Trẻ của bạn có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu không biết cách phòng tránh Bây giờ là thời điểm giao mùa, nhiều em bé bị ốm. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra một số bệnh truyền nhiễm như cúm, thủy đậu, ho gà, sởi, quai bị, rubella… ở trẻ em. Đây đều là những căn bệnh rất nguy hiểm nếu không có cách điều trị hoặc phòng tránh có thể gây ra rất nhiều biến chứng cho trẻ Một số biến chứng có thể xảy ra :'( :'( :'( :'( Theo các bác sĩ, nếu nhiễm rubella trong ba tháng đầu thai kỳ là rất nguy hiểm. Vì lúc này, vi-rút rubella từ máu của mẹ thông qua nhau thai đi vào thai nhi trong giai đoạn bệnh khởi phát và toàn phát. Vi-rút rubella có thể phá hủy (hoặc làm chậm) sự phát triển của phôi thai - đây là nguyên nhân gây ra những dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Theo các nghiên cứu, nếu nhiễm rubella trong ba tháng đầu thai kỳ thì tỷ lệ con sinh ra cũng nhiễm rubella rất cao (lên đến từ 50% - 80%). Nếu nhiễm từ 3 tháng tiếp theo đó, thì nguy cơ con sinh ra mắc rubella từ 10-30%... Và, nguy hiểm nhất đó là, bé sinh ra thường bị dị tật nếu mắc rubella bẩm sinh, đó là: điếc (là dị tật thường gặp nhất); mắc bệnh tim (hở van tim…); bệnh lý ở mắt (như đục thủy tinh thể, bệnh lý ở võng mạc, mù); dị dạng bộ não; và trẻ chậm phát triển tâm thần, các kỹ năng vận động. Một số trường hợp trẻ nhiễm rubella bị tử vong ngay từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Với bệnh sởi, nếu diễn tiến nặng có thể đưa đến các biến chứng nguy hiểm như: viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa…, và có thể gây tử vong. Còn với bệnh quai bị, nếu không điều trị chăm sóc tốt, thì có thể đưa đến biến chứng nguy hiểm như: sưng tinh hoàn (ở trẻ trai), và buồng trứng (trẻ gái), có thể dẫn đến vô sinh (một số ít), hoặc gây viêm màng não (biểu hiện đau đầu, cổ bị cứng). Biện pháp phòng tránh các căn bệnh nguy hiểm cho trẻ <(") <(") <(") <(") Hiện các căn bệnh này đều đã có vắc xin phòng và nếu chú ý tiêm chủng đúng lịch, các bé yêu của mẹ sẽ được phòng từ sớm các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm này. Hộp thư hỏi đáp Các mẹ có băn khoăn về lịch tiêm chủng, vì sao phải tiêm vắc xin đúng lịch, vắc xin nào đang/sắp có, nếu trẻ bỏ sót mũi tiêm hay tiêm muộn thì tiêm bổ sung như thế nào, trẻ lớn có phải tiêm vắc xin hay không hay chỉ các bé dưới 1 tuổi tiêm vắc xin mới có hiệu quả, những bệnh nào hay gặp vào mùa đông… thì cùng vào đây “tám” và nghe các bác sĩ, các chuyên gia của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia giải đáp nhé. Lịch tiêm chủng được “úp”” lên đây để các mẹ tiện theo dõi con mình đã tiêm những mũi nào, còn sót mũi tiêm nào, và mẹ nên làm gì để phòng bệnh cho con yêu nhé.
Giờ con trai tôi đã được 24 tháng mà vẫn chưa tiêm được mũi vắc xin sởi theo lịch của chương trình TCMR vậy bây giờ tôi cho cháu đi tiêm được ko ạ.
2: Chào bác sỹ! Con cháu được 19 tháng tuổi, lúc 9 tháng có tiêm 1 mũi sởi đơn trong chương trình TCMR, 18 tháng có tiêm vacxin DDT mũi 4. Tháng này là 19 tháng theo lịch là phải tiêm sởi mũi 2. Do con cháu bị sốt mọc răng nên cháu bị nhỡ, ở Safpo Quảng Ninh họ lại chỉ có mũi Sởi-quai bị-rulella liệu con cháu có thể tiêm mũi này để nhắc lại mũi sởi 2 được không ạ.
Chào bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi. Bé nhà em nay được 12 tháng 18 ngày. Em mới đi chích ngừa mũi 3 trong 1 cho bé nhà hôm thứ 7. Hôm nay thứ 4. Hôm trước đi chích ngừa, bác sĩ bảo thiếu nhiều mũi (Bé đã chích 3 mũi 5 trong 1, uống 2 liều vacxin tiêu chảy, chích 2 liều cúm dưới 3 tuổi. Thứ 7 tuần này, em định cho bé đi chích ngừa những mũi chưa chích , nhưng ko biết có được không? (trường hợp bé không đau). Mong bác sĩ trả lời giúp.
