NHỮNG ĐỘ TUỔI CHA MẸ CẤM KỊ ĐÁNH CON Dù rất tức giận nhưng cha mẹ hãy cố kìm lòng nhé Hnay con gào thét mình cũng định cầm roi tẩn cho mấy cái, nhưng rồi lại cố nén lại tìm cách khác..., 1. Dưới 3 tuổi - giai đoạn này trẻ con đa phần hành động vô thức vì vậy thay vì tức giận đánh con hãy hướng dẫn con - đây là giai đoạn phát triển tính sáng tạo nhất ở trẻ, đánh con sẽ giảm tính sáng tạo của bé và khiến bé sợ hãi 2. Sau 6 tuổi - trẻ đang hình thành nhận thức, hiểu chuyện và phát huy cách giao tiếp cũng như các tố chất. Cha mẹ đánh con sẽ khiến con nhút nhát, hạn chế giao tiếp... 3. Tuổi vị thành niên - trẻ bướng bình và bộc phát thích thể hiện cái tôi, cha mẹ đánh trẻ sẽ kháng cự và bất cần, xa lánh hoặc sẵn sàng từ bỏ cha mẹ - hãy đợi lúc bình tĩnh khuyên nhủ con nhẹ nhàng
Vậy trong khoảng từ 6 tuổi đến tuổi vị thành niên mình nên dạy trẻ lúc này thật nghiêm khắc. Vì theo mình nghĩ thời gian này là lúc trẻ cần được huấn luyện nghiêm túc.
vẫn biết là ko nên đánh trẻ nhưng có những lúc cha mẹ thường ko kìm đc cơn tức giận đánh con xong rồi có lẽ sẽ cảm thấy ân hận
Bé nhà mình 3 tuổi mà có lúc tức lên cũng đánh cho vài phát nhưng mà bé không đau đâu còn đánh lại ý chứ. Nhà mình có 1 cái phòng làm việc nên bé hư là mình sẽ nhốt vào phòng. Chỉ cần bảo con hư là mẹ nhốt vào phòng, lúc đầu bé gật đầu đồng ý nhưng khi bế vào phòng và đóng cửa thì khóc thét lên bảo con xin lỗi mẹ. Mà sang hàng xóm chơi toàn đẩy con người ta thế mới mệt chứ.
mình cũng nghĩ thế. nta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, như con nhà e khó nết từ bé mà hàng xóm xung quanh ai cũng sợ, đến nỗi có người còn bảo hay con bị sao mà quấy thế cho đi viện khám xem. bjo e nghĩ chắc ko dám đẻ nữa.