Bé nhà mình năm nay học lớp 2 mà theo như những gì giáo viên chủ nhiệm kể lại, thì bé học khá giỏi, tuy nhiên rất nóng tính, hung hăng, hay ăn hiếp các bạn khác. Mình cũng đã bảo ban, dạy dỗ nó nhiều rồi, nhưng chứng nào tật nấy, vẫn bị mắng vốn hoài. Mình không có thói quen đánh con vì xót lắm, mình nên làm gì bây giờ? Giúp mình với (
Theo ý kiến cá nhân minh tuyệt đối ko đánh cũng như dùng biện Pháp mạnh trẻ em tuổi đó đang là tuổi học hỏi bạn nên tìm hiểu nguyên nhân sao con lại nổi giận với bạn và kiên trì giảng giải cho con hiểu. Lạt mềm buộc chặt nhiều khi những tình huống bực mih vậy mà bạn bình tĩnh suy xét sẽ trở thành cơ hội tuyệt vời để dạy con đó.hết sức kiên trì nhé chúc bạn thành công. AK còn 1 điều nữa, tầm tuổi đó có tâm lý nói gương nên bạn để ý tìm hiểu xem con ngưỡng mộ hoặc thích làm theo 1 ai đó thì nên tận dụng hình ảnh ng đó mà dạy kết hợp sẽ thú vị đó.
Cái quan trọng mình nghĩ là cần quan tâm cả nguyên nhân khiến bé cục tính như thế, bé không dùng được võ mồm nên phải mượn bạo lực để giải quyết tình huống. Mẹ bé thử gửi về ngoại hoặc đi chơi đâu đó một thời gian chẳng hạn.
1. Trẻ hay học theo người lớn... nên rà soát lại xem quanh bé có ai có tính đó không 2. Phân tích với em bé ntn là sai... có thể ví dụ cụ thể việc bé bị áp đặt 3. Đàn áp là cần thiết khi bé cố tình làm trái í người lớn .... vạn sự do ta... bạn xót con không răn đe thì sau trường đời nó làm m
Cũng tùy bé, nhiều bé ở môi trường khá tốt nhưng bản tính có phần hung dữ, sử dụng các biện pháp răn đe hay mềm mỏng chỉ được lúc đó. Lúc khác bé lại vậy.
lớp 1 thì bé cũng đã hiểu và chia sẻ nhiều rồi, những khi bé đi học về thì mẹ chịu khó nói chuyện với bé, xem trên lớp bé xảy ra những việc gì, con xử lý ra sao, con có thấy xử lý như vậy là đúng không, rồi phân tích cho bé hiểu. Mình nghĩ là mưa dầm thấm lâu, trước tiên mẹ nhẹ nhàng, kiên nhẫn với bé, bé thấy cách hành xử của mẹ thì dần dần cũng sẽ học được phần nào thôi bạn ạ