Tư Vấn Chữa Bệnh Dạ Dày

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi chuson0794, 11/5/2017.

  1. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Đình Tuyến, 40 tuổi
    Hỏi: "Thưa bác sĩ, khi ăn xong tôi cảm giác thức ăn cứ nằm ở cổ họng không xuống hết, ợ ra thức ăn, hơi thở hôi mất tự tin khi giao tiếp. Tôi muốn hỏi bác sĩ cách chữa như thế nào."

    Trả lời:

    Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

    Triệu chứng bạn mô tả cũng có thể là triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, đây cũng có thể là triệu chứng thường gặp trong các bệnh lý sau:

    - Loạn cảm họng.

    - Bệnh lý về răng miệng.

    - Bệnh lý về đường hô hấp.

    Vì vậy, bạn cần được chẩn đoán và điều trị cụ thể mới mang lại hiệu quả cao.
     
    Đang tải...


  2. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn Lê Anh, 22 tuổi, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
    Hỏi: "Chào bác sĩ, cháu năm nay 22 tuổi. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây cháu thường có những triệu chứng sau: Khi đánh răng hoặc khi ăn thức mềm như chuối, rau luộc hoặc khi ăn no thường có hiện tượng buồn nôn, nôn khan. Ngoài ra buổi sáng khi thức dậy thường có cảm giác đắng miệng và cảm giác có nhiều nước miếng. Ngoài ra cháu còn bị viêm mũi dị ứng từ thời gian học cấp 1, thường xuyên sổ mũi và ho nhiều, gần đây khi ho còn cũng kèm cảm giác buồn nôn. Không rõ cháu có bị trào ngược dạ dày thực quản không, mong nhận được lời tư vấn của bác sĩ. Cháu xin cảm ơn."

    Trả lời:

    Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

    Triệu chứng buồn nôn và nôn khan của bạn ít khi do trào ngược gây ra mà chủ yếu là do viêm loét dạ dày. Ngoài ra, tình trạng viêm họng mạn tính hay viêm amidan cũng làm cảm giác vướn cổ và buồn nôn. Bên cạnh đó, một số bệnh lý về thận, nội tiết hay bệnh lý về u não cũng gây cảm giác buồn nôn và nôn khan. Tuy nhiên, bạn còn khá trẻ, nên những trường hợp này cũng ít gặp.

    Với những triệu chứng của bạn, tôi nghĩ bạn bị viêm loét dạ dày, kèm theo cơ địa dị ứng. Bạn cần đi nội soi dạ dày kiểm tra xem có bị viêm loét và nhiễm vi trùng Hp hay không để có hướng điều trị thích hợp.
     
  3. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn Phạm Phúc Tường, 52 tuổi, 96/11 Thi Sách - Hải Châu - TP Đà Nẵng
    Hỏi: "Bác sĩ có thể cho biết về dinh dưỡng, chế độ ăn uống của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Xin cảm ơn bác sĩ."

    Trả lời:
    Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

    Để điều trị trào ngược dạ dày thực quản, việc điều chỉnh chế độ ăn uống và làm việc có vai trò vô cùng quan trọng, chúng ta cần tuân theo các lưu ý sau đây:

    - Hạn chế các chất kích thích (rượu bia, thuốc lá...), thực phẩm quá chua hoặc quá cay, các loại nước có ga.

    - Không nên ăn quá no hoặc nhịn đói quá lâu, buổi ăn tối cách giờ đi ngủ 3-4 tiếng, không nên ăn quá khuya.

    - Trong trường hợp triệu chứng trào ngược xảy ra thường xuyên thì phải chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, không nên ăn quá no cùng một lúc.

    - Tránh căng thẳng, lo âu, mất ngủ.

    - Lưu ý khi sử dụng các loại thuốc làm nặng thêm tình trạng trào ngược như: thuốc giảm đau, chống viêm...

    - Tối ngủ nên nằm kê gối cao khoảng 15 độ so với mặt giường. Đối với các bé nhỏ trong độ tuổi còn ẵm bồng, sau khi bé ăn nên ẵm bé đứng lên để bé ợ chứ không nên cho nằm ngay.
     
  4. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn Hoàng Thu Hằng, 28 tuổi, Q1 TPHCM
    Hỏi: "Chào bác sĩ, tôi là nhân viên văn phòng. Gần đây, tôi thường thấy như bị nghẹn ở cổ, thỉnh thoảng tới mức sặc và buồn nôn. Tôi có cảm giác thỉnh thoảng vùng giữa bụng trống rỗng (không phải đói), hoặc bị nóng từ đoạn đó lên đến gần ức, vòm họng mau bẩn hơn. Đó có phải là dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày thực quản không, có thể không cần nội soi mà vẫn chẩn đoán và điều trị được không? Tôi rất mong nhận được sự tư vấn của bác sĩ."

