Trẻ khi trưởng thành sẽ phát triển những mối quan hệ tương tự những gì họ chứng kiến lúc còn nhỏ. Vì vậy, bố mẹ không nên cãi nhau trước mặt con cái của mình. http://news.zing.vn/vi-sao-bo-me-khong-nen-cai-nhau-truoc-mat-tre-post741535.html
Chẳng cần cãi nhau gì đâu chỉ cần nói nhau thôi là bé đã rất nhớ và áp dụng thì thôi rồi. Nhiều khi bố mẹ nói chuyện xong còn chẳng nhớ là đã nói gì thế mà bé nhà mình áp dụng rất đúng. Gọi bé thì bé bảo con đang làm việc ý là con đang làm thì mẹ phải chờ. Thế hai mẹ con hát thì bé bảo mẹ đừng hát để con hát, nhiều khi bé nói những câu mà mình giật mình thế mới biết có những điều không nên nói trước mặt con trẻ.
Trẻ sẽ học tập những điều bố mẹ làm hơn là những điều bố mẹ nói, bạn hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn con bạn đối xử với họ như vậy
trẻ con lúc nhỏ sẽ phản ánh cách cư xử của bố mẹ ,nên bố mẹ cần chú ý hành xử trước mặt con cẩn thận hơn.
Sống trong một gia đình mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau thì con cái làm sao. Xem phim thấy bố mẹ thường trốn để cãi nhau
Bé nhà minh mới gần 4 tuôi mà khi bố mẹ nói to tiếng với nhau là bé đã quát ầm lên là im hết rùi đấy, chính tỏ các bé rât nhạy bén vđ này
các hành vi của bố mẹ ảnh hưởng rất lớn đến con trẻ, việc cãi nhau trước mặt bé sẽ khiến bé bắt chước theo và hình thành thói quen k tốt như dễ cáu bẳn, gắt gỏng
Trẻ sẽ thấy sống trong gia đình không hạnh phúc và lo sợ ba mẹ sẽ tan vỡ. Đừng nên cãi nhau trước mặt con cái.