Nguyên Nhân Khiến Trẻ Trở Nên Hư Hỏng Mà 90% Cha Mẹ Việt Để Ý

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mạnh Kiên, 18/6/2017.

By Mạnh Kiên on 18/6/2017 lúc 3:45 PM
  1. Mạnh Kiên

    Mạnh Kiên Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Có thể bạn chưa biết: Bạn đang lo lắng không biết tại sao con mình lại hư hỏng trong khi gia đình bạn quản lý rất sát sao. Bạn đang không biết phải thay đổi phương hướng dạy con mình như thế nào cho tốt?

    Hãy cùng chúng tôi giải đáp những thắc mắc tuy đơn giản nhưng lại là nỗi lo của hầu hết các bậc cha mẹ chúng ta nhé!

    Điều gì khiến con cái bạn trở nên hư hỏng?

    Các bậc phụ huynh nên giáo dục con mình như thế nào cho đúng cách? Một dấu chấm hỏi lớn khiến không ít các ông bố bà mẹ mất ăn mất ngủ vì đứa con của mình. Vậy trước hết, chúng ta cùng tìm ra nguyên nhân do đâu mà con cái chúng ta lại trở nên hư hỏng nhé!

    Trên đời này, nếu nói có việc gì là khó khăn nhất, đó có lẽ chính là việc làm cha làm mẹ. Không chỉ đơn giản là nuôi lớn một con người, mà đó còn là việc nuôi dưỡng một tâm hồn, mà phần lớn trách nhiệm thuộc về các bậc cha mẹ.

    Chẳng có một phương pháp nuôi dạy nào đáp ứng đủ điều kiện để được coi là lý tưởng, bởi điều đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình. Thực tế, để ảnh hưởng tới sự phát triển của một con người cần rất nhiều yếu tố, từ điều kiện kinh tế xã hội nơi đứa trẻ sinh sống, môi trường sống và cả trình độ giáo dục của bố mẹ chúng nữa. Tuy nhiên, chính thái độ của bố mẹ đối với con cái mới là tác nhân trực tiếp gây ảnh hưởng đến tương lai sau này của đứa trẻ.

    1. Cha mẹ quá nuông chiều con cái

    Cha mẹ tỏ ra cưng chiều quá mức cũng có thể làm hư trẻ. Nhiều ông bố bà mẹ vì quá yêu thương con mình nên luôn chiều theo ý thích của con, để chúng muốn gì được nấy. Các vị phụ huynh có xu hướng kìm cặp, bao bọc con mình quá mức sẽ gây ra nhiều hệ lụy xấu sau này, con sẽ thiếu tự tin và trở nên quá dựa dẫm vào cái màng bọc của cha mẹ, không phát triển tính tự lập. Làm cha làm mẹ chẳng ai là không yêu thương con mình, nhưng họ đâu biết rằng, phía sau sự yêu thương không đúng cách của mình vô tình đã làm con cái trở nên hư đốn.

    2. Cho trẻ tiếp xúc với TV, điện thoại, phim ảnh quá nhiều

    [​IMG]
    NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRẺ TRỞ NÊN HƯ HỎNG​

    Xem TV, điện thoại nhiều cũng là tác nhân gây ra chứng mất tập trung của trẻ, giảm khả năng tư duy Toán và khả năng đọc chính xác. Ngày nay, không thiếu những phụ huynh Việt sử dụng TV như một biện pháp cứu cánh nhằm lôi kéo sự tập trung của trẻ, đặc biệt là trong bữa ăn.

    Nhiều cha mẹ lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại bên mình hoặc cho con xem những phim bạo lực, hành động, chơi game mang hình thức giải trí cho trẻ vì đa số trẻ học cấp 1, cấp 2, đặc biệt là nam rất thích thể loại này, lẽ đơn giản vì nó mang đến không khí sôi động, kịch tính, dễ dàng cuốn hút. Điều rất hiển nhiên, khi trẻ thường xuyên chứng kiến những cảnh bạo lực trong phim, game có thể khiến trẻ trở nên hung hăng, trơ lỳ với bạo lực. Nó bóp méo nhận thức của con người về thế giới thực tế, tạo ra những suy nghĩ gây hấn và nhiều lúc không kiểm soát được hành vi của mình khi trở lại với cuộc sống thực.

