Những Trò Chơi Giúp Bé Thông Minh Hơn

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi THUVUTHU, 8/6/2017.

  1. THUVUTHU

    THUVUTHU Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2017
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyện cho con vừa học vừa chơi đang được nhiều bà mẹ áp dụng tuy nhiên không phải trò chơi nào cũng giúp ích cho trẻ. Sau đây Gia sư Đào Vũ sẽ đưa ra các trò chơi có lợi cho sự phát triển của trẻ:
    1/ Phân biệt màu sắc: Trò chơi này các bé có thể chơi cũng bố mẹ hoặc nhiều bé thì chia ra nhóm để thi với nhau.
    * Vật dụng cần chuẩn bị:

    – Giấy màu (nhiều màu) cắt hoặc xé nhiều hình dạng, kích thước khoảng 4 – 5 cm vuông.

    – 1 cái rổ hoặc thùng lớn, 4 – 5 cái rổ hoặc thùng nhỏ (tùy theo số lượng màu sắc đã chuẩn bị)

    – Cho tất cả các loại giấy màu đã cắt vào rổ lớn, xếp rổ nhỏ thành hàng ngang để các bé cho màu vào.

    * Cách chơi: Yêu cầu bé tìm màu và cho vào rổ nhỏ. Mỗi rổ là 1 một, không được để nhầm rổ.

    (Nếu cho các bé chơi nhóm. thì chia ra thành 3 – 4 nhóm, mỗi nhóm 1 được 1 màu. Từng thành viên cuỉa nhóm lần lượt chạy đến rổ lớn, lấy 1 tờ màu của đội mình cho vào rổ nhỏ, rồi người tiếp theo lại lên. Lần lượt như vậy cho đến khi hết giờ. Cuối cùng đếm số lượng màu mỗi đội lấy được.
    * Lưu ý, nếu cho chơi theo nhóm thì phải chuẩn bị nhiều giấy màu và số lượng các màu bằng nhau. Thời gian các đội thi không giới hạn, khi nhìn thấy màu trong rổ lớn còn khoảng 1/3 ban đầu là cho dừng lại để công bố kết quả.

    2/Trò chơi xây nhà

    Với những viên gạch nhựa đầy màu sắc, bé sẽ xây thành nhà búp bê, đường ray xe lửa… Trò chơi cho bé này giúp con bạn rèn kỹ năng tạo dựng các hình khối.

    3/Bán đồ hàng
    Bố mẹ cùng chơi đồ hàng với bé để bé cảm nhận được tình cảm gia đình, ảnh minh họa
    Một trong những trò chơi “ruột”của các bé gái là bắt chước mẹ nấu nướng với lá cây, cát… Nhiệm vụ của bạn là dành thời gian để cùng chơi với bé.

    4/Rèn luyện trí nhớ

    Đặt 5 món đồ vào trong một chiếc khay, gồm: một chiếc thìa, tách, món đồ chơi nhỏ, bút chì và lược. Hãy để trẻ ghi nhớ 5 món đồ ấy trong 1 phút. Sau đó dùng khăn phủ lại và xem bé nhớ được bao nhiêu thứ.

    5/Vỗ tay theo nhịp

    Đầu tiên bạn vỗ tay theo một nhịp điệu đơn giản rồi bảo bé lặp lại. Qua trò chơi này, bạn có thể phát hiện bé có bị chứng chậm biết đọc không.

    6/Nhận diện mặt chữ cái

    Cho bé chơi nhận dạng mặt chữ, ảnh minh họa
    Trước hết, bạn cần chuẩn bị một bộ chữ cái (bằng gỗ, nhựa). Sau đó, viết một chữ lên giấy và bảo bé tìm thử.

    7/Trẻ rất thích hát

    Bạn hãy hát cho bé nghe những bài dễ thuộc và cho chúng nghe nhạc trong máy hát. Âm nhạc giúp tâm hồn trẻ thêm sâu sắc.

    8/Chơi với con rối

    Khuyến khích con sáng tác lời thoại cho những người bạn rối, thú bông. Đây là cơ hội rất tốt để bé rèn kỹ năng nói.