Chào bạn, theo lịch trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, trẻ sẽ được tiêm vắc xin sởi lúc trẻ 9 tháng tuổi, trẻ 18 đến 24 tháng tuổi sẽ được tiêm vắc xin sởi – rubella. Trẻ ngoài 24 tháng tuổi sẽ nằm ngoài độ tuổi tiêm chủng vắc xin này của Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Mũi vắc xin sởi – rubella, sởi – quai bị - rubella được chỉ định tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi. Bạn có thể cho trẻ đi tiêm vắc xin sởi – rubella hoặc sởi quai bị - rubella tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ khi trẻ nằm ngoài độ tuổi của Chương trình TCMR.
Chào bạn, theo lịch trẻ sẽ được tiêm mũi vắc xin viêm gan B trong 24h sau sinh, tiêm vắc xin phòng lao. Tiếp đó trẻ sẽ được tiêm/uống vắc xin phối hợp phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não do vi khuẩn Hib, bại liệt khi trẻ được 2, 3 và 4 tháng. Trẻ 9 tháng tuổi sẽ được tiêm vắc xin sởi, trẻ từ 1 tuổi sẽ được tiêm 03 mũi vắc xin phòng viêm não Nhật Bản, trẻ 18 tháng tuổi sẽ được tiêm vắc xin sởi-rubella (MR) và tiêm nhắc vắc xin phòng bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT). Bạn không nói rõ cháu đã tiêm 03 mũi vắc xin 5 trong 1 trong TCMR hay dịch vụ. Hai vắc xin này khác nhau ở thành phần viêm gan B và bại liệt, bạn cần bổ sung những mũi tương ứng. Ngoài các vắc xin trong TCMR, bạn có thể cho trẻ tiêm một số vắc xin tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ như quai bị, thủy đậu, cúm, viêm gan A, rota ... để phòng bệnh cho trẻ.
Chào chuyên gia! Em có đăng ký hộ khẩu ở Thái Bình và cho con em tiêm 2 mũi 5in1 Quinvaxem ở Thái Bình, vậy em có thể cho con em tiêm mũi 3 ở Hà Nội được không, và nếu được có bắt buộc cùng ngày tiêm với 2 mũi trước không? Mong chuyên gia giải đáp ạ
Chào bạn, theo lịch trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, trẻ sẽ được tiêm 03 mũi vắc xin phối hợp phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não do vi khuẩn Hib (Quinvaxem), kết hợp uống vắc xin bại liệt khi trẻ được 2, 3 và 4 tháng tuổi. Các mũi tiêm cần cách nhau tối thiểu 1 tháng. Bạn có thể cho trẻ đi tiêm chủng miễn phí tại bất kể trạm y tế xã/phường nào trên cả nước, không kể hộ khẩu hay địa chỉ thường trú. Các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng là miễn phí.
Cho em hỏi bé nhà em được 15 tháng, bé mới tiêm mũi viêm não Nhật Bản mũi 2 mới được 5 ngày giờ em đưa bé đi tiêm ngoài dịch vụ mũi ngừa quai bị, sởi rubela được không ạ, bao lâu là có thể tiêm được ạ. Em cảm ơn ạ
Chào BS! Con tôi gần 11 tháng cân nặng 7,5kg. Do vấn đề sức khỏe nên tới giờ cháu mới tiêm mũi 5 trong 1 lần 1. Vậy cho tôi hỏi cháu tiêm muộn thế có tác dụng phòng bệnh không BS. Cháu tiêm hết 3 mũi 5 trong 1 mới tiêm mũi sởi phải không ạ? Xin BS tư vấn giúp ạ! Tôi xin chân thành cảm ơn!
Chào bạn, vắc xin viêm não Nhật Bản là vắc xin bất hoạt, vắc xin có thể được tiêm chủng cùng ngày với các vắc xin khác, việc tiêm chủng như vậy không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và khả năng sinh miễn dịch của vắc xin. Lưu ý tiêm khác vị trí khi tiêm chủng nhiều mũi vắc xin cùng 1 thời điểm.
Chào bạn, theo lịch trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, trẻ dưới 1 tuổi sẽ được tiêm/uống vắc xin phối hợp phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não do vi khuẩn Hib, kết hợp uống vắc xin bại liệt khi trẻ được 2, 3 và 4 tháng tuổi. Trẻ 18 tháng tuổi sẽ được tiêm nhắc lại vắc xin phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván và vắc xin phòng sởi – rubella. Trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để mang lại hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Việc tiêm chủng muộn sẽ có nguy cơ trẻ bị mắc bệnh khi chưa được tiêm chủng. Cháu nhà bạn đã 11 tháng tuổi, bạn có thể đưa trẻ đến các trạm y tế xã/phường để các nhân viên y tế thăm khám và tiêm bổ sung những mũi vắc xin còn thiếu.