.
    [​IMG]
    Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua là tắm hơi tập thể – một hoạt động quen thuộc trong các bộ phim Hàn Quốc. Vé một lần vào xông hơi tầm 15.000 – 20.000 won (tương đương 400.000 đồng), nếu mua thêm gói tắm bể sục thì giá là 30.000 won (tầm 600.000 đồng).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bảo Linh cũng là một tín đồ của ẩm thực xứ sở kim chi, cô từng nếm qua rất nhiều món ngon trong nhiều chuyến hành trình.
     
  9. haingochoang

    haingochoang Thành viên mới

    Tham gia:
    13/4/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình đang dự định đi 7 ngày với ngân sách 20tr liệu có đủ không nhỉ?
     
  10. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    oh nếu bác đi theo kiểu tự túc thì mình nghỉ 20tr là đủ , nếu bác biết chỗ ở rẻ + ăn uống và chi tiêu hợp lý nữa. vì vé qua bên Hàn Quốc đi về cũng trên 5 - 8 triệu rồi (tùy vào bác đi hãng nào nữa) chỉ còn 15 - 12tr cho 1 tuần. hơi căng,
     
  11. chiase.lamchame

    chiase.lamchame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Bữa giờ có tìm hiểu về ngân sách bác đưa ra. theo mình thì với ngân sách đó bác vẫn có thể làm một chuyến du lịch tự túc 2 người.
    kinh nghiệm nhỏ thôi có phần nào thiếu xót mong bác chỉ giáo.
    trước khi đi bác nên chọn hãng bay đến HQ mua vé khứ hồi, săn vé rẻ vào những đợt giảm giá, những tháng giảm giá, hoặc đặt vé vào khung giờ thường giảm giá của một số hãng bay đến HQ
    khi qua bên đấy bác cần chuẩn bị một vài thứ trọng điểm như đặt phòng, check-in bản đồ maps, check-in những điểm đến, những món ăn ngon rẻ ở HQ....vv...
    chúc bác có chuyến du lịch tại HQ vui vẻ !
     
  12. KimberlyR

    KimberlyR Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2019
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hay quá a Nam ạ. Nhưng e thấy thuê wifi bên tadiwifi rẻ hơn ạ. Bên laxgo là 1tr6 10 hôm mà bên wifi có 1tr2 à
     

Chia sẻ trang này