Muốn tiết kiệm, các mẹ cứ thắt chặt chi tiêu thật lực vào, cắt hết các khoản, ko tiêu gì hết haha Tốt nhất là làm chỗ nào mà họ may cho đồng phục, lo cho ăn trưa. Trừ tiền đi chợ xăng xe, học hành của con thì để riêng ra thôi. Quan hệ XH cũng lựa chọn rút gọn chỉ còn chỗ thật sự thân thiết, trừ các mối làm ăn sinh lời thì phải chi thôi. Đùa chứ tớ ko nói chơi đâu, cuối tháng mà có lương về tk, đừng có rút cả cục ra là chết ngay. Xác định lương để cất đi, sang tháng hẵng rút, tiêu bằng những khoản kiếm thêm, phụ cấp... Nếu không có các khoản phụ thêm thì xác định 1 tháng chỉ tiêu 1/3, hay 1/2 hay 3/4 lương (tùy hoàn cảnh từng người), ko biết bằng cách nào nhưng tìm mọi cách chỉ tiêu trong ngần đó. Hết hạn mức, dù có tiền trong tk, cũng cứ coi như mình bị vỡ nợ rồi, đừng có rút ra mà tiêu nhé Đừng có để quá nhiều tiền trong ví, nó ngột ngạt ko chịu nằm yên đâu, mà cứ muốn bung ra ngoài cơ Cho mình cảm giác thiếu thốn khổ sở một chút, có muốn mua gì cũng đắn đo vì ko mang nhiều tiền. Đấy là với bạn muốn tiết kiệm, đi làm ko phải tiêu j nhiều, còn ai có điều kiện bung xõa thì cứ thoải mái mà mang nhé.
đúng là muốn tiết kiệm thì chỉ có cách tiết kiệm trước khi tiêu thôi, chứ đợi tiêu xong thừa ra thì khó lắm
Mẹo cho các mẹ em mới tìm được, giờ chia sẻ ạ. em được bạn giới thiệu cho cái ứng dụng tiết kiệm nhóm, để chơi họ và tiết kiệm nhóm. cái ứng dụng này link với các ngân hàng lớn với dùng ví vnpt nên cũng yên tâm lắm các mẹ ạ. Mẹ nào thích chơi họ thì vào đây, còn không thì dùng cái tính năng bỏ ống chung ấy, bỏ chung với chồng, với con để đi du lịch cũng thích lắm. em dùng thấy ổn em share, ko phải pr nhé.