Gia Đình Là Nơi Để Nói Về Sự Nồng Ấm

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi killerbuffalo, 21/7/2017.

  1. killerbuffalo

    killerbuffalo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/5/2017
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Giáo dục gia đình có sức ảnh hưởng sâu rộng đến vận mệnh quốc gia, dân tộc và nhân loại, nó cũng quyết định cuộc đời mỗi người sẽ thành công đến đâu.

    Khi nhiều phụ huynh đang bối rối với đủ quan điểm và phương pháp giáo dục thì cuốn sách Mẹ ơi, con làm thế này có được không? do NXB Kim Đồng ấn hành sẽ trở thành người dẫn đường đáng tin cậy.

    Bằng lời văn ấm áp, giàu tình cảm cùng kiến thức và trải nghiệm thực tế, cuốn sách là kết tinh của văn hóa phương Đông trong giáo dục gia đình, cuốn sách khởi xướng quan điểm nuôi dạy con cốt lõi không nằm ở phương pháp và kỹ năng quá cầu kỳ, mà tiếng nói của trái tim mới là quan trọng nhất.

    Đề cao bản chất tốt đẹp của con người, cuốn sách này dành cho những bậc cha mẹ kiên trì theo đuổi con đường giáo dục lấy con trẻ làm trung tâm, chú trọng tác động, thay đổi nhận thức, tâm lý cảm xúc từ bên trong mỗi đứa trẻ.

    [​IMG]
    Sách Mẹ ơi, con làm thế này có được không?

    Mẹ ơi, con làm thế này có được không? chia sẻ với độc giả những khó khăn trong hành trình nuôi dạy con cái của các bậc cha mẹ thông qua những câu chuyện có thật trong gia đình, nhấn mạnh rằng cha mẹ cần có một tình yêu vô điều kiện thuận theo sự phát triển tự nhiên của trẻ.

    Từ chuyện giải trí bằng truyền hình, phim hoạt hình, việc cha mẹ nên kiểm soát hay đồng hành cùng con; quan niệm về ăn uống, sống thuận theo tự nhiên, học hỏi quy tắc xã giao để hòa nhập với xã hội, quan điểm của cuốn sách thật rõ ràng: giáo dục quan trọng nhất chính là bầu không khí gia đình lành mạnh, hài hòa, người một nhà yêu thương quý mến nhau.

    Bằng lời văn ấm áp, giàu trải nghiệm và những triết lý giáo dục hài hòa, cân bằng, cuốn sách đã bật mở cánh cửa cảm xúc trong lòng bạn đọc, giúp cha mẹ trẻ vững tin rằng gia đình không phải nơi nói về đúng sai mà là về nồng ấm.

    Hãy cho người bạn yêu thương được là chính mình! Hãy cho người bạn yêu thương được sống theo cách họ mong muốn.

    Cuốn sách đã gửi gắm những thông điệp nhân văn và ý nghĩa về việc nuôi dạy trẻ, trong đó khẳng định giáo dục gia đình và sức mạnh gia đình là yếu tố quan trọng quyết định thành công của đứa trẻ sau này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi killerbuffalo
    Đang tải...


  2. babycuatoi181

    babycuatoi181 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Hãy cho người bạn yêu thương được là chính mình! Hãy cho người bạn yêu thương được sống theo cách họ mong muốn.
     
  3. metonny

    metonny Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    "Hãy cho người bạn yêu thương được là chính mình! Hãy cho người bạn yêu thương được sống theo cách họ mong muốn" - muốn mua để đọc và sẽ mua
     
    iamprincess2012 thích bài này.
  4. trinh_tri_ky

    trinh_tri_ky Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/7/2017
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    nuôi con thời nay quả thật k dễ dàng
     
    iamprincess2012 thích bài này.
  5. iamprincess2012

    iamprincess2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2014
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    thank b đã chia sẻ nha
     

Chia sẻ trang này