10 Loại Thực Phẩm Mẹ Nhật Nuôi Con Thông Minh

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi chuson0794, 20/4/2017.

  1. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    “Để nuôi con thông minh bạn nên hạn chế dùng thực phẩm có chứa nhiều calo, giàu chất béo và thay vào đó lựa chọn ăn các loại thực phẩm có nhiều chất xơ, ít chất béo, chứa canxi, sắt và các vitamin và khoáng chất khác.” Đó chính là lời khuyên của chị Yukina Misato – chuyên gia dinh dưỡng đến từ Hokkaido, Nhật Bản.
    Sữa

    Có rất nhiều thức ăn dinh dưỡng mà các mẹ Nhật thường xuyên kết hợp trong danh sách bữa ăn hàng ngày của con. Và sau đây là 10 loại thực phẩm lành mạnh nhất mà trẻ em rất thích.

    [​IMG]
    Mẹ nhật nuôi con thông minh bằng sữa

    Các em ở độ tuổi trước khi tới trường thường uống rất nhiều sữa. Khi lớn lên, nhiều bé bắt đầu uống sữa ít dần. Lý do không phải là vì các bé bắt đầu chán ghét sữa mà bởi lúc này bé có quá nhiều loại đồ uống khác, chẳng hạn như soda, nước trái cây. Tuy nhiên bữa ăn nào ở trường của các em hầu như đều có sữa. Lời khuyên cho các mẹ là hãy luôn khuyến khích bé uống sữa để có thể hấp thụ canxi cũng như những chất dinh dưỡng thiết yếu khác, từ đó giúp hỗ trợ quá trình phát triển.

    Cá ngừ

    [​IMG]
    Cá ngừ rất tốt cho sức khỏe, nhất là người già và trẻ em.

    Cá là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe ở Nhật. Cá ngừ là một loại cá rất tốt cho sức khỏe mà nhiều trẻ em ưa thích. Không chỉ dành cho các em mà ai cũng cần bổ sung thực phẩm này vào danh sách món ăn hàng ngày. Các bậc cha mẹ giờ đây thường ít cho trẻ ăn cá ngừ hơn vì những lo ngại về tình trạng cá nhiễm thủy ngân. Tuy nhiên bạn hãy nhớ một điều quan trọng là khi ăn cá ngừ ở mức độ vừa phải, hoàn toàn sẽ không sao cả. Ngay cả các chuyên gia cũng khuyến khích trẻ em ăn hai bữa cá ngừ đóng hộp hoặc một bữa cá ngừ tươi mỗi tuần. Nếu trẻ không bị dị ứng cá ngừ, hãy khuyến khích trẻ ăn cá ngừ từ bây giờ.

    Ngũ cốc

    [​IMG]
    Ngũ cốc cũng là một trong top 10 thực phẩm mẹ nhật khuyên dùng

    Một bát đầy ngũ cốc có đường không phải là một bữa ăn sáng lành mạnh. Tuy vậy có rất nhiều loại ngũ cốc khác nhau có thể trở thành một phần của chế độ ăn uống lành mạnh của trẻ.

    Khi chọn ngũ cốc ăn sáng cho con bạn, hãy cố gắng lựa chọn loại ngũ cốc không chế biến sẵn nhằm tránh trường hợp trẻ ăn loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này như một món ăn vặt. Sự lựa chọn tốt bao gồm ngũ cốc nguyên hạt được tăng cường canxi và bổ sung chất xơ. Tùy thuộc vào phần còn lại của chế độ ăn uống của con bạn, bạn cũng có thể tìm mua loại ngũ cốc ăn sáng cung cấp thêm sắt và các khoáng chất cùng vitamin để con thưởng thức. Các mẹ Nhật thường xuyên phối hợp ngũ cốc với sữa làm bữa sáng mỗi ngày cho con.

    Táo

    [​IMG]
    Táo dùng để ăn kèm hoặc tráng miệng

    Giống như hầu hết các loại trái cây khác, táo là một món ăn vặt rất thích hợp cho con bạn. Trẻ em ở Nhật rất thích táo. Loại trái cây này có vị rất phù hợp để ăn uống hoặc tráng miệng(mặc dù một số giống táo có vị chua), có chứa vitamin C và rất ít calo (khoảng 90 calo cho một quả táo bình thường) và một quả táo chưa gọt vỏ chứa khoảng 5 g chất xơ. Vì vậy táo là một trong những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, chứa rất nhiều lợi ích dinh dưỡng và rất thân thiện với con.

    Bột yến mạch

    [​IMG]
    Bột yến mạch giúp con thông minh hơn

    “Bột yến mạch là một loại thực phẩm giàu chất xơ và giống như hầu hết các loại thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt khác, bột yến mạch rất tốt cho con của bạn”. Hầu hết các trẻ đều chấp nhận ăn loại thực phẩm này. Tuy vậy, đa phần trẻ em Việt Nam lại lớn lên bằng bánh mì trắng và các loại ngũ cốc tinh chế khác mà không thường xuyên ăn bột yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt. Vì vậy, hãy thay đổi từ bây giờ bằng cách khuyến khích trẻ ăn bột yến mạch và các món ăn vặt như bánh bột yến mạch, thanh bột yến mạch…

    Sữa chua

    Sữa chua tốt cho đường tiêu hóa của con

    Sữa chua là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe của trẻ, đặc biệt là đối với các trẻ không uống nhiều sữa bởi vì sữa chua là một nguồn canxi dồi dào và có thể thay thế cho nguồn canxi trong sữa. Bạn cần chú ý tránh cho trẻ ăn các loại sữa chua chứa nhiều đường và không có lợi khuẩn. Giá sữa chua ở Nhật khá rẻ, vậy nên các mẹ thường xuyên mua sữa chua về để tủ cho con dùng dần.

