Tâm Linh Với Những Người Mong Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi Ri Hasu, 16/5/2017.

  1. Ri Hasu

    Ri Hasu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/5/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    E xin chào các mẹ. E là thành viên mới nhưng mới bởi nick mới thui chứ e tham gia gia đình LCM cũng đc 4 năm rùi đấy ah. E xin chia sẻ chút niềm tin cho các mẹ mong con
    Ắt hẳn trong số các mẹ ở đây, ngoài những gia đình đã có con như ý thì cũng không ít gia đình phải mất khá nhiều thời gian để tìm con phải k ah? Ngoài những yếu tố khoa học ra làm các phương pháp có thể, có chế độ ăn uống ngủ nghỉ chúng ta đều cố gắng...Đều tạo đk sức khỏe mong có con về nhất thì theo e tại sao các mẹ lại không vừa kết hợp giữa khoa học lại vừa kết hợp tâm linh nhỉ?
    E thấy nh mẹ đau khổ mong con từng ngày,tháng này qua tháng khác tưởng chừng như chẳng còn hi vọng nhưng có một chỗ dựa tiếp sức mạnh cho các mẹ đó là khẩn xin Trời,phật độ trì ban ân huệ con đến bên sao các mẹ không thực tâm làm ah
    Con người sinh ra nghiệp nh thì khổ, mà phước nh thì sướng. Chúng ta khổ một vấn đề gì là do nghiệp kiếp này hay tiền kiếp gây nên, niệm phật hằng ngày sẽ thấy tâm bình an,thỏa mái và nhất là được Thánh thần chứng giám giãn nợ nghiệp cho chúng ta trả từ từ, khẩn xin con cái khi tâm thành cũng sẽ được ban
    Mẹ nào có tâm muốn niệm phật( ib e hd) không chỉ tới duyên con về mà cuộc sống của các mẹ tốt đẹp hơn, để tiện các mẹ qua face e trao đổi nhé, ngoài ra e cũng giải đáp các thắc mắc vong,bùa ngải hay cúng kiến... theo kiến thức của e đc học cho các mẹ hiểu https://www.facebook.com/
    Đôi lời các mẹ thân ái!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ri Hasu
    Đang tải...


  2. Ri Hasu

    Ri Hasu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/5/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    sống phải biết hướng thiện, tâm làm lành tránh dữ thì sẽ thoát được tai bay vạ gió của cuộc sống. Nhưng con người cần nhất là sự che trở của Trời-Phật bởi kiếp ng thật mỏng manh nhỏ bé chỉ có Thánh Thần mới giúp chúng ta thoát khỏi bể khổ của cuộc đời. Phật tại tâm, chỉ cần tâm thành của bạn cũng sẽ cao hơn mâm cỗ đầy, hình thức sang trọng hoành tráng cũng không phải là điều cót lõi
     
  3. Ri Hasu

    Ri Hasu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/5/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tiện đây mình cũng nói nếu có mẹ nào lỡ bỏ bé đỏ, tâm day dứt qua face mình mình hd hồi hướng cho bé nhé. Đúng là người mong không được người thì không cần A di đà phật
     

Chia sẻ trang này