Chào các mẹ. em có vấn đề này ko biết là sao nữa. Ku Ben nhà em được 25 tháng rồi. nhưng mà không biết sao cháu rất hay hờn . Môi lần hờn là khóc rất nhiều . nhiều khi cáu quá e phát mấy cái vào mông cung không sợ. Nịnh cũng ko được. bế là oánh lại mẹ . đẩy mẹ ra khi mẹ ko ôm thì lại chạy lại ôm lấy mẹ . Chỉ có cách là cho khóc chán đi thì thôi hoặc tìm 1 cái gì đặc biệt . thì mới im. Em thấy sợ không biết là phải làm sao. không biết qua giai đoạn này thì em ấy có bớt cái kiểu hờn đó đi không. thật em muốn chết luôn với kiểu đó của em ấy. các chị em cho em lời khuyên với ah.
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. Tuổi này nó thế đó bạn, giai đoạn khủng hoảng tâm lý tuổi lên 3, kệ nó thôi, qua giai đoạn này là hết. Ở gian đoạn này bé rất hay ăn vạ, nhất là với những cha mẹ chiều con, cái gì bé cũng muốn tự làm và đòi làm bằng được (muốn tự khẳng định mình đây) Cách tốt nhất khi bé khó ăn vạ là - hướng sự chú ý của bé vào 1 việc khác - Mặc kệ cho bé khó ăn vạ chán thì thôi. Khí bé hiểu rằng ăn vạ không ăn thua gì sẽ tư nín. Và sau này sẽ đỡ ăn vạ dần Tuyệt đối không nên tháy khó là chạy ra dỗ dành vì bé sẽ biết thóp điểm yếu và sau này tần suất ăn vạ ngày càng dày hơn
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. Mẹ này nói chuẩn rùi bacc này .
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. Bé nhà mình cũng thế nhưng bé mới 6m thui. Mình cũng đau đầu lám, đang tính cho con đi khám
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. Có hôm bé ngủ dậy . em tự bảo hôm nay ko để con giận hờn gì cả. Ngọt ngào . con thích gì là chơi. . Cười đùa 1 lúc xong tự dưng lăn ra khóc mãi ko ngừng. Lại nổi cáu và vứt đồ lung tung. Thật là nản các mẹ ah. Sợ nhất là nửa đêm bé dậy đi tè mang bô lại có hôm tè xong im nằm ngủ. có hôm thì hờn kinh lên được. giữa đêm khóc ồ ồ. thật ko biết làm sao. đúng là ác mộng các mẹ ah.
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. - ĐỂ BÉ KO khóc nhiều bạn nên đánh trống lảng sang chuyện khác. - Để bé ko mè nheo thì cần lập 1 số nguyên tắc,. Ví dụ bé đòi xem ti vi nhiều. Bạn vẫn cho xem hết chương trình đang xem. và bảo vs bé: "con chỉ đc xem hết phim này thôi nhé" sau đấy tắt luôn. tập dần dần bé sẽ biết giới hạn. Mình có đọc quyển: "cha mẹ giỏi, con thông minh". áp dụng , dạy bé đc nhiều thói quen tốt phết/
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. Hình như chỉ xuất hiện ở các bé Trai thì phải . hihi
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. Tầm tuổi này hay hờn dỗi các mẹ nhỉ.
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. đấy là giai đoạn tuổi lên 3 mẹ nhé, qua thời kỳ này bé tự dưng ngoan và nề nếp hơn, mẹ cho con đi học để c tập dần thói quen nhé
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. Chỉ xuất hiện ở bé trai thôi hả bạn? thằng nhà mình cũng 25 tháng tuổi, biểu hiện cũng y như thế.. hic híc... nhìu lần mình cho con luyện thanh luôn... cơ mà khóc dai lắm ý, sót ruột. cứ sợ con khóc thế tí ngạt mũi hok ngủ đc, vậy mà lúc sau cu cậu vẫn ngủ ngon lành..... Mong cho mau qua cái giai đoạn này
Ðề: Bé trai nhà em hơn 2 tuổi mà hay hờn và khóc. không biết làm sao các mẹ ah. các bé trai giai đoạn này rất bướng, không vâng lời hay hờn dỗi nữa, các mẹ cố gắng giúp con vuơth qua giai đoạn này nhé
Bé nhà em từ lúc hơn 2 tuổi tới giờ 32 tháng cũng y chang. Nhiều khi bực lắm mà phải tự dặn là cố gắng bình tĩnh với bạn bé
Sao giống bé nhà mình quá vậy. Bé nhà mình mới 22 tháng mà hờn, ăn vạ thôi rồi. Muốn gì là đòi cho bằng được luôn ấy. Hic