Những sự so sánh liên tục của bạn sẽ làm cho trẻ lớn lên trong sự ghen tị với những người khác, làm cho chúng hình thành và phát triển một thói quen xấu. Con bạn cuối cùng sẽ cố gắng đẩy những người khác xuống để chứng minh với bạn rằng chúng tốt hơn, giỏi hơn.
Biết là không tốt. mà nhiều khi bí quá đành đưa cái đt cho nó chơi. xong rồi nó ghiền luôn. bây giờ nó ham. rảnh là dán mắt vào tivi điện thoại. Thành ra không tập trung làm gì cả, có phải đã thành bệnh rồi không ạ?
khoa học đã chứng minh chơi game giúp trẻ phát triển hơn, trẻ con thường ham chơi mà bác chỉ cần khôn khéo hạn chế là đc, đừng "cấm" rất dễ sinh ra phản ứng trái chiều
Phải cho con tự lập không thể để con quá dựa dẫm vào cha mẹ được. Xã hội nhiều chông gai cha mẹ không thể theo con mãi dc
Cảm ơn bài viết của bạn. Hay quá, cần xem lại bản thân vì có một số việc đang làm sai cách trong việc chăm sóc và dạy dỗ 2 đại ca nha mình.
còn một điều nữa đó là đá số các ông bố bà mẹ tại Vn quá gia trưởng, họ luôn ép con cái của họ buộc phải làm theo những gì ông bà ấy muốn, nếu không đứa trẻ nào cũng phải chịu tội bằng những lời chửi , quát, dọa nạt cuối cùng là ăn roi, tôi thấy đáng buồn cho mấy người như vậy , họ không biết họ đang tự giết sự trưởng thành của con cái mình, nếu không được làm những gì nó muốn (tất nhiên trong mức kiểm soát) thì con cái ông bà dựa vào cái gì để thành ông nọ bà kia ? để giàu sang phú quý? đúng rồi đấy các ông bà đang tự giết tương lai của nó, nếu những gì ông bà đều nghĩ mình đúng thì ông bà đều thành các đại gia hay tỉ phú ở Việt Nam rồi cũng nên
Những điều cha mẹ cần biết là đây nè. Hồi còn bé mỗi lần bị mắng bị đánh bị thất hứa là mình k vui đâu, nhiều lúc tự kỷ ấy. Nên giờ mình rút kinh nghiệm để con, cháu k cảm thấy xa lạ, tự lập và tự trải lòng với bố mẹ khi cần thiết. Thanks chủ Top ạ!