Xin cho con học trường Mầm non Dịch Vọng Hậu - Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi lazicat229, 8/7/2015.

  1. lazicat229

    lazicat229 Tít tít shop - Đồ sơ sinh giá rẻ, chất lượng

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    ===>> Còn đây là kinh nghiệm xin học cho bé nhà e, sinh tháng 10/2012 vào lớp Mẫu giáo bé, e vừa xin học cho con hôm 7/7/2015 xong.
    Sáng dậy sớm từ 5 rưỡi (bà gọi, vì định gửi con ở bà mới đi sớm đc nhưng bố lại mang về nhà ngủ), đưa con ra bà.
    -6 rưỡi có mặt ở cổng trường. Chưa mở cửa nhưng đã có rất đông. Mọi ng tự ghi số vào 1 tờ giấy chung (của e là 66 ạ, thấy bảo có bác đi từ 2-3h sáng, hic).
    -7h: bảo vệ mở cổng. Em thì chủ quan mình có số có má rồi nên cứ ung dung dắt xe vào trường và cười khi mọi ng cứ chạy ầm ầm vào sân trường (nhà trường đã xếp ghế sẵn cho phụ huynh). Còn e thì k quan trọng chỗ ngồi nên hàng trên còn ghế, nhưng e lại ngồi hàng dưới (ngu quá, sau mới thấy dại ạ)
    -7 rưỡi bắt đầu làm việc: 1 bác đưa giấy lên, đề nghị cô giáo gọi theo giấy, nhưng các cô bảo nhà trường có quy chế nên xin phép làm theo quy chế đã đưa và k dùng giấy í. Thôi xong, thế là công xếp hàng cũng như k. Biết thế cứ chạy luôn vào, xí ghế ở trên hàng đầu. có ghế rồi thì để đồ và ra dắt xe sau cũng được, huhu, dại ơi là dại!).
    1 chú bảo vệ đi thu bản sao giấy khai sinh. từ bên trái sang bên phải. Em thì lại ngồi giữa, hàng gần cuối chứ, thế là từ 66 thành ra 74 ạ. Thu hết của phụ huynh, rồi mang lên, các cô úp ngược và đếm từ 1-100 đủ chỉ tiêu, số còn lại thì ở trong danh sách chờ, và phụ huynh lên đăng ký tên trước khi nào còn chỗ các cô sẽ gọi sau.
    Mãi đến 9h hơn mới tới lượt, các cô có míc thì k đọc nên tù mù k biết đâu mà lần, phải lên thắc mắc mấy lần các cô mới đọc míc để cho phụ huynh lên làm. Cũng may nhà em đã được duyệt vòng 1 (soi giấy ks và hộ khẩu). Vòng 2 vào lấy mẫu giấy ghi tên. Ai ghi xong trước vào xếp hàng trước thì được, chứ k theo số như lúc đầu đâu ạ. và có ng số 76 vẫn làm xong trước e, vì e còn ghi hộ 1 cô khác nên vào sau ạ.

    Tổng kết:
    => Bố mẹ đến cổng trường trước 7h, mở cổng thì khóa xe để ngoài, chạy nhanh vào chiếm chỗ ngồi ở ghế đã, sau có chỗ thì ra dắt vào sau ạ. Ngồi lên ghế càng hàng đầu càng được giải quyết sớm ạ. Cũng may là chỉ tiêu 100, chứ mà 60 như năm ngoái chắc nhà e về nước luôn rồi. Còn trong danh sách chờ thì phải xem quen biết, và chỉ tiêu thế nào mới đc vào cơ
    ạ.
    - Đăng ký thì ghi là 7/7-13/7, nhưng các mẹ đi vào ngày đầu tiên vì ngày đầu đã duyệt xong hồ sơ thì ngày sau làm j còn chỗ mà đăng ký nữa. Đề nhiều ngày cho đẹp thôi ạ. Cũng có lớp 2013 e thấy bảo còn 1-2 chỗ nữa thì phải, tiếc là năm ngoái con e k vào đc vì thiếu 1 tháng.

    Chúc bố mẹ thành công trên con đường xin học cho con!!!!


