Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên khi vòm miệng và lưỡi có nhiều mụn nhiệt, ngoài việc theo dõi và điều trị nguyên nhân theo đơn bác sĩ cần bổ sung Vitamin C, acid folic… giúp phục hồi nhanh các tổn thương niêm mạc miệng, nhằm mang lại sự thoải mái, dễ chịu cho trẻ và là yếu tố quan trọng giúp trẻ sớm bình phục. Trẻ bị nhiệt miệng do đâu? Nguyên nhân gây ra các vết loét thường là cơ thể bị nóng, phát ra nhiệt và gây loét niêm mạc miệng. Có thể bắt đầu từ việc trẻ bị nhiễm khuẩn, phải dùng kháng sinh gây nóng dẫn đến trong vòm miệng và lưỡi xuất hiện những ổ loét. Cũng có thể thủ phạm từ virus herpes với triệu chứng như loét do nhiệt. Nếu trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng hay thủy đậu thì virus này ngoài gây các nốt phỏng ở da cũng có thể gây các nốt phỏng ở niêm mạc miệng. Tình trạng thiếu dinh dưỡng hoặc dinh dưỡng không đúng cách, dẫn đến cơ thể thiếu các vi chất dinh dưỡng như: vitamin A, C,B2, PP, B6, B12, kẽm, protein... làm giảm sức đề kháng của cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho virut phát triển và gây bệnh. Dù là nguyên nhân gì gây loét miệng thì cũng làm cho trẻ đau, rát, quấy khóc, khó chịu, bỏ ăn, gầy sút nhanh, khiến việc chăm sóc rất vất vả và trẻ rất lâu bình phục, có thể dẫn đến suy dinh dưỡng Khi trẻ bị loét miệng nên làm gì? ⛔ Loét miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau, có loại đơn thuần nhưng có loại gây biến chứng nguy hiểm, vì vậy khi trẻ bị loét miệng nên cho trẻ đi khám bệnh để bác sĩ xác định nguyên nhân, trên cơ sở đó có hướng điều trị phù hợp. ⛔ Loét miệng gây đau, rát nên dùng thuốc giảm đau cho trẻ là rất cần thiết nhưng dùng loại gì cho phù hợp vớitừng trẻ là công việc của bác sĩ khám bệnh trực tiếp, thông thường vừa phải kết hợp điều trị tại chỗ và nguyên nhân bằng thuốc uống , thuốc bôi ( rà miệng, xúc miệng). Dinh dưỡng giải nhiệt giúp vết loét mau lành. ⛔ Trong những ngày trẻ bị bệnh loét miệng nên cho trẻ ăn đa dạng đủ chất thức ăn chế biến lỏng, mềm,hợp với khẩu vị của trẻ. Để đảm bảo sức khỏe nên cho trẻ ăn làm nhiều lần trong ngày vì mỗi lần trẻ chỉ ăn được ít một, thức ăn cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. ⛔ Đối với các trường hợp loétmiệng do nhiệt, do thiếu dinh dưỡng, do rối loạn hệ thống miễn dịch… thì cần cho trẻ ăn đúng chế độ dinh dưỡng phù hợp theo lứa tuổi. Hàng ngày nên vệ sinh miệng cho trẻ. Tăng cường ăn rau quả có tác dụng giải nhiệt và bổ sung các yếu tố vi lượng, vitamine, đặc biệt là vitamine C, PP, B2 như rau xanh có lá, dưa chuột, cam, chanh, cà rốt, lê . ⛔ Chăm sóc trẻ khi bị nhiệt miệng cần hết sức kiên trì vì trẻ đau rát, quấy khóc, không chịu ăn, uống thuốc, không cho rà miệng, dễ nôn trớ khiến sút cân rất nhanh và lâu khỏi bệnh. Vì vậy cha mẹ cần nắm bắt được những kiến thức khoa học bổ sung dinh dưỡng giải nhiệt kịp thời giúp lành nhanh ổ loét nhằm rút ngắn tối đa số ngày bệnh để trẻ nhanh chóng phục hồi và bắt kịp nhịp tăng trưởng.
Người lớn bị bệnh này còn quá là khổ ấy chứ, với trẻ thì thật đáng sợ. Mình những lần bị nhiệt miệng đều ăn thêm nhiều rau và hoa quả, kiêng ăn thức ăn phải chấm, đồ ăn cứng. Đặc biệt cần tăng cường vitamin C nhé
Bây giờ có các loại gel trị nhiệt miệng cho bé nữa ạ, bước đầu là sát khuẩn, sau đó là tái tạo và làm lành, hoàn toàn tư thảo dược ạ
e chua có em bé.nhung mấy đứa cháu bên nhà ck hay ngủ cùng,các cháu n ngủ cứ nghiến răng ken két ca đem ak.các bé nhà a chị có ai bị nvay k