    Trả lời:

    Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:
    Với triệu chứng xuất hiện của bạn nhiều khả năng bạn đã bị trào ngược dạ dày thực quản. Để chẩn đoán và có hướng điều trị lâu dài, đồng thời theo dõi biến chứng, bạn nên khám với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật để được nội soi ít nhất một lần ngoài việc kiểm tra những tổn thương trong thực quản dạ dày của bạn. Nội soi còn có thể kiểm tra xem bạn có nhiễm vi trùng Hp trong dạ dày không.
     
  5. socnau5491

    socnau5491 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Note để tham khao. Em bị ho khan cả tháng nay, đi khám bác sĩ bảo là trào ngược dạ dày :((. Thế có khổ hông cơ chứ
     
  6. thuanchip

    thuanchip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/9/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng hay bị đau ở vùng thượng vị, xong rồi cứ sợ bị nội soi chẳng dám đi khám, cứ uống nghệ với mật ong thôi ạ!
     
  7. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn nguyen duc hoan, 39 tuổi, 17 hai thuong lan ong, vung tau
    Hỏi: "
    Không biết trào ngược dạ dày có gây hôi miệng không ạ. Lưỡi bị đóng nhiều mảng trắng rất hôi có liên quan gì đến bệnh này không ạ. Rất mong nhận được hồi âm của các bác sĩ.
    Xin trân trọng cảm ơn"

    Trả lời:
    Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:
    Khi bị hôi miệng, lưỡi bị đóng trắng là triệu chứng thường gây khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống của người bệnh. Triệu chứng này cũng rất phức tạp và gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau như:

    - Bệnh về tiêu hóa: trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu chứng năng...

    - Bệnh về răng miệng như: nấm lưỡi, nha chu, sâu răng...

    - Bệnh về tai mũi họng như: viêm mũi xoang, viêm amydale, viêm họng hạt...

    - Bệnh về hô hấp như: viêm phế quản, hen phế quản...

    Vì vậy, việc điều trị cần phải kiên trì, thăm khám kỹ, điều trị đúng nguyên nhân thì mới mang lại hiệu quả.
     
  8. thoitrangbabau88

    thoitrangbabau88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Sao đọc thấy có những bé còn nhỏ xíu hơn 5 tháng mà cũng có thể bị dạ dày là sao nhỉ?
     
  9. dakhoa2

    dakhoa2 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/4/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình thì bị viêm dạ dày không cách nào chữa trị tốt nhất mẹ nó..
     
  10. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn bị lâu chưa và biểu hiện bệnh như thế nào?
     
  11. dakhoa2

    dakhoa2 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/4/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mấy tháng nay rồi đi khám bác sĩ nói mình bị trào ngược dạ dày ăn dầu mỡ nhiều là hay bị nôn ra
     
  12. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Một số biện pháp giúp bạn điều trị bệnh hiệu quả
    TINH THẦN
    Bạn cần điều chỉnh lối sống lành mạnh, giữ tinh thần thoải mái, thư giãn, vui vẻ, lạc quan chữa bệnh, giúp cho khí huyết lưu thông, tăng cường sức đề kháng. nâng cao thể trạng và đẩy lùi triệu chứng, khỏi bệnh tận gốc, ngăn ngừa bệnh tái phát.

    THỂ DỤC
    Thường xuyên vận động, tập các bài tập nhẹ 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của người bị trào ngược dạ dày rất tốt. Có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho hệ tiêu hóa, làm dịu thần kinh, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi.

    THỰC PHẨM
    Chế độ ăn uống phù hợp là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh trào ngược dạ dày hiệu quả. Cần đảm bảo có một chế độ ăn uống hợp lý, đủ chất, đủ dinh dưỡng, an toàn cho dạ dày và tốt cho bệnh.

    Người bệnh nên các loại thực phẩm sau: Bánh mỳ, bột yến mạch, thực phẩm chứa đạm dễ tiêu hóa, dưa gang hoặc dưa hấu, các loại rau củ giàu chất xơ, đậu đỗ, sữa không nguyên chất…

    Những loại thực phẩm nên kiêng ăn: đồ uống, trái cây có vị chua; cà phê, rượu bia, thuốc lá; thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ; Socola; Đu đủ xanh,…

    THUỐC
    Thời gian đầu có thể các bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng thuốc Tây, tuy nhiên để điều trị tận gốc bạn nên điều trị bằng Đông y.
    Chúc bạn sớm khỏi bệnh!
     