    Và em đã có giấy hẹn họp phụ huynh vào 18/7/2015, nhưng tình hình chả biết bao giờ mới đc học nên vẫn phân vân k biết xin phép chỗ con đang học bây giờ như thế nào


    Đây là quy chế tuyển sinh năm nay, các mẹ có thế vào link của trường để tham khảo
    http://truong-mn-dich-vong-hau.caugiay.edu.vn/2015/06/25/noi-qui-tuyen-sinh-nam-hoc-2015-2016/

    NỘI QUI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 – 2016


    Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh năm học 2015 – 2016, trường mầm non Dịch Vọng Hậu đề nghị phụ huynh học sinh vui lòng phối hợp cùng nhà trường thống nhất thực hiện một số nội dung sau:

    1. Phụ huynh đọc kỹ chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh của từng độ tuổi để đến tuyển sinh đúng theo kế hoạch

    * Chỉ tiêu tuyển sinh:

    - Nhà trẻ (sinh từ tháng 01/2013 đến tháng 9/2013): 60 học sinh

    - Mẫu giáo bé (sinh năm 2012): 100 học sinh

    - Mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2011): 50 học sinh

    - Mẫu giáo lớn (sinh năm 2010): Tuyển sinh các cháu có hộ khẩu tại phường Dịch Vọng Hậu chưa đi học tại các trường mầm non sẽ được tiếp nhận vào học theo đề án giáo dục phổ cập trẻ 5 tuổi của Bộ giáo dục – Đào tạo.

    * Thời gian tuyển sinh:

    - Ngày 01/7/2015 tuyển sinh bổ sung các cháu mẫu giáo lớn sinh năm 2010 có hộ khẩu tại phường Dịch Vọng Hậu chưa đi học tại các trường mầm non.

    - Từ ngày 02/7 đến ngày 06/7/2015 tuyển sinh lứa tuổi Nhà trẻ sinh năm 2013.

    - Từ ngày 07/7 đến ngày 13/7/2015 tuyển sinh các cháu lứa tuổi Mẫu giáo bé sinh năm 2012.

    - Ngày 14/7/2015 tuyển sinh các cháu lứa tuổi Mẫu giáo nhỡ sinh năm 2011.

    - Ngày 15/7/2015: Nếu trường còn chỉ tiêu sẽ tuyển học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn, có xác nhận của công an phường Dịch Vọng Hậu (Sẽ có thông báo nếu còn chỉ tiêu).

    2. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của học sinh theo quy định:

    - Đơn xin học (theo mẫu của trường sẽ phát sau khi kiểm tra hồ sơ)

    - 01 bản sao giấy khai sinh (kèm bản chính để đối chiếu)

    - 01 bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Phường.


    3. Thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy của ban tuyển sinh:

    - Giờ làm việc hàng ngày: Sáng: 7h30 – 11h00; Chiều: 14h00 – 16h30

    Nghỉ thứ bảy và chủ nhật

    - Phụ huynh không xếp hàng sớm, không tự ghi danh sách xếp hàng xin học. Trực tiếp bố hoặc mẹ đến làm thủ tục nhập học cho con, không để ông (bà) đi thay.

    - Để xe đúng nơi quy định, không tự ý vào các lớp và khu vực bếp để khỏi ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của học sinh.

    - Thực hiện đúng qui định, hướng dẫn của ban tuyển sinh.

    - Có thái độ giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, có ý thức chung giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình tuyển sinh.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lazicat229
    Đang tải...


  2. danorganmio

    danorganmio Ngã xuống mới biết ai là bạn ta

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Truyền đạt kinh nghiệm quá hay
     
    lazicat229 thích bài này.
  3. lazicat229

    lazicat229 Tít tít shop - Đồ sơ sinh giá rẻ, chất lượng

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    mn năm nay có cho con đi học trường công thì rút kinh nghiệm từ e nhé. Tại e hỏi nhiều nhưng chẳng ai truyền rõ nên gà mờ lắm. E ghi lại cho những mẹ nào cũng gà mờ như e đỡ vất vả hơn
     
  4. liennbn

    liennbn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Em định xin cho con vào đây học nhưng mà quá thời gian tuyển sinh 2t rồi. Có cách nào gặp hiệu trưởng được không các chị
     

Chia sẻ trang này