Ðề: Làm cha mẹ cần biết... chăm trẻ nhỏ là một công việc rất tốn công sức mà. thế mới thấy khi có con mới hiểu được lòng cha mẹ
Ðề: Làm cha mẹ cần biết... Mình bổ xung thêm 1 kinh nghiệm đã trải qua: Khi Tùng Anh nhà mình bị ho( 2 tháng tuổi) nhà mình cho Tùng Anh uống mật ong pha loãng với nước và hấp với lá hẹ, tuy nhiên sau khi google search thì ko được dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi. 2 vợ chồng sợ quá
Ðề: Làm cha mẹ cần biết... Bài viết rất hay và bổ ích! Mình chỉ chia sẽ thêm một ý nhỏ là nên chuẩn bị thêm vài phương pháp để đề phòng trước khi những sự việc này xảy ra nữa: Phòng bệnh: Nhà có con trẻ nhỏ thì phải có các biện pháp để bé không thể gặp những rủi ro này và: Những rủi ro luôn chờ đợi thì tại sao bạn không tham khảo và có kế hoạch Bảo Hiểm trước. Điều không thể thực hiện là "Rủi ro ơi, khoan xảy ra để ta đi mua Bảo Hiểm đã"
Ðề: Làm cha mẹ cần biết... Ngoài việc chăm ho về thể chất, việc định hướng nhân cách và tương lai cho trẻ cũng rất quan trọng. Vì nhân cách con người thường được hình thành ngay lúc còn nhỏ. Bây giờ các bậc cha mẹ trẻ mặc dù rất yêu thương con mình nhưng do quá tất bật với công việc nên cũng ít có thời gian để dạy cho con những điều cần thiết trong những kỹ năng sống. Vì vậy mà bây giờ có nhiều phụ huynh đang ráo riết tìm kiếm những trung tâm huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ với kỳ vọng: Trẻ có đủ tự tin, bản lĩnh để vững bước vào đời. Mà với thời điểm hiện tại bây giờ báo chí cứ tung lên những clip bạo hành học đường phản ánh những suy thoái và xuống cấp về đạo đức và nhân cách sống của lứa tuổi học sinh, làm cho những bậc làm cha mẹ ít nhiều cũng phải băn khoăn và lo sợ. Mình thấy ở nước ngoài người ta thường rất xem trọng về mặt giáo dục từ lúc trẻ còn nhỏ, thông qua những khóa học về kỹ năng sống, giúp các em hình thành 1 nhân cách, đạo đức , lối sống lành mạnh, 1 tư duy tốt, để có thể phát triển toàn diện về thể chất và phẩm chất, cũng như trí tuệ. Ở Việt Nam mình cần có nhiều khóa học về kỹ năng sống như thế để các em có điều kiện hình thành 1 nhân cách tốt, phát triển toàn diện về tâm sinh ly cho trẻ. Ở TPHCM, hiện giờ thì cũng chỉ có vài trung tâm đào tạo về kỹ năng sống, ở chổ Nhà văn hóa Thanh niên, và chổ Tôi tài Giỏi, nhưng 2 chổ này đa số là chương trình đào tạo dành cho người lớn nhiều hơn. Bên Q.8 có chổ Thế Hệ Vàng số 51 đường 284 Cao lỗ P4, Q.8 tập trung đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, đây cũng là 1 chương trình đào tạo dài hạn và trọn vẹn quá trình hình thành nhân cách và tư duy của trẻ.
