Em có đứa cháu nhỏ mới 3 tuổi. Cả nhà chiều con bé lắm vì có mỗi mình nó nhỏ nhất nhà. Thế nên thành ra nó "coi trời bằng vung". Con bé nhà em thì rất đáng yêu nhưng phải cái nhiều lúc nó ương bướng, người lớn quát thì nó quát lại xong nhiều khi có xu hướng "bạo lực", cầm roi đánh lại người lớn hay vứt đồ, ném đồ để thể hiện nó đang rất bực mình, thậm chí nhiều khi còn chửi cả người lớn (con bé rất thích xem mấy cái clip siêu nhân kinh dị chế, clip oánh nhau ấy ạ - em xem em còn sợ ). Ông bà thương cháu nên nhiều khi chiều quá chỉ cười cho qua, cũng chẳng lỡ đánh mắng nó. Cả nhà cho em lời khuyên với xem nên chọn cách nào để con bé nó "hiền" hơn ạ !
Như trường hợp của bạn rất khó vì bạn không phải là bố mẹ hơn nữa bé lại ở cùng ông bà chiều thì khó thay đổi lắm.
Cảm ơn bạn đã hồi âm ạ Nhà mình cũng mong có gia đình nào có con từng ở trong cái cảnh "dở khóc dở cười" này chia sẻ bí quyết dạy con
Ngay đầu bạn đã nói là cả gia đình chiều rồi nên có áp dụng biện pháp dạy nào cũng sẽ kém hiệu quả. Thường nếu như người lớn hay dùng "bạo lực" với các bé thì các bé cũng sẽ coi đó là một thứ "quyền năng" mình có thể áp dụng. Trường hợp nếu bé hay cáu giận vô cớ thì thay vì bỏ mặc hay quát mắng bé, bạn hãy ôm bé vào lòng để bé bình tĩnh lại, sau đó có thể nói chuyện với bé về việc cáu giận sẽ không tốt như thế nào...
Tất cả mọi người đêu chiều thì nó hư, quan trọng mọi người đều nghiêm túc - cùng có hướng dạy ko nên " cười " khi bé hành động sai, trẻ con rất khôn nó thấy mọi người ko ai phản đối hành động của nó thì nó càng làm thôi, và bạn ko nên cho be xem phịm, clip siêu nhân bạo lực, hướng cho bé xem clip có tính giáo dục và trò chơi phù hợp với trẻ
Úi, tuổi này là tuổi nếu ko xử lý triệt để thì lên 4,5 tuổi càng khó dạy hơn. Các bạn ấy biết hết nhé, đừng tưởng không biết gì, đánh cũng thế thôi. Con mình cũng vậy, từ 2-3 tuổi mình đã biết được rằng nếu ko làm tới là rất khó, kể cả ông bà có thương, can mình và bố nó nhưng cứ bảo ban nhẹ nhàng, phân tích, chuyển hướng cho quên đi nhưng không được nữa là phải xử lý, cho roi vọt (nhưng chỉ đánh duy nhất vào mông, không được đánh chỗ khác). Sau khi con bình tĩnh lại thì ngồi bảo ban, phân tích lại, tại sao bố mẹ như vậy. Y như rằng sau đó là vào khuôn phép, con không dám lặp lại lỗi nữa. Bố mẹ bảo là nghe lời.
Con nhà mình cũng ở độ tuổi 3-4 tuổi này. Bạn í có anh họ rất ưa bạo lực nên bạn í thỉnh thoảng cũng vậy á. Nên mình hay tỉ tê, thủ thỉ lúc 2 mẹ con ôm nhau trên giường í. Nào là tay xinh đâu? Tay xinh dùng để làm j? Tay xinh dùng để yêu mẹ (vuốt má mẹ). Tay xinh để cầm bút vẽ. Tay xinh để chơi đồ chơi. Tay xinh để bế các em Thỏ, Búp Bê, Sóc... Tay xinh có dùng để đánh và làm đau người khác như này không nhỉ? (đồng thời mình gõ nhẹ vào tay bạn í). Đương nhiên là bạn í sẽ bảo No, no... Lần sau bạn í mà nổi nóng là mình véo von: Tay xinh ơi, tay xinh ở đâu nhỉ? Thế là bạn í quên béng việc bạo lực í.