  13. dakhoa2

    dakhoa2 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/4/2017
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn bạn nhiều nhé mình sẽ cố gắng thực hiện những việc trên nhưng mà muốn điều trị tận gốc thì có thuốc gì không bạn ?
     
  14. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc khác nhau. Để chữa bệnh hiệu quả bạn nên tìm đến các bài thuốc Đông y của nhà thuốc uy tín, chữa bệnh theo phương pháp "bệnh nào thuốc nấy". Bạn có thể liên hệ với nhà thuốc hải sáu theo số điện thoại 0989263832 để được kê đơn, bốc thuốc chính xác nhất
     
  15. tuoitho1

    tuoitho1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    bây jo thấy có nhiều loại bệnh quá, sợ các mẹ ạ
     
  16. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn Thảo Huỳnh, 24 tuổi, HCM
    Hỏi: "
    Sau khi nội soi ở Bệnh viện an Bình, kết quả em bị viêm dạ dày trào ngược thực quản. Em uống thuốc và ăn uống theo lời dặn của bác sĩ thì thấy hết. Nhưng khi ngưng thuốc được 3 tháng thì em thấy bùng hay bị cồn cào dù đói hay no. Em rất ít khi ợ chua hay ợ nóng. Em lại hay bị tiêu chảy nên kiêng những loại thức ăn lạ, nhưng khi ăn cơm bình thường cũng bị. Em có uống men hỗ trợ tiêu hóa thì hết nhưng khi ngưng uống thì bị lại. Khoảng 2-3 tuần e lại bị tiêu chảy vài ngày. Em không bị nhiễm vi khuẩn hp hay vi khuẩn đường ruột vì có thử máu rồi. Bác sĩ cho em hỏi là em nên đi khám ở đâu và điều trị như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn"

    Trả lời:


    Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:
    Với triệu chứng của bạn, cộng với bạn đã xét nghiệm không có vi trùng gây bệnh ở đường ruột cũng như không có vi trùng Hp trong dạ dày, tôi dự đoán bạn bị trào ngược dạ dày, nhưng chưa gây biến chứng viêm thực quản và bị hội chứng ruột kích thích.

    Khi bị 2 bệnh này, bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

    - Triệu chứng cồn cào và ợ chua rất dễ bị tái phát khi bạn ăn chua cay hoặc uống bia nhiều. Nếu triệu chứng xuất hiện 2 lần trong tuần, bạn nên đi khám lại với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật để được tư vấn điều trị. Vì đặc điểm bệnh này rất dễ tái phát triệu chứng.

    - Bạn hạn chế thức ăn béo và thức ăn chưa nấu chín, chú ý ăn thêm sữa chua sau mỗi bữa ăn chính cũng giúp cải thiện triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và quan trọng bạn không nên tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, vì việc dùng kháng sinh sẽ dễ gây ra rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột (kháng sinh tôi đề cập ở đây có thể là những kháng sinh trị viêm xoang, viêm họng hay vết thương ngoài da...).
     
  17. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn Đặng Hiếu
    Hỏi: "
    Gửi bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng. Chào bác sĩ, tôi bị viêm dạ dày, triệu chứng chính là nóng rát ở mõm xương ức, ợ hơi. Đi khám ở bệnh viện, bác sĩ cho thuốc ức chế bơm proton thì triệu chứng cải thiện, tuy nhiên khi ngừng thuốc thì bệnh lại tái phát. Vậy nếu dùng thuốc một đợt khoảng 1 tháng rồi ngưng 2 tháng rồi lại dùng tiếp như vậy có ảnh hưởng gì không. Cám ơn bác sĩ."

    Trả lời:

    Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:
    Thuốc ức chế bơm proton là một loại thuốc đặc trị cho bệnh lý viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, khi sử dụng vẫn có một vài tác dụng không mong muốn. Ngoài ra, có nhiều nhóm thuốc ức chế bơm proton khác nhau, hiệu quả tùy từng đối tượng khác nhau. Vì vậy, bạn phải sử dụng theo đúng như chỉ dẫn của bác sĩ về liều lượng và thời gian. Nếu việc điều trị không hiệu quả, bạn nên tư vấn bác sĩ để có phác đồ điều trị cụ thể, chứ không nên tự ý uống thuốc như bạn mô tả.
     
