Xin chào tất cả các mẹ ! Em lập Topic với mong muốn chia sẻ thật cho các mẹ vẫn còn đam mê học tiếng Anh nhưng đã mất gốc tiếng Anh một số kiến thức và kinh nghiệm của bản thân cũng như các mẹ cùng giao lưu để học hỏi tiếng Anh của nhau. Em không phải là một bà mẹ có năng khiếu tiếng Anh hay học chuyên Anh. E cũng giống các mẹ về xuất phát điểm, một người không hề có năng khiếu tiếng Anh, thấy tiếng Anh mông lung, không biết sử dụng như thế nào ? Em là một bà mẹ không giỏi tiếng Anh nhưng tự tin vào tiếng Anh của mình có thể giúp các mẹ mất gốc tiếng Anh. Vì thế, mong muốn lập Topic này để chia sẻ với các mẹ vẫn còn muốn học ngoại ngữ này lấy lại gốc cơ bản. Bởi gốc đã có việc học giỏi tiếng Anh chỉ là vấn đề thời gian thui ạ. Như em đã nói ở trên em không quá xuất sắc về tiếng Anh cũng như không phải dân chuyên nên muốn cùng các mẹ chia sẻ vs học tập lẫn nhau để giúp nhau lấy lại gốc Tiếng Anh
Em ủng hộ mẹ ạ! E là giáo viên tiếng anh chuyên trị mất gốc đây. Nếu mẹ có khó khăn ở đâu cứ hỏi e nha
các mẹ. đã 4 năm e k dùng đến tiếng anh và giờ e hoàn toàn k biết gì nữa. các mẹ có kinh nghiệm mách e với e nên học từ đâu
Mẹ học vì mẹ yêu thích hay có mục đích gì ạ? Mình thấy tiếng Anh nó cũng rõ ràng lắm chứ ko mông lung như trước đây. Có 2 điều mẹ cần nhớ: Thứ nhất: nắm rõ 10 nguyên tắc trong tiếng Anh ( nếu mẹ muốn biết thì comment, m sẽ inbox riêng cho ) Thứ 2: Phải học cách tra từ điển Anh-Anh, cụ thể là Oxford. Vì một từ tiếng Anh khi dịch sang tiếng việt thì chỉ dịch nghĩa mà ko dịch cách dùng, nhưng từ điển Anh-Anh nó cho bạn hết cách dùng. Vì thế, khi gặp 1 từ mới hãy tra nó trong oxford và nó ra cách dùng cho bạn để bạn có thể áp dụng được luôn mà ko sợ dùng sai. Vì trước đây m ko có thói quen sử dụng Oxford nên khi gặp từ mới m chỉ biết nghĩa mà ko biết dùng như thế nào. Nên mỗi lần viết toàn sợ sai. Biết dùng oxford + nắm 1 số nguyên tắc ngữ pháp cơ bản có thể viết đúng rất nhiều câu mà ko sợ sai. Bạn không cần học ai, Oxford là thầy của bạn, Oxford đúng hơn mọi loại ông thày của Việt Nam : ))
mn tư vấn giúp m với, mục đích của m là giao tiếp đc và viết đc tài liệu tiếng anh. Mình muốn xin 1 cty nước ngoài nhưng mà trình độ kém quá, hịc
mn ơi Oxford tra như nào mới hiệu quả, vì vốn từ vựng của m ít thì khi tra Oxford rất khó. Dùng như nào chỉ m với? tk mn nhìu
Mẹ tra từ dễ trước. Hiểu nghĩa nào trước thì vận dụng trước rồi hiểu dần dần. Mn cố gắng đoán nghĩa nữa, rồi dần dần nhé. Ko vội dc đâu, trước vốn từ của m cũng khá mà tra còn đau cả đầu. Mất thời gian 1 chút nhưng rồi sẽ quen
bạn nên bắt đầu từ cơ bản cho người mất gốc nhé. Đừng vội vàng nghĩ đến Toeic. Dành 3 tháng bồi bổ lại kiến thức nền cần thiết rồi học thêm lên sẽ dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều vì bạn hiểu được căn bản của vấn đề. Càng nhanh vội càng dễ nản và không hiệu quả bạn ạ
vì bạn mất gốc, hầu như quên hết và bắt đầu lại từ con số 0 nên việc tự học thực sự quá gian nan và ko hề hiệu quả đâu, như kiểu dò kim trong biển luôn. Nên nếu đã xác định cần và muốn học thì nên quyết tâm học lại cơ bản bài bản ngắn gọn mất 3 tháng. Sau đó bạn có thể tự học theo cách đc gợi ý ở trên
học bài bản ngắn gọn thế nào hả mn? M ko có nhiều time, ban ngày đi làm tranh thủ ở cơ quan thôi vì tối về fai trông con ko làm được gì cả? hịc, Mn có thể chỉ mình phương pháp đơn giản nhất đc ko?