Hôi miệng là căn bệnh mà hơn nửa số dân toàn cầu mắc phải. Điều khiến những người mắc phải chứng hôi miệng cảm thấy khổ sở nhất chính là bản thân họ không tự nhận ra được mùi hôi. Nếu có người thân nhắc nhở thì rất tốt. Còn lại, chỉ đến lúc nhiều người đối thoại cảm thấy khó chịu và tránh mặt sang hướng khác, người bệnh mới dần nhận ra sự bất tiện trong hơi thở của mình. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giao tiếp hằng ngày – điều mà không ai có thể tạm ngừng để chữa trị. Về lâu dài, bệnh hôi miệng khiến công việc của người bệnh trở nên không thuận lợi do người đối diện không muốn giao tiếp gần, ngay cả những quan hệ thân mật với người thân, vợ/chồng cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Hôi miệng là một bệnh khá nhạy cảm, người đối diện nếu nhận ra cũng rất khó để nhắc khéo cho người bệnh. Bên cạnh đó, hầu hết các phương pháp được truyền miệng đều là giải pháp tạm thời hoặc chỉ giải quyết được các nguyên nhân bên ngoài. Một ngày bất ngờ, bệnh này sẽ quay lại nếu bạn không chữa trị tận gốc nguyên nhân chính gây hôi miệng. Hôi miệng thường đến từ ba nguyên nhân: bệnh từ vòm miệng, đường hô hấp và bệnh từ cơ quan tiêu hóa. I. Bệnh từ vòm miệng Việc đầu tiên mà người bệnh cần làm sau khi phát hiện ra mùi hôi chính là kiểm tra răng miệng và vệ sinh thật kỹ. Cần để ý nhiều đến vấn đề vệ sinh răng miệng. Đánh răng sau khi ăn, chỉ cần chà cho sạch hết thức ăn sót trong miệng, kẽ răng. Nếu lưỡi đóng bựa thì cạo cho hết để vi khuẩn khỏi tá túc. Công đoạn này sẽ chắc chắn bạn đang không nhiễm phải những căn bệnh đơn giản do vệ sinh răng miệng chưa tốt. Bạn cũng cần phải để ý xem mình có đang mắc phải một số biểu hiện đơn giản như: sưng chân răng, sâu răng, chảy máu răng… hay không. Nha sĩ là sự lựa chọn tối ưu để bạn chấm dứt những mùi hôi khó chịu này. II. Bệnh từ cơ quan hô hấp Hôi miệng cũng có thể bắt nguồn từ cơ quan hô hấp. Những căn bệnh như nhiễm trùng kinh niên phổi, viêm xong kinh niên, ung thư phổi, viêm cuốn họng… là nguyên nhân khiến cho hơi thở và cả hơi từ miệng bạn có mùi. Người từng mắc các bệnh đường hô hấp, trong trường hợp phát hiện miệng có mùi khó chịu, đừng quên nghĩ ngay đến các tác nhân trên. Với nguyên nhân này, người bệnh thông thường không thể dứt hẳn mùi hôi. Do bệnh gốc trong cơ thể người bệnh không được chữa dứt thì hơi thở vẫn mang mùi nặng. Để giảm thiểu sự khó chịu cho người đối diện, người bệnh có thể dùng một số biện pháp đơn giản như nhai kẹo cao su, dùng các loại bình xịt hơi ở miệng, hoặc nhờ đến bác sĩ để có giải pháp giảm mùi hôi. III. Bệnh từ cơ quan tiêu hóa Ngoài hai tác nhân trên, trong Đông y, các thầy thuốc xác định lý do chính dẫn đến chứng hôi miệng ở hầu hết mọi người là tỳ vị khí hư.
cách trị hôi miệng thì có rất nhiều dùng chanh mật ong, lá bạc hà, tinh dầu bạc hà... nhưng cũng chỉ chữa đc tạm thời thôi
Bạn có thể dùng Detoxic nhé, detoxic giúp loại bỏ nguyên nhân gây ra bệnh, từ đó giúp chữa trị hôi miệng tận gốc.