  18. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Phương Liên, 39 tuổi, Long An
    Hỏi: "
    Em đi nội soi dạ dày bác sĩ kết luận viêm hang vị dạ dày (có HP) cho thuốc uống thấy bớt nhưng dạo này em hay bị ợ hơi nhất là vừa ăn xong thỉnh thoảng bị sôi bụng, ăn uống không mắc nghẹn nhưng cảm giác vướng ở họng. Mong sự tư vấn của các bác sĩ để có cách điều trị hợp lý."

    Trả lời:

    Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:
    Viêm dạ dày do vi trùng Hp sau khi điều trị xong bạn phải ngưng thuốc trong 3-4 tuần, rồi nội soi kiểm tra lại để chắc chắn đã sạch vi trùng Hp và tình trạng viêm dạ dày có cải thiện.

    Mặc dù có thể bạn đã điều trị sạch vi trùng Hp, nhưng viêm dạ dày vẫn có thể tái phát do những nguyên nhân không liên quan đến vi trùng Hp như: mất ngủ; căng thẳng trong công việc, sinh hoạt; do dùng một số thuốc có ảnh hưởng đến dạ dày; rượu bia thuốc lá.

    Trường hợp của bạn, tôi nghĩ, bạn bị viêm dạ dày tái phát do chế độ ăn uống hoặc sinh hoạt chưa phù hợp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đi kiểm tra lại để chắc chắn vi trùng Hp còn hay không.
     
  19. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn Hoàng Vũ Lệ Thanh
    Hỏi: "Tôi bị bệnh trào ngược dạ dày và HP đã nội soi và điều tri rồi, nhưng do công việc nhiều nên vẫn bị tái phát thường xuyên. Xin hỏi bác sĩ có cách nào điều trị hết hẳn không."

    Trả lời:

    Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

    Trào ngược dạ dày thực quản có nhiều triệu chứng biểu hiện khác nhau, từ các triệu chứng tại đường tiêu hóa như: ợ, trớ, buồn nôn, nôn, nuốt nghẹn, đau vùng sau xương ức... đến các triệu chứng ngoài đường tiêu hóa như: viêm họng, viêm thanh quản, ho kéo dài, đắng miệng, đau ngực không do tim...

    Chẩn đoán dựa vào các triệu chứng biểu hiện và một vài khảo sát cận lâm sàng. Nội soi thường dùng để chẩn đoán các biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản như: viêm loét thực quản, xuất huyết thực quản, ung thư thực quản.

    Điều trị bên cạnh sử dụng các loại thuốc được chỉ định bởi các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa như Alginate sodium, ức chế bơm proton, điều hòa vận động dạ dày..., chúng ta cần phải điều chỉnh chế độ ăn và lối sống, hạn chế rượu bia, các chất kích thích, tránh căng thẳng, lo âu kéo dài.

    Nhiễm vi trùng HP cũng là một trong những yếu tố gây bệnh và làm nặng thêm tình trạng bệnh, việc tiệt trừ HP đòi hỏi phải được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa. Sau khi tiệt trừ, cần có những biện pháp để hạn chế tái nhiễm như: uống chung ly, sử dụng chung một chén nước chấm, dùng đũa của mình để gắp thức ăn cho người khác...

    Do trào ngược dạ dày thực quản thường liên quan đến nhiều yếu tố trong cuộc sống và các thực phẩm sử dụng, tình trạng tâm thần kinh nên bệnh vẫn có thể tái phát. Khi có triệu chứng tái phát, bạn cũng đừng nên quá lo lắng, vì lo lắng nhiều sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh và việc điều trị sẽ khó khăn hơn.
     
  20. chuson0794

    chuson0794 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2013
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trả lời câu hỏi của bạn lê hồng công (99/3e kp bình đáng-bình hòa-thuận an-bình dương)
    Hỏi: "Tôi bị viêm sung huyết hang vị dạ dày đã điều trị nhiều loại thuốc nhưng không khỏi, xin được tư vấn cách điều trị. Mong nhận được sự hỗ trợ của ban tư vấn."

    Trả lời:

    Trước tiên bạn cần làm 1 số chẩn đoán xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh. Nếu có sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter pylori thì bạn phải tuân thủ phác đồ điều trị bằng kháng sinh của bác sĩ.
    Sau đó bạn có thể dùng sản phẩm Vị An G-Pharm để hỗ trợ giải quyết những triệu chứng của bệnh đó là:

    - Giảm đầy hơi, đau dạ dày.

    - Giảm ợ chua, nóng rát dạ dày.

    - Cải thiện sự tiêu hóa tốt hơn.
     

Chia sẻ trang này