Lời Khuyên Đơn Giản Từ Mẹ Giúp Tôi Tiết Kiệm Cả Nghìn Đô

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi docudanangso1, 15/5/2017.

  1. docudanangso1

    docudanangso1 Đồ cũ Đà Nẵng

    Tham gia:
    8/4/2017
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    [​IMG]

    Một tuần sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển sang New York City và bắt đầu sự nghiệp báo chí, mẹ tôi đã cho tôi một lời khuyên đơn giản: Tiết kiệm một phần của mỗi khoản tiền lương, ngay cả khi nó không nhiều.

    – Hãy đối xử với tiền tiết kiệm của con như một hóa đơn – Mẹ tôi nói. – Thậm chí nếu chỉ 20 đô la một tháng, hãy làm nó trở thành một thói quen để bỏ đi cái gì đó hàng tháng.

    – Đương nhiên rồi mẹ, dĩ nhiên rồi – Tôi trả lời, trong đầu còn bận tâm với hàng triệu câu hỏi khác và nổi lo sợ về cuộc sống sau khi tốt nghiệp .

    Tuy nhiên, lời khuyên của mẹ gắn liền với tôi cho đến bây giờ.

    Bắt đầu bằng lương của một người thực tập, tôi không thể tiết kiệm được nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, tôi thiết lập một chuyển khoản tự động từ tài khoản kiểm tra của tôi vào tài khoản tiết kiệm cho ngày đầu tiên của mỗi tháng, và tôi dần dần tăng số tiền đó lên.

    Khi thanh toán lương của tôi tăng lên, nên tôi phải tìm cách tiết kiệm tiền. Lời khuyên của mẹ trở thành động lực to lớn để thực hiện.

    [​IMG]
    tác giả cùng mẹ của mình​

    Bằng cách xử lý các khoản tiết kiệm của tôi như một hóa đơn, tôi thậm chí không nghĩ đến số tiền mà tôi được phép chi tiêu. Trong ba năm qua, tôi đã có thể tiết kiệm được hàng nghìn đô với ít nỗ lực, bởi vì số tiền này đã đi vào quỹ cứng trước khi tôi có cơ hội suy nghĩ về nó.

    Mẹ tôi không phải là người duy nhất đưa ra lời khuyên trọn vẹn này. Nhà văn và nhà triệu phú giàu có David Bach đề cập đến nó như là “tự trả tiền cho mình trước tiên” (Pay Yourself First) và nói đó là một cách chứng minh, dễ dàng để làm giàu.

    David Bach cũng sẽ rất vui khi biết rằng tôi đã tiết kiệm tự động, điều mà ông nói là một yếu tố quan trọng khác trong việc xây dựng sự giàu có.

    “Để “Pay Yourself First” có hiệu quả, quá trình phải được tự động”, Bach viết, “Dù bạn quyết định làm gì với số tiền bạn tự trả cho mình … bạn cần có một hệ thống không phụ thuộc vào ngân sách tiếp theo hoặc bị kỷ luật.”

    Bài học ở đây là hai điều: Đối xử với tiền tiết kiệm của bạn như hóa đơn và luôn luôn lắng nghe mẹ của bạn.

    Bài viết được dịch từ 1 trang web chuyên tài chính làm giàu nước ngoài cbbc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi docudanangso1
    Đang tải...


  2. hungacad77

    hungacad77 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Kiến tha lâu đầy tổ, câu các cụ dạy cấm có sai
     
  3. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,590
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    thank bài viết của chủ top, đánh dáu học hỏi ah
     
  4. dinhngoclam113

    dinhngoclam113 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2016
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Tiết kiệm là rất tốt, theo ngu kiến của em thì phải gọi nó là tránh lãng phí thì đúng hơn. Còn tìm tòi thêm thu nhập thì sẽ đạt được những thứ mình muốn.
     
  5. huyentelecom

    huyentelecom Thành viên tốt bụng

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Chỉ có tiết kiệm chi tiêu quá đà mới có tiền để làm vốn và đầu tư các mẹ ơi :D
     
  6. SvenSeaGal

    SvenSeaGal Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    tùy tính cách thôi chứ có người bảo phải tiêu càng nhiều tiền thì mới biết kiếm tiền
     
  7. chuvanbac

    chuvanbac Sakerama.vn

    Tham gia:
    30/12/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Mình túc tắc ngày bán được vài đồng xong tiêu một vài đồng tiết kiệm được 1 vài đồng cũng thấy vui vui rồi các bác ạ! Nhiều khi bán mấy cái thang nhom giá rẻ cũng kiếm kiếm được một vài chục cũng vui thật các các bác ạ
     
  8. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,501
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    hay quá ạ
     
  9. nguyetminh88

    nguyetminh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Thanks bài viết của bạn, mình học hỏi được rất nhiều :)
     
  10. leonid

    leonid Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    tiết kiệm cũng tốt, nhưng bên cạnh đó cũng nên tìm thêm cách tăng thu nhập nữa ạ
     
  11. thuy_tien_318

    thuy_tien_318 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/7/2017
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    wow, mình k biết tiết kiệm thật hoang phí
     

Chia sẻ trang này