Kinh nghiệm: Dấu Hiệu Không Ngờ Cho Biết Bé Đã Bị Xâm Hại Tình Dục

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi CuaNho198, 13/6/2017.

  1. CuaNho198

    CuaNho198 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2017
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Xâm hại trẻ em hay còn gọi là ấu dâm hiện đang là một vấn đề nhức nhối được toàn thể xã hội quan tâm. Bởi lẽ nạn nhân của ấu dâm chủ yếu là những đối tượng còn rất nhỏ, các bé trước cuộc đời còn non nớt chưa có ý thức cảnh giác trước những hành vi của kẻ “biến thái” nên thường là đối tượng bị lợi dụng. Thống kê cho thấy đối tượng xâm hại tình dục có tới:

    – 60% là người bé quen biết từ trước, ngoài gia đình ví dụ như bạn bè của cả nhà, người trông trẻ, hàng xóm,…

    – 30% là người trong gia đình trẻ

    – Chỉ có 10% là người xa lạ, trẻ chưa quen biết

    Xâm hại tình dục trẻ em sẽ để lại những di chứng tâm lý và thể xác vô cùng nặng nề, đau lòng hơn nạn nhân lại là đối tượng trẻ nhỏ còn ngây thơ, chưa thực sự hiểu rõ cuộc đời. Vậy các bậc phụ huynh có thể nhận biết được việc bé nhà mình có bị xâm hại tình dục hay không qua những dấu hiệu nào?

    1. Con có những hành vi bất thường khác với những thói quen thường ngày của con
    Đây là những dấu hiệu tâm lý có thể trẻ sẽ bộc lộ ra nếu bị xâm hại. Bởi ở độ tuổi còn quá nhỏ, nếu phải chịu những cú sốc về tâm lý trẻ sẽ khó che giấu và biểu hiện ra chính bằng sự bất thường trong các hành vi của mình. Ví dụ như:

    – Ăn uống, sinh hoạt bất thường: ví dụ như trước đây bé vốn hay ăn, thích ăn uống thì giờ lại trở nên biếng ăn; hiếu động, nghịch ngợm thì bỗng thu mình, lười vận động,…

    – Con tỏ thái độ né tránh người khác, đặc biệt là người khác giới. Đây rất có thể là di chứng để lại sau cú sốc bị xâm hại khiến bé trở nên sợ hãi khi tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào

    – Con đột nhiên tắm nhiều và tắm rất lâu, đây là một trong những biểu hiện đặc thù của người từng bị xâm hại. Bởi lúc này trong con sẽ hình thành nên bóng đen tâm lý rằng mình đã không còn “sạch sẽ”, “dơ bẩn”, và chỉ có tắm mới có thể khiến mọi thứ được gột rửa đi

    – Con có những dấu hiệu bất thường trong khi ngủ mà trước đây chưa từng xảy ra ví dụ như tè dầm, nửa đêm tỉnh dậy òa khóc, có người dỗ thì vung tay loạn xạ. Nếu như tình trạng này xảy ra nhiều đêm liền thì chắc chắn bố mẹ nên tìm cách gần gũi con để tìm hiểu xem con có gặp phải chuyện khó nói gì không?

    [​IMG]

    Nên gần gũi với con để có thể phát hiện ra được những dấu hiệu bất thường trong thói quen hằng ngày của con
    (Ảnh minh họa)
    2. Da bị trầy xước; âm hộ, dương vật, hậu môn bị bầm tím; rách màng trinh không rõ nguyên nhân

    Các bậc phụ huynh cần biết rằng dù là bé trai hay bé gái thì khả năng bị xâm hại vẫn là như nhau. Cho nên phải hết sức quan tâm, chú ý đến bé. Đây là những dấu hiệu bên ngoài mà cha mẹ hoàn toàn có thể nhận biết được. Chú ý tới cơ thể con xem có những dấu hiệu bất thường như trên không, nếu có hãy xác định rõ nguyên nhân vì sao để có cách bảo vệ con

    [​IMG]

    Những dấu hiệu bất thường trên cơ thể ở những vùng nhạy cảm có thể là do bé bị xâm hại tình dục
    3. Hậu môn trực tràng hoặc mặt trong đùi có dấu hiệu bất thường.

    Nếu như trẻ có những dấu hiệu của đau bụng mãn tính, đau vùng hậu môn hay nhiễm khuẩn đường tiết niệu thường xuyên, liên tục thì đây chính là dấu hiệu cho thấy trẻ đã từng bị cưỡng bức, tấn công, xâm hại

    4. Lo âu, trầm cảm hoặc có dấu hiệu tự sát

    Đây có lẽ là mức độ nặng nhất khi trẻ bị sang chấn tâm lý. Dư chấn để lại của việc bị xâm hại tình dục ảnh hưởng tới tâm lý trẻ. Tâm trạng lo âu, sợ hãi biết chia sẻ với ai lâu dần sẽ dẫn tới thu mình lại và trầm cảm. Lâu dần nếu như không có giải pháp sẽ dẫn tới con đường cùng là tìm đến cái chết.

    Bởi các con ở độ tuổi này còn vô cùng non nớt, trước việc bị xâm hại tình dục trẻ sẽ không biết phải hành động như thế nào cho đúng. Bố mẹ lúc này đóng một vai trò vô cùng quan trọng phải là người luôn quan tâm và chăm sóc con. Bởi có như vậy mới có thể phát hiện ra những dấu hiệu bất thường cả trong tâm lý và sinh lý cũng như thân thể trẻ. Hãy trở thành những người cha người mẹ khiến con luôn cảm thấy yên tâm, tin cậy chia sẻ mọi bí mật của mình

    [​IMG]

    Hãy luôn gần gũi và quan tâm tới con cái để khi con có bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong tâm lý cha mẹ phải là người đầu tiên biết điều đó và có biện pháp giúp con phục hồi
    (Ảnh minh họa)

    Hơn tất cả, đừng để đợi tới khi con em mình bị xâm hại mới lên tiếng hãy hành động ngay từ bây giờ. Hãy dạy cho con những kiến thức cần thiết nhất để có thể cảnh giác, tự bảo vệ bản thân mình trước nguy cơ có thể bị xâm hại tình dục từ bất kì đối tượng nào xung quanh con
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi CuaNho198
    Đang tải...


  2. nanhbactypro

    nanhbactypro Tôi cam kết là một người cha tốt!!!

    Tham gia:
    16/6/2017
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Bài viết rất hay....đây là điều các bậc làm ba làm mẹ ai cũng phải chú ý. Cảm ơn chủ top đã chia sẻ bài viết hay đến vậy.
     

Chia sẻ trang này