Thực ra trẻ con chơi điện tử cũng là vì nó không còn thú vui nào khác. Nếu bố mẹ dành thời gian cho con cái, chơi cùng, học cùng chứ ko phải phó mặc cho các thiết bị điện tử với mục đích con cái ko làm phiền mình thì chuyện đó sẽ ko xảy ra đâu. Ta cũng có các thú vui của mình, sao ta lại cấm các con ko đc có thú vui của nó? Chỉ là ta chưa biết cách thu xếp để mọi người có thể chia sẻ niềm vui với nhau mà thôi.
các mẹ thử lấy ví dụ từ bản thân ra mà so sánh: ngày mình 19 tuổi, mấy trò điện tử nó cứ hót hòn họt, nhìn qua thì không sao chứ cứ hễ sờ vào là không dứt ra đc Mình là người lơn có chút suy nghĩ mà vẫn phải sử dụng cách thô sơ ( đổi mật khẩu trò chơi thành 1 dãy ký tự dài loằng ngoằng, lần sau muốn đăng nhập cũng pó tay) mới cai đc hỏi sao trẻ dễ bị cám dỗ !!
Cũng ko cần quá khắt khe làm gì. Thời nào thì cũng có cái hay của nó. Miễn sao mình giữ cho con chơi ở mức vừa phải là đc
tránh cho các cháu chơi đt, ipad, mtb... nếu cho dùng thì chỉ hướng cho các cháu xem những cái gì mang tính chất giáo dục thôi
mình thì ko lo cho cháu nhà mình nhưng lo cho mẹ của cháu, mắt cận lòi nhưng hở ra cái là chơi game trên đt, trẻ con thì còn dễ bảo chứ lớn rồi ko bảo đc
Cá nhân mình thay vì ngăn cấm thì quản lý, một ngày không chơi quá 20 phút, nếu kết quả học tập tốt thì cho lên 40 phút 1 ngày những không chơi liên tục
Em phải cho nó đi học tiếng anh đấy, đến lớp học nhiều cái hay xong được chơi nữa nên mới về thích xem
Các bé rất thích khám phá, các mẹ có thể mua những trò chơi mang tính tư duy và chơi cùng bé, chúng nó rất thích
Cái này nhiều trẻ em bây giờ mải chơi lắm, quan trọng nhất là bố mẹ thật nghiêm khắc và dậy dỗ con, cần có thời gian chơi, và các hoạt động khác phù hợp