Vô sinh hiếm muộn là một tình trạng phổ biến đối với các cặp vợ chồng của nước ta hiện nay. Vì một nguyên nhân nào đó mà các cặp vợ chồng không thể có con mặc dù không sử dụng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài viết dưới đây để biết nguyên nhân và làm sao để có cách điều trị chứng vô sinh, hiếm muộn con hiệu quả Nguyên nhân bị vô sinh, hiếm muộn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ, có thể do phía nam giới cũng có thể do nữ giới và ngoài ra còn một số nguyên nhân tác động bên ngoài khác. Dưới đây là những lời chia sẻ từ các bác sĩ chuyên gia về nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn: Nguyên nhân vô sinh nam giới: Do bẩm sinh: Từ khi sinh ra, nam giới có thể mắc một số bệnh về hệ sinh sản không bình thường như tắc ống dẫn tinh, tinh hoàn ẩn, tĩnh mạch thừng tinh, không có ống dẫn tinh và không có tinh trùng,… Do rối loạn chức năng sinh dục: các rối loạn về sinh lý có thể dẫn tới tình trạng vô sinh ở nam giới như: rối loạn chức năng cương dương, rối loạn phóng tinh, xuất tinh ngược dòng làm giảm khả năng mang thai. Do rối loạn trong quá trình sinh trưởng của tinh trùng: có thể gặp một số yếu tố như tuyến sinh dục nguyên phát, thứ phát suy yếu, nhiễm trùng bệnh sinh dục hay bị bệnh quai bị hay nhiễm chất phóng xạ,… gây nên bệnh vô sinh Do lây nhiễm tình dục: do quan hệ tình dục bừa bãi dẫn tới các bệnh lây qua đường tình dục đang ngày càng nhiều, các căn bệnh này làm ảnh hưởng tới hệ thống sinh sản dẫn đến bệnh vô sinh. Có thể nói đối với nam giới thì nguyên nhân gây nên bệnh vô sinh hiếm muộn do rất nhiều yếu tố nhưng chủ yếu những nguyên nhân này làm ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng từ đó dẫn đến vô sinh hiếm muộn mà bạn cần phải có cách trị vô sinh, hiếm muộn hiệu quả. Nguyên nhân vô sinh ở nữ giới: Do bẩm sinh: từ khi sinh ra, một số cấu trúc ở hệ thống sinh sản nữ giới cũng là một nguyên nhân gây vô sinh cao, vấn đề mà nữ giới thường gặp phải như không có buồng trứng, teo buồng trứng hoặc dị thường ở tử cung,.. Do rối loạn rụng trứng: rối loạn rụng trứng cũng là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới, các vấn đề thường gặp như rối loạn kinh nguyệt, vô sinh, kinh không đều, buồng trứng đa nang, suy buồng trứng,.. Do viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục: nữ giới mắc phải một số bệnh viêm nhiễm ở đường sinh dục như viêm tử cung, cổ tử cung, viêm nhiễm buồng trứng,… Do tránh thai sai cách: một số biện pháp tránh thai không đúng cách cũng có thể gây nên vô sinh ở nữ giới như đặt vòng tránh thai sai cách, uống thuốc tránh thai thường xuyên hoặc quá nhiều,… Do nạo phá thai: một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới phải kể đến đó là do nạo phá thai quá nhiều dẫn đến lớp thành tử cũng mỏng làm hợp tư không có nơi làm tổ. Do một số nguyên nhân khác: một số nguyên nhân khác cũng có thể dẫn tới vô sinh ở nữ giới như cơ thể gầy yếu, hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, thức khuya quá nhiều… http://chuyentrivosinh.com/