Ho là một bệnh rất đặc trưng không những ở người lớn, trẻ nhỏ mà còn là bệnh ở trẻ sơ sinh kiến cha mẹ lo lắng. Ho có nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó ho do đờm gây ra là nguyên nhân phổ biến ở trẻ sơ sinh. Nếu trẻ ho có đờm ở cổ họng thì cũng không phải là vấn đề nghiệm trọng lắm nếu không kèm theo một số dấu hiệu sốt, phát ban hay dị ứng...
Với thời tiết thất thường như hiện nay thì những thắc mắc con em khụt khịt khò khè gần 1 tháng rồi phải làm thế nào? hay băn khoăn Dùng dầu tràm cho trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi khi bị ho, cảm có được không? sẽ khiến người làm cha làm mẹ như chúng ta đứng ngồi không yên. Vậy khi con ho có đờm như thế nào là dấu hiệu bất thường và bình thường?
Nếu bạn thấy con ho ít và có đờm trong cổ họng nhưng con vẫn ăn ngủ bình thường và đôi lúc thấy con khò khè thì dấu hiệu đó không đáng lo lắm. Nhưng khi thấy con ho nặng tiếng, có nhiều đờm trong cổ họng khiến con quấy khóc, bỏ bú, và sốt... thì lúc này báo hiệu con đã bị viêm họng hoặc viêm amiđan nặng. Hãy đưa con đi bác sĩ để nhận được những lời khuyên tốt nhất trong việc điều trị bệnh cho con nhé.
Bé nhà bạn có đờm là do có thể bé đã bị viêm đường hô hấp trên hoặc hô hấp dưới. Với những trường hợp như vậy bạn có thể tham khảo một số bài viết chia sẻ của các mẹ trên diễn đàn như: Bài Thuốc Chữa Ho Cho Trẻ Sơ Sinh của mẹ @bestfriend101186 hay
Trị ho cho trẻ sơ sinh với các loại lá cây có trong vườn nhà của mẹ @glenndoman_vietnam
Ngoài ra trên một số diễn đàn các mẹ có chia sẻ làm như thế này:
- Cho con bú đúng cách và thường xuyên hơn: Khi bạn cho con bú bạn hãy bế đầu của bé cao hơn một chút, để bé ngậm hết quầng đem núm vú, 2 ngón tay kẹp vào đầu ti tránh cho bé bị sặc sữa khi bú. Cho con bú thường xuyên hơn, sẽ làm đờm trong cổ họng loãng ra con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu mẹ cảm thấy con vẫn bị ngạt mũi do đờm gây ra hoặc thậm chí con bú được một chút lại nhả ra và khóc toáng lên, vì con không thở được do ngạt mũi. Lúc này việc cần làm của mẹ là vắt sữa ra cốc và bón từng thìa sữa cho con. Nhưng các mẹ lưu ý là cho con bú lại ngay khi có thể để tránh việc con bỏ bú.
- Các mẹ có thể dùng nước muối sinh lý ( Nacl 0.9% ) ngâm ấm sau đó nhỏ vào mỗi bên mũi của con 1- 2 giọt việc làm này giúp đờm loãng ra con sẽ dễ thở và cảm thấy dễ chịu hơn. Bạn có thể dùng nước muối này để nhỏ vào mũi con vào 2 thời điểm đó là trước khi đi ngủ ( giúp con có giấc ngủ ngon hơn) và sau khi ngủ dậy. Sau đó dùng dụng cụ hút mũi để hút đờm ra. Trong giai đoạn nhũ nhi này thì các mẹ đặc biệt không được dùng mồm của mình để hút mũi cho bé. Vì sức đề kháng của bé còn rất yếu nên rất dễ lây nhiễm bệnh từ mẹ. Các mẹ nên dùng những lọ nước muối loại nhỏ và trong thời gian ngắn để đảm bảo vệ sinh cho con.
- Do hệ thần kinh của bé chưa hoàn thiện nên rất dễ ra mồ hôi. Những nơi hay tiết mồ hôi nhiều nhất đó là trán, gáy và lưng. Mẹ hãy thường xuyên kiểm tra và lau mồ hôi cho con ở gáy và lưng để tránh con bị nhiễm lạnh từ mồ hôi gây ra viêm họng, viêm amidan, viêm phổi.... Hãy mặc cho con những bộ quần áo thấm hút mồ hôi tốt.
- Mẹ nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thoáng mát tạo cho con một không khí trong lành giúp cho đường thở của con được thông thoáng.
Với những trẻ sơ sinh thì các mẹ nên tìm hiểu thêm về thuốc ho cho trẻ sơ sinh, Cách long đờm cho bé đơn giản mà hiệu quả hay một số "điều Cấm Kỵ" mẹ cần biết đối với trẻ sơ sinh .
Các bạn đọc bài của mình chỉ nên để tham khảo chứ không thể dùng nó làm lời khuyên thay cho bác sỹ được nhé, vì mình không có chuyên môn về y tế đâu. Nếu các bạn có làm theo thì các bạn hãy tự chịu rủi ro vì mình không đưa ra bất cứ đảm bảo nào cho thông tin mà mình cung cấp.
Tham khảo thêm:
Kháng Sinh Zithromax
Có Nên Cho Bé Uống Thuốc Broncho Vaxom Để Phòng Bệnh?
Cách Chữa Đờm Cho Trẻ Sơ Sinh
Tranh luận: Cách Chữa Đờm Cho Trẻ Sơ Sinh
Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi methaonguyen177284, 25/7/2016.