Vô Vàn Cách Giúp Trẻ Ăn Ngon Cũng Chào Thua Cách Này

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi dieunguyentan, 30/6/2017.

  1. dieunguyentan

    dieunguyentan ĐIỀU NGUYÊN TÁN

    Tham gia:
    22/5/2017
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Việc trẻ biếng ăn thường khiến ba mẹ muộn phiền, lo lắng. Mỗi lần con biếng ăn là ba mẹ nghĩ đủ mọi cách giúp trẻ ăn ngon để mong con sớm ăn trở lại. Đừng quá lo lắng nữa sau đây tôi sẽ chia sẻ 6 cách cho mẹ giúp trẻ ăn ngon hơn mỗi ngày.

    [​IMG]
    Cách giúp trẻ ăn ngon - Ảnh Internet​

    Cách hay giúp trẻ ăn ngon và nhiều

    1. Biết sở thích của con

    Các bậc làm cha mẹ thường xuyên nói với con rằng “phải ăn rau, ăn cá mới giúp lớn nhanh, cải thiện trí nhớ” nhưng bạn có biết bọn trẻ không thèm quan tâm đến điều này không? Chính vì thế ba mẹ nên biết sở thích của con là gì con yêu thích vị nào, món ăn nào. Từ đó kết hợp các loại rau củ vào để con ăn kèm sẽ tốt hơn, mà vẫn đảm bảo chuyện ăn uống.

    Trong trường hợp rau xanh, hoa quả chẳng bao giờ mẹ thấy chúng hứng thú thì có thể chọn cách khác xem sao. Một ly sinh tố như ngoài quán coffe có thể khiến bé nhâm nhi và thích thú. Đây là cách giúp trẻ ăn ngon, bí kíp của nhiều bà mẹ có con biếng ăn đấy. Mẹ hãy thử xem sao biết đâu bé nhà mình lại thích.

    2. Biết 1 điều: Trẻ con ăn bằng mắt

    Đây là một yếu tố nếu mẹ thực hiện càng tốt trẻ càng ăn mạnh hơn. Khi chế biến các món ăn hấp dẫn xong xuôi đâu đó rồi. Mẹ có thể bày biện trang trí sao cho đẹp nhất có thể, đặc biệt nếu món ăn của trẻ có hình dạng ngộ nghĩnh, đáng yêu thì trẻ sẽ rất là thích.

    Nên nhớ, đừng lấy cơm cho con quá đầy sẽ tạo cảm giác ngao ngán. Hãy lấy từng chút một để con ăn nhiều lần và khen “con yêu của mẹ giỏi quá nay ăn được 3 – 4 bát liền”. Đảm bảo tránh được tình trạng trẻ biếng ăn cho con.

    3. Cho trẻ tham gia phụ bếp

    Đưa con đi chợ tăng cường khả năng tiếp xúc nơi đông người, giúp trẻ giải trí, biết lựa chọn thực phẩm. Ngoài ra mẹ có thể để con yêu phụ bếp, nhặt rau, nấu nướng. Chắc chắn rằng bọn trẻ sẽ muốn ăn món chúng làm vì không biết nó như thế nào.

    4. Những sai lầm ba mẹ cần tránh khi tìm cách giúp trẻ ăn ngon

    - Đừng cho con đi ăn rong, xem tivi hoặc chơi đồ chơi khi ăn.

    - Tránh ăn vặt ngay gần bữa ăn.

    - Không mắng con khi con ăn kém, ăn không hết. Không dập khuôn ép trẻ trong chuyện ăn uống.

    - Không tạo gương xấu trước mặt trẻ như: bỏ bữa, vừa ăn vừa xem tivi, căng thẳng, mệt mỏi...

    5. Những việc ba mẹ nên làm giúp trẻ ăn ngon

    - Có thái độ nhẹ nhàng với trẻ, ngay cả khi con biếng ăn.

    - Chế biến món ăn hợp lý, chọn thực phẩm sạch tránh mùi khó chịu.

    - Đa dạng thực đơn cho con bằng cách thay đổi món hằng ngày.

    - Khuyến khích mỗi khi con ăn uống tốt.

    6. Bổ sung enzyme tiêu hóa và lợi khuẩn

    Bổ sung enzyme tiêu hóa cùng kẽm và lysine giúp trẻ ăn tốt hơn, hỗ trợ bộ máy tiêu hóa. Lợi khuẩn giúp trẻ khôi phục hệ vi sinh đường ruột, tăng cường khả năng hấp thu, kìm hãm các hại khuẩn để tránh và loại bỏ các vấn đề tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi,...

    Nguồn: http://enzymbetakids.vn/6-cach-giup-tre-ngon-va-nhieu-hon/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dieunguyentan
    Đang tải...


  2. Jan_Bee

    Jan_Bee Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/5/2017
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
  3. MeBaoLan

    MeBaoLan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    1,893
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Be nha minh cung biếng ăn, đã dùng nhìu cách mà ko tiến triển, khéo phải mua thuoc lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hoá cho be uông mới dươc
     
  4. vochongmeomuop

    vochongmeomuop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Cho bé tham gia nấu ăn cùng là ý kính thấy rất hay! Cảm ơn mẹ nó!
     

Chia sẻ trang này