Con chị hai em năm nay 2 tuổi rưỡi. Bé thường ngày trên lớp ngoan, chịu ăn, chịu chơi...mà cứ hễ về nhà là bé tăng động, không chịu nghe, hay ăn vạ. Lần thôi nôi thằng em nó, nó phá trời sợ luôn. Mọi người nói ra nói vào nhiều quá nên chồng chị em chửi cả mẹ lẫn con. Nói con hư, mẹ ko biết dạy. Rồi có hôm nó đang phá, chồng chị em lai nhéo tai, đét mông la thằng nhỏ quá trời. Nó im ru, mặt tội lắm ra nói "Bố đánh con, bố nhéo tai đau". Nghe mà đau lòng hết sức. Nhưng về khía cạnh của em, nhà sát bên ngày qua lại nhà chị nhiều lần thì đúng thật là thằng bé hơi quấy, hơi tăng động. Không biết giải quyết thế nào, vì sợ bố đánh nhiều sau này nó sẽ ảnh hưởng tâm lý. Mọi người cho em lời khuyên nha.
ui, thế thì giống con em rồi, nc cũng phải thình thoảng tét vài cái để con sợ chứ con e mọi người cứ bảo chắc bố mẹ chiều nên hay ăn vạ. hic. nhiều khi vc em cũng cảm thấy bất lực với tính ăn vạ của con
ngày xưa bị đánh suốt cuối cùng vẫn nên người. giờ trẻ con dc chiều quá cũng sinh hư. biết là ko nên đánh con nhưng có những lúc cũng phải dọa ko thì nó ko biết sợ là nhờn.
Bé nhà mình be gai ma cung nghịch bướng lắm, nói nhẹ ko ưa, toàn phai quát len hoặc đánh vào mông 1,2 cái mới chịu nghe, chịu ăn đấy ah
Biết đánh con là không tốt, nhưng có những đứa trẻ cực kỳ lì lợm luôn ý, nếu bé nhà c bạn nthe nên cho đi khám xem sao vì có thể bị tăng động nhẹ ,
thi thoảng giận quá cũng có đét bé vài cái nhưng sau đó mình thấy không nên, bố mẹ cần phải giữ bình tĩnh, kiềm chế việc đánh con vì nó ảnh hưởng rất xấu đến các bé
Nói chung là cha mẹ thì ai cũng có lúc nóng giận ko kìm chế được cảm xúc của mình, nhưng ở trường hợp của bé thì chị nghĩ gia đình nên đưa bé đi khám ở bệnh viện uy tín để bác sĩ kiểm tra vì nếu bé có biểu hiện quậy phá quá mức đó cũng là một căn bệnh nha e. Chúc cả nhà vui ạ
Con em nghịch kinh khủng luôn, đi học thì ngoan mà về nhà thì như giặc, mè nheo, lươi ăn, mà toàn ngồi lên người mẹ nhảy, giựt tóc mẹ,... làm em nhiều lúc phát điên lên, luôn dặn mình là không nên đánh con mà lúc đó thì ko thể kiềm chế được vẫn phải vùng dậy cho cái vát vào mông, haizz
nếu con hư thì bố mẹ nên kiên nhẫn vừa dỗ, vừa dạy con từ từ chứ mình nghĩ trẻ con thì k nên đánh, hay quát tháo, mắng mỏ, vì có thể con nghe lời chỉ vì sợ thôi chứ bé k nhận ra cái sai của mình. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- chuyên bán buôn, bán lẻ, lắp đặt: độ loa cho ô tô | lắp loa sub cho ô tô | loa sub mbq
Mình thì không nên đánh con vì sẽ có ảnh hưởng ít nhiều tới bé, đặc biệt chú ý nếu có đánh thì chỉ đánh vào mông cháu và không được mạnh. Cách tốt nhất theo mình thì nên gần gũi với bé hơn để hiểu bé nhiều hơn và dễ bảo bé hơn
Bạn hãy ngồi xuống, nhìn vào mắt trẻ, đối diện với trẻ khi nói chuyện với chúng. Lý do là vì trẻ sẽ có cảm giác thua kém bạn khi bạn đang đứng và nhìn xuống và vì thực tế là chúng thấp hơn bạn rất nhiều.