    9/Trò chơi cho bé Ném bóng

    Bạn đứng đối mặt với con, cách khoảng 1m, ném nhẹ quả bóng nhỏ về phía trẻ để chúng bắt bằng hai tay. Không chỉ vui, trò chơi còn giúp bé vận động toàn thân.

    10/Mèo, gà… kêu thế nào?

    Với trò chơi giả tiếng các con vật này, bé sẽ học được nhiều điều lý thú từ thiên nhiên quanh mình.

    11/Ngoài những trò chơi cho bé trên bạn cũng có thể dẫn bé đến hồ bơi

    Ngoài việc học bơi, bé còn được thỏa sức chơi đùa dưới làn nước mát. Bạn đừng quên theo sát bé mọi lúc mọi nơi nhé!

    12/Trò chơi sắp xếp

    Trò chơi cho bé xếp hình và nhận dạng hình khối, ảnh minh họa
    Bạn hãy chuẩn bị một số hình khối nhiều màu sắc và hướng dẫn bé cách sắp xếp chúng theo từng nhóm màu sắc (màu đỏ xếp riêng, màu xanh xếp riêng…). Bạn cũng có thể đề nghị bé giúp bạn tìm và sắp xếp những chiếc tất có màu giống nhau. Bạn sẽ rất vui khi thấy bé dần dần nhận thức được các màu sắc cơ bản thông qua quá trình bé tự giải quyết các vấn đề.

    13/Cầu vồng tự tạo

    Bạn hãy tìm mua những chiếc rèm trang trí làm bằng nhựa trong nhiều màu sắc, hình dáng và treo ở cửa phòng bé hoặc ở cửa sổ nơi có ánh nắng chiếu vào. Ánh sáng chiếu vào những ô nhựa đầy màu sắc sẽ tạo nên những chiếc “cầu vồng” rực rỡ trên tường. Điều này sẽ làm cho bé yêu vô cùng thích thú. Bạn cũng có thể chỉ cho bé những màu sắc tạo nên “cầu vồng”.

    14/“Bình thường hóa” màu sắc

    Bạn có thể tạo những nhận thức ban đầu về màu sắc cho bé trong những cuộc đối thoại hàng ngày. Chẳng hạn như “Hôm nay con thích mặc áo màu gì?”, “Con tìm cho mẹ cái ôtô trắng nhé”…

    Khi bạn đọc truyện cho bé nghe, bạn cũng có thể bảo bé tìm cho bạn con chim màu đỏ hay con sư tử màu vàng… trong tranh vẽ. Bạn cũng có thể hỏi bé xem con gà có màu gì?…

    15/Phối hợp màu sắc

    Trò chơi cho bé bằng cách nặn đất sét giúp bé phân biệt màu sắc tốt hơn, ảnh minh họa
    Bạn hãy chuẩn bị một ít đất nặn hoặc bột bánh và chia vào một số bát nhỏ. Thêm vào mỗi bát một vài giọt màu thực phẩm khác nhau và trộn đều màu sắc với đất nặn/bột bánh.

    Sau khi chuẩn bị xong, bạn hãy cùng bé yêu khám phá sự trộn lẫn màu sắc. Bạn hãy giúp bé trộn lẫn những cục đất nặn/bột nhiều màu với nhau và cùng dự đoán xem màu sắc sẽ thay đổi như thế nào.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi THUVUTHU
    Đang tải...


  2. LanHuongtb98

    LanHuongtb98 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2017
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    bố mẹ chỉ nên chơi cùng trẻ như người bạn không nên làm hộ bé khi gặp khó để rèn tính tự lập cho con
     
  3. nanhbactypro

    nanhbactypro Tôi cam kết là một người cha tốt!!!

    Tham gia:
    16/6/2017
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Làm bạn với bé và chơi cùng bé.
     
  4. joyflare

    joyflare quả óc chó tốt cho sự phát triển của bé

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    lưu lại học hỏi thôi ạ
     
  5. BonBon Hoo

    BonBon Hoo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2016
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    quan tâm ạ
     

Chia sẻ trang này