Tình hình là bé nhà e đc 2 tháng và hiện dang bú sữa mẹ hoàn toàn các mẹ ạ. Nhưng dạo gần đây bé có biểu hiện chậm đi tiêu, có lúc 2-3 ngày thậm chí ngày thứ 4 bé mới đi ị mùi thì rất thối như mùi tre ngâm ý các mẹ ah. Nước tiểu bé vàng sậm và đánh rắm rất nhiều và rất thối. E đã thử mọi biện pháp để cải thiện như ăn hoa quả,đồ mát,bột sắn,nước cam,đậu đen các kiểu mà bé vãN bị như vậy. Và mấy hôm nay bé quấy hơn trước,e lo lắm các mẹ ah. E định cho đi khám thì mẹ e bảo từ từ dùng biện pháp tự nhiên xem thế nào đã k cho bé lên viện họ cho uóng kháng sinh các loại khổ bé. À thêm nữa bé gái nhà e còi lắm tháng dầu tiên tăng đc có 7 lạng, hết tháng thứ 2 tính tổng tăng đc 1,6 kg các mẹ ạ. Mẹ nào có kinh nghiệm truyền e với. Con đầu mà cứ như này e lo phát điên mất ý. Huhu
Bạn cho mình biết thêm lượng sữa có đủ cho bé không, mỗi ngày bé ăn bao nhiêu. Hàng ngày bé ăn, ngủ, vận động như thế nào, mẹ có hay vỗ ợ hơi và massage nhuận tràng cho bé hay không nhé
E cảm ơn mn ak. Lượng sữa hiện tại e vẫn đủ. thuaf là khác toàn phải vắt ạ. Bé thì vẫn ăn ngủ tốt ạ. e có xoa bụng và cho chân vận động kiểu đạp xe mà vẫn k đỡ ak
Bé nhà bạn bị y hệt giống bé nhà mình,cũng hơn 2 tháng chút,cũng bị táo bón 4 ngày rồi đây mà chưa có phương án gì,thấy bảo dùng chút mật ong cho vào tăm bông rồi bôi vào đít bé là đc nhưng vẫn chưa muốn làm,sợ ảnh hưởng đến việc đi tiêu của bé sau này ko đc tự nhiên,cơ mà tham khảo các nơi thì bảo có bé còn bị tao 6-7 ngày cơ,và nếu uống sữa mẹ thì vẫn hoàn toàn bình thường ko đáng lo. Nhưng mấy hnay chắc do ko đi tiêu đc nên thường cáu gắt lắm,thương lắm,hic
Bạn hãy thử các biện fáp này nhé. -khi cho bé bú thì đừng vắt sữa đầu đi. Vì sữa đầu giúp bé đủ nước. Vì nước tiểu của bé màu vàng sậm thì khả năng thiếu nước khá cao. - kiểm tra trữ lượng sữa của mẹ bằng cách vắt sữa ra. Nếu trữ lượng sữa của mẹ k đủ, bé ăn ít cũng dẫn đến việc ruột già k đầy để bé có cơn rặn và muốn tống ra. - nếu bé mấy ngày ko đi, ngoài việc tăng cường ms, các mẹ lấy ngọn mùng tơi, tước bỏ vỏ, khều nhẹ vào hậu môn giúp xuất hiện cơn rặn của bé. Tránh dùng mật ong nhé, k tốt đâu - khẩu fần ăn của mẹ tăng thêm rau xanh và uống đủ nước. - về vận động thì bạn thực hiện các động tác sau 1. Massage nhuận tràng, khoảng 1 tiếng sau ăn, ngày vài lần. 2. Kết hợp động tác nằm sấp ngẩng đầu, đạp xe đạp
Em bán men vi sinh úc. Con nhà em táo đến mức đi ngoài ra máu. Nhìn con đi mà chảy nước mắt. Giờ khỏi tịt rồi chị ạ
Bé nhà mình sau 5 ngày thì đi đc,rồi vài ngày đi ị bình thường,nhưng giờ lại bị tiếp nè,bị 3 ngày rồi chưa đi được,mà xì hơi rõ nhiều í
Mn ơi e kết hợp nhé, vừa xoa bụng,cho con đạp xe chân và quan trọng là điều chỉnh ăn uống của mẹ. E mỗi ngày ăn 1 đĩa rau lang luộc,tạm dừng đồ dính mỡ dầu,ăn j cũng nấu xuông chỉ 1 chút bột canh cho có vị thôi ạ,kết hợp uống trà gạo lứt đậu đỏ,e làm như vậy ngay sau đó con đi phân bình thường k còn quá thối nữa,và giờ ngày nào cũng đi 1 lần ạ. Con e bé quá nên k cho uống j cả hại dạ dày và ruột nhưng nếu bé nhà c lớn thì có thể uống thêm men vi sinh nếu cần ạ
Ôi. Giống hệt bạn nhà e. Xì hơi nhiều lại còn kêu to cơ. Mn uống nhiều nước(có thể uống trà gạo lứt đậu đỏ) ăn k có 1 chút dầu mỡ và gia vị gây đầy hơi nào trong vài ngày(chỉ ăn món luộc hoặc nấu với 1 chút bột canh) e đảm bảo con đu bình thường ngay ạ
ahihi, mình hỏi tình hình thôi chứ mình làm chuyên về mấy cái nì mà. bé nhà mình đã 6 tuổi và đi học lớp 1 rồi.