    Điều này cho thấy, thái độ và cách cư xử của trẻ gần như hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ những gì chúng nhìn thấy. Hơn nữa, các em chưa phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo tưởng như người lớn, nên các em sẽ bắt chước nhanh hơn và những gì nhìn thấy vô tình trở thành hành vi quen thuộc của trẻ.

    3. Bố mẹ thường xuyên dùng đòn roi trừng phạt con

    [​IMG]
    ĐÁNH CON LÀ THỂ HIỆN SỰ BẤT LỰC​

    ‘’Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi’’– Một trong những sự trừng phạt phổ biến nhất của các bậc phụ huynh chính là đòn roi. Tuy nhiên, trái tác dụng, đòn roi lại mang đến nguy cơ tăng động, dễ nổi nóng và nhiều biểu hiện tiêu cực khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy, học sinh cấp 1 bị bố mẹ đánh đòn thường có xu hướng trở nên hư hỏng hơn rất nhiều. Cũng có nhiều cha mẹ còn dùng những lời lẽ không hay để mắng chửi con mình mà họ quên mất một điều là trẻ con rất dễ bắt chước những điều người lớn làm. Cha mẹ đánh đòn, có thể làm cho con sợ và vâng lời ngay tại thời điểm đó nhưng họ không biết rằng sau đó chúng lại quên ngay và thậm chí còn bắt chước hành vi bạo lực, mắng chửi của bố mẹ với bạn bè của chúng. Điều đó ảnh hưởng xấu đến nhân cách đạo đức và ứng xử của các con.

    4. Bố mẹ độc đoán, không gần gũi con cái

    Các bậc cha mẹ thường mắc phải sai lầm là sử dụng lối giáo dục áp đặt, luôn gò ép con mình phải làm theo những gì mà họ sắp đặt, mặc cho con có muốn hay không. Ngày nay, đặc biệt là những gia đình có điều kiện, họ bắt con học rất nhiều môn ngay từ khi còn nhỏ như: Học đàn nhạc, vẽ, học võ hay tiếng Anh, thi vào trườn nào, làm nghề gì,… khiến cho chúng bị căng thẳng. Đa số cha mẹ thường không dành thời gian trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với con. Thậm chí, ngay cả khi con thắc mắc, một số cha mẹ đã gạt phăng khiến con cố cãi bướng. Điều này vô cùng phản giáo dục, vì trẻ không những không nhận ra sai lầm của mình mà còn cảm thấy ấm ức. Từ đó chúng sẽ càng không nghe lời cha mẹ.

    Ngoài ra, nhiều đứa trẻ do hoàn cảnh, không được hưởng tình thương ấm áp đầy đủ từ bố mẹ, khi lớn lên thường có nhiều vấn đề về thái độ cư xử, có cảm giác không an toàn và rất khó khăn trong thể hiện cảm xúc.

    5. Ảnh hưởng từ phía bạn bè

    Nhân cách của trẻ được hình thành trong hoạt động và giao tiếp. Khi bắt đầu đi học, trẻ giao tiếp với bạn bè, và từ đây ngoài chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, trẻ còn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phía bạn bè nữa. Nếu gặp những đứa bạn hư, hay gây gổ, con bạn cũng có thể trở nên hung hăng, bướng bỉnh hoặc ngược lại sẽ rất nhút nhát, sợ sệt. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của trẻ.

    6. Bản thân trẻ

    Khi trẻ hư, một số cha mẹ thiên vị một cách vô thức, đã chủ quan cho rằng con mình hư là do bạn bè xấu xúi giục, trong khi thủ phạm lại có thể chính là con mình. Trẻ còn nhỏ tuổi nên chưa phân biệt đúng sai, phải trái vì thế trẻ có thể có những hành vi sai lệch. Vì vậy, cha mẹ nên biết cách giáo dục con như thế nào cho đúng.

    Từ những nguyên nhân cơ bản nhất khiến các con hư hỏng, chúng ta cần nhanh chóng tìm ra giải pháp giáo dục tốt nhất. Chương trình luyện thi môn toán vào lớp 10 tại Trung tâm Toán Học Tốt đưa ra những "Phương hướng hữu hiệu cho các bậc phụ huynh để dạy dỗ con mình".

    Nguồn: http://dayhoctot.edu.vn/nguyen-nhan-khien-tre-tro-nen-hu-hong/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mạnh Kiên
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mạnh Kiên, 18/6/2017.

Chia sẻ trang này