Bé nhà em gần 30 tháng trước đây rất ngoan tới bữa ăn là ngồi xúc ăn ngon lành nhưng dạo này hư quá tới bữa thì biếng ăn, ăn thì cứ ngậm trong miệng mãi mới nuốt. Bữa vừa rồi tâm sự với cô giáo ở lớp của con, cô giáo mới bảo ở lớp con cũng thế nên tới bữa ăn cô toàn phải dùng kẹo bánh để nịnh thì con mới ăn nên thành ra nhiều khi vừa ăn cơm vừa ăn kẹo. Thực sự thì em không thích việc cô giáo chiều con như thế nhưng nếu bảo cô đừng dùng kẹo bánh nịnh con khi tới bữa ăn như thế lại sợ con ko chịu ăn rồi đói tội nghiệp. Em không biết phải sao nữa?
Mình nghĩ không nên vậy, nếu dùng kẹo để dỗ con ăn cơm nhanh thì nên bảo là ăn xong mới cho ăn kẹo, và nên cho ăn ít thôi. Chứ để bé vừa ăn kẹo vừa ăn cơm là không tốt rồi, tốt nhất nên bảo cô giáo thôi không nên làm vậy nữa.
Ở trường của mình, nếu các con không muốn ăn các cô giáo cũng k ép và các con được dạy phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Con không ăn nếu bị đói con sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Nếu cô cứ dùng cách đó để nịnh con thì sẽ rất nguy hiểm. Vì nó sẽ hình thành thói quen xấu cho con, con phải có điều kiện mới làm việc khác. Mn nên cân nhắc trao đổi thêm với cô giáo của con nhé