Ðề: Làm cha mẹ cần biết... Những nguyên tắc an toàn cơ bản dành cho gia đình có trẻ nhỏ, cha mẹ cũng cần phải biết này: Khi em bé chào đời, cơ thể của bé quá mỏng manh và yếu ớt trước những tác động của môi trường và của chính các thành viên khác trong gia đình. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bé, các bậc cha mẹ trẻ hãy nhớ một số nguyên tắc cơ bản sau. Không nên hút thuốc trong phòng bé, cho dù là bé thức hay ngủ, vì nếu ngửi phải khói thuốc, bé sẽ có nguy cơ bị đột tử (SIDS) rất cao và mắc các bệnh về hen suyễn. Khi đi làm về bạn cần rửa tay sạch sẽ và thay quần áo trước khi ôm hôn và bế bé vì chúng có quá nhiều bụi và vi khuẩn. Nếu bạn phải đi công tác và phải nhờ ai đó chăm nom như: ông bà nội, ngoại hay bất kỳ ai khác, bạn hãy chắc chắn rằng môi trường bé ở phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bạn hãy nhớ giữ ấm cho bé, nhưng không để bé quá bị nóng. Tốt nhất, để nhiệt độ trong phòng của bé ở mức 18-20 độ C. Nếu là bé sơ sinh, bạn cần đội thêm mũ cho bé. Không nên để chăn hoặc khăn lên trên hay dưới cơ thể bé, vì như thế có thể làm bé bị vướng víu và dễ bị ngạt thở. Hãy mặc quần áo cho bé sao cho thoải mái, cỡ quần áo không qúa to và cồng kềnh. Không đặt bé ngủ trên bề mặt mềm như: gối, ghế sô pha, giường đệm nước, chăn, gối vỏ đỗ…vì nó dễ làm cong vẹo xương sống của bé, vốn dĩ còn đang rất mềm. Bạn hãy đặt bé ngủ trên đệm phẳng và đủ độ cứng để bảo vệ xương và cột sống cho bé. Không để đồ chơi nhọn hay xù xì và cứng trên giường của bé. Chỉ khi bé đã được 4 tháng tuổi bạn có thể chọn một đồ chơi thật an toàn để trên giường cho bé chơi. Bạn nên để đèn ngủ cho bé nhưng không nên để đèn sáng quá và cần để hết những dụng cụ điện xa giường ngủ của bé. Không để bé ngủ gần cửa sổ, chấn song cửa sổ hay đống vải. Thường xuyên đưa bé đi kiểm tra sức khoẻ. Không được lắc người hay đánh bé. Uỷ ban Quốc gia về nghiên cứu hiện tượng rối loạn trong giấc ngủ kết luận rằng, hiện tượng bé bị mắng hay bị lắc người thường xảy ra khi bố, mẹ bị thiếu ngủ và có cảm giác tuyệt vọng. Nếu bạn thấy mình không thể giữ bình tĩnh được nữa, bạn hãy đặt bé ở một nơi an toàn hoặc nhờ người khác trông giúp, sau đó bạn hãy đi ra một nơi yên tĩnh, thư giãn để giải toả căng thẳng. Không được lấy dây ruy băng hay dây vải để buộc núm vú giả cho bé, vì dây có thể làm tổn thương ngón tay, bàn tay thậm chí có thể quấn quanh cổ bé. Luôn tuân thủ nguyên tắc an toàn khi bé ngủ ở ghế ô tô, xe đẩy hay ở một địa điểm lạ. Bạn hãy dành thêm thời gian và sự chú ý để tạo cho bé một nơi ngủ an toàn, cho dù là bạn đang ở đâu. Luôn luôn chú ý đến bé khi bé ngồi trên xe đẩy, xích đu hoặc ghế ô tô. Không được để động vật nuôi trong nhà gần với bé khi ngủ. Bạn hãy học phương pháp sơ cấp cứu trẻ trong những trường hợp cần thiết để kịp thời xử lý khi có những tai nạn xảy ra với bé, ví dụ: xử lý khi bị ngạt, bị điện giật… Bạn cũng nên yêu cầu những người chăm sóc bé học phương pháp này. Giữ môi trường xung quanh bé thật sạch sẽ. Thường xuyên giặt giường, chiếu cho bé, rửa tay sau khi thay tã và trước khi cho bé ăn. Rửa mặt và tay cho bé hàng ngày. Cho bé bú sữa mẹ bất kể khi nào có thể. Sữa mẹ giúp bé giảm nguy cơ mắc một số bệnh truyền nhiễm và giúp tăng sức đề kháng cho bé. Luôn quan tâm đến sức khoẻ và tình trạng của chính bạn. Sức khỏe tốt và tâm trạng thoải mái chính là điều kiện giúp bạn chăm sóc bé được tốt nhất. (Theo http://******** )
Ðề: Làm cha mẹ cần biết... cảm ơn chủ topic về bài viết rất hữu ích này, chúc các bậc cha mẹ sẽ rút ra nhiều PP hữu hiệu để chăm sóc tốt cho con em mình
làm cha mẹ cần biết......? một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản lắm nhưng thực sự ở đây là một dấu chấm rất lớn....kurin nhà tui năm nay đã vào lớp 1 và đây cũng là khởi đầu cho con trai tui, kurin hơi nhút nhác, hiện tại tui đang muốn cháu sẽ được học trường tốt nhất và tui tìm thấy thông tin trên mạng có một trung tâm dạy toán tư duy cho trẻ, tui đã cho cháu học ở đó được 6 tháng rồi, tui thấy con trai đã tiến bộ hẳn lên, bé đã mạnh dạng hơn, học chăm chỉ hơn, nhất là đi học về cháu khoe những điểm A+ và kết quả học ở trường bé cũng đạt kết quả cao hơn, tui thấy bé làm bài tập ở nhà rất tốt! tui rất cám ơn trung tâm Mathnasium đã giúp cháu có được kết quả như ngày hôm nay!