Em vừa rồi mang thai sang tháng thứ 4, lần đầu tiên bỡ ngỡ khi bị cúm. Triệu trứng rất khó chịu: Nóng đầu, nóng mắt, hắt hơi, xổ mũi. 3 ngày đầu bị rất nhanh, chưa kịp phản ứng đã rất mệt, Cố gắng chịu mấy ngày ko giám uống thuốc. Hỏi bạn bè, người thân cách trị cho nhanh khỏi. Giờ khỏi rồi hi vọng chia sẻ để các mẹ cùng vào đây chia sẻ, biết đâu có mẹ nào cần. - Để phòng bệnh trước hết các mom nên xúc miệng và nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý thường xuyên - Khi bị nhẹ: Ngay lập tức giã tỏi hoà với nước ấm, chắt lấy nước cho vào chai nước nhỏ mắt và nhỏ 2-3 lần/ ngày(Pha loãng thôi nhé, ban đầu nhỏ hơi khó chịu nhưng mà nhỏ xong rất thích) -Ăn cháo tía tô và hành lá(ăn cho toát mồ hôi). Nếu người hơi sốt thì liên tục lau và đắp khăn. Và các mẹ nên hỏi bs trước việc dùng thuốc. Em để nặng quá nên phải uống viên cúm cho bà bầu theo chỉ định của bác sĩ. _Sốt xong bao giờ cũng kèm theo ho: Các mẹ trước lúc đi ngủ chỉ cần ngậm 1 lát chanh đào ngâm mật ong là khỏi luôn. Em làm hiệu nghiệm vô cùng. Khi bầu mà cứ ho thì bụng co và rất khó chịu.(Em trước đó ko biết làm gì để khỏi, ho 1 ngày lúc nào cũng ôm bụng khó chịu kinh khủng, lại sợ ảnh hưởng đến em bé) Các mom có kinh nghiệm thì cùng chia sẻ nhé. Hi vọng sẽ cần cho những người lần đầu tiên làm mẹ như em.
Mình cũng cúm & sốt khi bầu, chỉ dám súc miệng nước muối, xịt mũi bằng nước biển sâu và ngậm strepsil hoặc chanh đào mật ong, tuy ko khỏi nhanh được nhưng ko ảnh hưởng gì em bé trong bụng
Mình mang bầu đúng thời điểm chuyển mùa nên rất dễ bị cúm, sức khỏe mình không được tốt nên được chồng đưa đón từ lúc bầu cho tới lúc nghỉ sinh luôn. Mình rất nhạy cảm với thời tiết nên chỉ cần hôm nào nuốt nước bọt hơi bất thường là tối hôm đó mình cắt vài lát chanh tươi và để cả vỏ nhé với ít muối hạt. Rồi cho vào miệng ngậm qua đêm luôn nên cả thời kỳ mang bầu mình không bị cúm lần nào. Mùa đông khi đi đường thì luôn có 2 áo khoác để không bị lạnh.
mn cũng đang bầu ah mình trc hay bị viêm họng nên cứ rửa bằng nước muối sinh lý là đỡ ngay ko cần thuốc