Mình bầu bé trai hơn 5 tháng rồi. Các mẹ cho mình hỏi với, theo như trước mình có đọc thông tin ở đâu đó thì trong sữa đậu nành có chất gì đó không tốt cho con trai. Thấy bảo vì thế mà ở trong chùa các thầy tu hay ăn các thực phẩm từ đậu nành. Vậy mà đợt này mình thấy thèm sữa đậu nành quá. Trước mình uống sữa tươi ngon lành, mà đợt này thấy kinh sữa tươi, sữa bầu cũng không uống được. Chỉ thấy thèo sữa đậu nành, lúc đầu thèm mình cũng mua 1 lốc về uống, nhưng uống hết mình lại thèm hơn mua tiếp 1 lốc nữa. Giờ uống hết mình vẫn thèm, nhưng mình nghĩ tới việc mình đang bầu bé trai mà uống như vậy có sao k? Có ảnh hưởng gì tới giới tình của con k? Giờ giới tính thứ 3 cũng khá phổ biến, mình không phân biệt gì đâu, nhưng mình cũng k muốn con mình như vậy. Mà giờ mình chẳng muốn uống sữa gì ngoài sữa đậu nành, biết làm sao đây.
Mình cũng như chủ top, tập 2 cũng không thích uống sữa bầu hay sữa tươi, sữa đậu nành thì lại uống ngon lành.
Trước mình cũng nghe nói nếu uống sữa đầu nành khi mang thai là con trai thì dễ bị nữ tính với ảnh hưởng tới khả năng sinh sản không biết có đúng k
Vậy ạ, bạn của bạn ngày nào cũng uống hay chỉ uống ít vậy. Mình thì k uống nhiều 1 ngày, mỗi ngày mình chỉ uống 1 hộp 200ml thôi.
Ở quê mình mọi người trồng đậu tương rất nhiều thường làm đậu và nước đậu để bán và nhiều nhà tự làm uống. Như chị mình bầu bí mùa hè nên cũng rất hay uống mà chị ấy sinh cả 2 bé rồi có bé nào làm sao đâu nhỉ.
em chưa biết giới tính nên chưa giám uống, bạn bảo khi biết giới tính thì mới uống nếu là con gái. Em nghĩ ko uống nhiều chắc k sao đâu ạ