Mà bé nhà bạn có thik múa hát ko vậy? Mình thấy mấy bạn nữ thik múa thường sẽ dịu dàng hơn. Bạn Kem nhà mình trước toàn chơi với anh nên toàn chơi súng. Từ ngày đi học thì múa hát suốt ngày, dịu dàng hẳn lun )
Ở với ông bà thường hay được chiều thế lắm. Nhà anh chị mình cũng thế. Bố dạy con, con chạy vào lòng ông bà thì dạy sao được nữa. Hazzz
Con trai mình hiện nay lên 5tuổi. Khi còn nhỏ bạn ấy cũng hay đánh người lớn cũng như các bạn trong lớp , không phải vì được chiều như bạn bé nhà bạn đâu. Mình đã thấy con mình có dấu hiệu bạo lực của các bé bị tăng động,.... Bạn nên tìm hiểu xem bé có dấu hiệu đó không. Nhiều bé chỉ là có biểu hiện thôi ,chưa phải là nặng nên các bé chỉ nghịch hơn những bạn khác thôi thì những bé này cũng đã có chiều hướng giải quyết vấn đề bằng bạo lực rồi. Hơn nữa dù những thành viên trong gia đình có chiều bé thì bạn cũng nên có những kỷ luật nhất định để trở thành cảnh sát đối với bé ,chẳng hạn sau khi đưa ra yêu cầu gì với bé chắc chắn bé sẽ không làm theo ngay đâu. Hãy nhắc lại lần nữa và bảo là bạn sẽ đếm từ 1 đến 3 nếu không bạn sẽ làm gì đó( vd bé sẽ bị thu đồ chơi,. khi bạn yêu cầu bé dọn đồ chơi..) . Sau 3 bạn sẽ thực hiện hình thức phạt đó. Như vậy sau nhiều lần bé sẽ học được các kỉ luật cần thiết. Thêm nữa khi bé làm sai việc gì bạn cũng nên giải thích làm như thế sẽ làm sao đó..... Cứ lặp đi lặp lại những lời giải thích nhiều khi không có tác dụng ngay đâu. Cần phải có thời gian bạn ạ. Mọi người chiều bé nhưng khi bạn là người nghiêm khắc thì bé sẽ biết mình phải làm gì thôi. Đừng quên những cái ôm hôn, những lời yêu thương dành cho bé khi bé ngoan hay ngay cả khi bé không ngoan bạn nhé. Chúc bạn thành công
Mọi vấn đề đều xuất fát từ môi trường xung wuanh bé. 1 phần bé được chiều, khi fạm lỗi được cho wua thành thói quen. Bạn nhận thức rằng mình được quyền như thế nên bạn giữ thói quen đấy. 1 phần do môi trường có bạo lực nên bạn sẽ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. 1 fần do khủng hoảng lứa tuổi. Bé đang nhận thức bản thân mình rõ ràng nhất và ưu tiên điều mà bản thân bé muốn. Để xử lý trường hợp này thì có vài cách: 1. Thay đổi môi trường của ép. Áp dụng triệt để cho các thành viên trong gia đình (cái này nhà bạn khó rồi) 2. Bơ điếc lác với những yêu cầu vô lý, ăn vạ. Hãy tránh voi chả xấu mặt nào. Đừng để bạn ấy tiếp tục đòi bằng cách nói rằng k đồng ý và đi ra ngoài. Sau khi bé bình tĩnh hãy nố chuyện với bé. 3. Cách ly với ipad, máy tính, tivi và các clip chế, kinh dị để tránh tương tác 1 chiều và các kiến thức ko phù hợp lứa tuổi. 4. Hãy cho bé đi lớp nếu đủ điều kiện tài chính. 5. Đánh lạc hướng yêu cầu của bé khi bé cb có cơn ăn vạ.