    Trứng

    [​IMG]
    Ăn trưng thường xuyên một số lượng nhất định sẽ rất hiệu quả

    Hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng bạn nên thêm trứng vào chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ. Trứng là một nguồn đạm dồi dào. Ngoài ra loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất sắt, vitamin và các khoáng chất khác. Người Nhật có thói quen ăn trứng sống. Tuy nhiên nếu con không ưu món này, thay vì để sống hay nấu chín bằng cách chiên, rán, hay luộc trứng là tốt nhất vì giữ được nhiều dinh dưỡng của trứng nhất.

    Trong một thời gian dài, nhiều người tin rằng trứng chứa hàm lượng cholesterol cao. Tuy trứng thực sự có chứa cholesterol, nhưng chúng không chứa nhiều chất béo bão hòa khiến mức cholesterol tăng cao. Một quả trứng mỗi ngày sẽ là một lựa chọn tốt cho hầu hết trẻ em.

    Hạt hướng dương
    Hạt hướng dương rất giàu chất sơ

    Mặc dù ăn hạt hướng dương nghe có vẻ là một thói quen xấu, nhưng hạt hướng dương thực ra lại là một loại thực phẩm lành mạnh mà tất cả trẻ em đều thích – miễn là con bạn không ném vỏ hạt lên sàn nhà và đủ tuổi để ăn các hạt mà không bị nghẹt thở gây nguy hiểm tới tính mạng.

    Hạt hướng dương rất giàu chất xơ và là một nguồn chất sắt dồi dào. Chúng cũng có rất nhiều vitamin E, magiê, photpho, kẽm và folate. Mặc dù hạt hướng dương có nhiều chất béo không bão hòa và không bão hòa đơn, nhưng đây là những chất béo có ích. Hạt hướng dương chứa rất ít chất béo bão hòa có hại cho cơ thể trẻ.

    Rau

    Rau củ giúp cung cấp vitamin và chất sơ

    Rau là loại thức ăn quen thuộc luôn được đưa vào danh sách các loại thực phẩm tốt nhất. Với mẹ Nhật cũng vậy. Có một điều là ai cũng hiểu rằng trẻ con rất ghét ăn rau. Để con bạn chịu thưởng thức rau trong mỗi bữa ăn, hãy chọn và nấu các loại rau mà trẻ con thích, chẳng hạn như cà rốt nấu chín, bắp, đậu hà lan và khoai tây. Các loại rau kể trên là những sự lựa chọn tốt cho sức khỏe vì chúng có nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C và kali.

    Hãy cho con ăn nhiều loại rau ngay từ khi còn nhỏ, cho con nhiều sự lựa chọn trong mỗi bữa ăn, làm gương cho con bằng cách kêu gọi các thành viên trong gia đình cùng ăn rau. Bạn nên cứ tiếp tục cho con ăn loại rau mà con ghét vì biết đâu đến một lúc nào đó, khẩu vị của con sẽ thay đổi theo một chiều hướng không thể đoán trước.

    Bơ đậu phộng
    Bơ đậu phộng giàu chất béo

    Nhiều bậc cha mẹ thường tránh cho con ăn bơ đậu phộng vì lo lắng con sẽ bị dị ứng. Nhiều người cũng cho rằng bơ đậu phộng chứa quá nhiều chất béo. Thật ra bơ đậu phộng có nhiều chất béo, nhưng đó là những chất béo có lợi cho sức khỏe. Vì thế hãy cho con ăn bơ đậu phộng ngay khi bạn đã xác định được con không có nguy cơ bị dị ứng với loại thực phẩm này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chuson0794
    Đang tải...


  2. sanphambangtai

    sanphambangtai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Shop mình cũng bán Quả Óc Chó để cho bé ăn phát triển trí tuệ nè bạn.
     
  3. nguyenthh_95

    nguyenthh_95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/11/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng hay cho bé ăn những thực phẩm này.
     
  4. Global Gift Gala

    Global Gift Gala Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2017
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Đây là toàn những thực phẩm mà mìn hay cho bé ăn hàng ngày nè :D rất tốt sẽ giúp con phát triển trí não tốt hơn thông minh hơn
     
  5. bonghoanho2

    bonghoanho2 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    18
    Toàn những thực phẩm tốt cho bé thế nên cần phải bổ sung thêm nhiều hơn nữa vào các bữa ăn mới được để bé phát triển một cách toàn diện hơn
     
  6. laver

    laver Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    bé mà hấp thu được tất cả những thực phẩm bổ dưỡng này thì tốt biết mấy, nhưng bé chỉ thích ăn thịt thôi không thích ăn cá
     
  7. Xuka.Xuka

    Xuka.Xuka Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/4/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    cách nuôi con của Nhật rất khoa học
     
  8. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    đây là những thực phẩm giúp con phát triển trí não tốt hơn thông minh hơn
     

Chia sẻ trang này