Khi trẻ được 9 tháng tuổi. trẻ chưa tiêm phòng vaccin Sởi và chưa được uống vaccin phòng Bại liệt lần 3. Vậy trong ngày tiêm chủng trẻ có được tiêm vaccin sởi và uống vaccin Bại liệt lần 3 trong cùng 1 ngày không a? Cảm ơn
Bác sĩ cho em hỏi con em vì cháu bị ốm nên khi được 1 tháng tuổi không tiêm được nũi phòng lao. Em muốn tiêm lại mũi đó cho cháu thì có được không ạ và khi nào thì tiêm được ạ.
Chào các bác sỹ và chuyên gia, con em tròn 15 tháng. Khi cháu được 9 tháng đã tiêm mũi sởi 1, khi đó em không ở nhà, không ghi trong sổ của trạm y tế, đến khi em về, người nhà nói chưa tiêm nên hôm nay em đưa con đi tiêm mũi sởi. Xin nhờ các bác sỹ, chuyên gia cho e biết tiêm như vật có ảnh hưởng gì không ạ? em xin chân thành cảm ơn ạ.
Thưa chuyên gia. Bé nhà cháu đang tiêm vắc xin 5 in 1 như thế có thể tiêm xen kẽ với vắc xin viêm gan B không ạ?
Chào bác sĩ. Con nhà tôi được 36 tháng. Cháu đã tiêm 2 mũi 5 trong 1 trong chương trình mở rộng khi cháu dưới 1 tuổi. Đến mũi thứ 3 thì bị hoãn tiêm loại vacxin này. Sau khi đó tiêm lại thì ở trạm ko tiêm cho cháu với lý do cháu đã qua 1 tuổi. Vậy tôi muốn hỏi đến nay cháu có thể tiêm nhắc lại loại vacxin 5 trong 1 này đc ko vì thấy ở trạm bảo nhắc lại là tiêm dịch vụ ạ? Rất mong nhận được câu trả lời ạ.
Chào bạn, theo lịch trong Chương trình TCMR, trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi sẽ được tiêm nhắc lại vắc xin phối hợp phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván (DPT) và tiêm vắc xin phòng sởi và rubella (MR). Hiện nau cháu nhà bạn đã trên 24 tháng tuổi, nằm ngoài độ tuổi tiêm chủng miễn phí trong TCMR. Bạn có thể đưa trẻ đến các cơ sở tiêm chủng dịch vụ để được tư vấn và tiêm bổ sung những vắc xin còn thiếu.
Chào bạn, theo quy định của Bộ Y tế, tất cả các cơ sở tiêm chủng dịch vụ hay trong TCMR đều phải đạt chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng được cung cấp đầy đủ và miễn phí tại tất cả các trạm y tế xã/phường trên cả nước, có nghĩa là bạn không phải trả bất kỳ 1 khoản chi phí nào khi tiêm chủng tại những cơ sở này.
Chào bạn, theo lịch trẻ từ 1 tuổi sẽ được tiêm 03 mũi vắc xin phòng viêm não Nhật Bản (VNNB), mũi 2 cách mũi 1 từ 1 đến 2 tuần và mũi 3 cách mũi 2 thời gian 1 năm. Cháu nhà bạn đã tiêm 01 mũi vắc xin VNNB, vậy khi nào cháu khỏi ốm và không phải dùng thuốc hoặc trong đợt tiêm chủng của tháng tiếp theo bạn hãy cho cháu đi tiêm mũi thứ 2 mà không cần phải tiêm lại từ đầu. Việc tiêm chủng như vậy vẫn đảm bảo khả năng sinh miễn dịch của vắc xin.
Chào bạn, cháu nhà bạn đã được tiêm 3 mũi cơ bản vắc xin phối hợp phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não do vi khuẩn Hib như vậy là rất tốt. Hiện cháu đã 28 tháng tuổi, nằm ngoài độ tuổi tiêm chủng vắc xin này trong TCMR, bạn có thể đưa trẻ đến các cơ sở tiêm chủng dịch vụ để được tiêm bổ sung các vắc xin có thành phần tương tự.
Chào bạn, cháu nhà bạn có triệu chứng ho, sổ mũi, sốt nhẹ là biểu hiện của một nhiễm trùng đường hô hấp. Khi đó, hệ miễn dịch của trẻ sẽ không đảm bảo khả năng đáp ứng sinh miễn dịch sau khi tiêm vắc xin. Trường hợp này sẽ có chỉ định hoãn tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Khi cháu khỏe lại, bạn hãy đưa cháu đến các cơ sở y tế để các nhân viên y tế thăm khám và có chỉ định tiêm chủng phù hợp.
Chào bạn, vắc xin phòng bệnh sởi và vắc xin phòng bệnh bại liệt đường uống trong TCMR là 2 vắc xin sống giảm độc lực. Trường hợp con bạn có thể cho cháu tiêm chủng vắc xin sởi trước và uống vắc xin bại liệt từ 1 tuần sau đó.
Con mình thì ăn mãi không tăng cân, phải đi khám dinh dưỡng nhưng bác sĩ lại bảo ksao, k thiếu chất. Hix chẳng biết ntn nữa
Xin chào bác sỹ! Bác sỹ cho chau hỏi, bé nhà cháu được gần 21 tháng, tháng trước bé đi tiêm phòng mũi sởi - rubella và ho gà uốn ván nhưng do trạm y tế chưa có vắc xin sởi nên chỉ tiêm mũi ho gà, uốn ván. Ngày hôm nay (16/9/2017) bé đi tiêm nốt mũi sởi mà cô y tá tiêm nhầm cho bé cả hai mũi là sởi và ho gà luôn. Bác sỹ cho cháu hỏi như vậy bé nhà cháu có bị ảnh hưởng gì không a?
Thưa bác sỹ cho cháu hỏi, bé nhà cháu nay được 45 tháng, bé chưa tiêm mủi DPT nhắc lại, vậy giờ tiêm có được không ạ? Cháu xin cảm ơn bác sỹ!
Giờ cháu nhà tôi đã được 24 tháng mà vẫn chưa tiêm được mũi sởi theo chương trình TCMR vậy bây giờ tôi cho cháu đi tiêm được ko ạ.
Thưa bác sĩ con em được 17 tháng tuổi. Trước đây vào tháng thứ 02 cháu có tiêm vắc xin 5 trong 1 và cháu bị suất huyết giảm tiểu cầu cho đến nay cháu đã khỏi hẳn. Đi khám thì tiểu cầu về mức bình thường. Bác sĩ cho em hỏi, cháu mới tiêm được 1 mũi lao, 1 mũi viêm gan B, 1 mũi 5 trong 1. Bây giờ cháu đã ổn định sức khỏe rồi tôi muốn tiêm phòng các mũi còn lại cho cháu có được không? và nên tiêm những mũi tiếp theo như thế nào?
Bác sĩ cho cháu hỏi con cháu đi tiêm sởi tính ngày thì đc 275 ngày tức chín tháng, nhưng theo tháng thì thiếu 3 ngày nữa thế con cháu có phải đi tiêm lại nữa ko ạ?
Chào bạn trong Tiêm chủng mở rộng trẻ sẽ được tiêm vắc xin 5 trong 1 (Quinvaxem) phòng 5 bệnh bạch hầu - ho gà - uốn ván - viêm gan B - Hib và kết hợp uống vắc xin phòng bại liệt. Còn vắc xin 5 trong 1 của tiêm chủng dịch vụ (Pentaxem) thì phòng 5 bệnh: bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt- Hib, khi đó cháu cần tiêm thêm vắc xin viêm gan B đơn nữa. Vắc xin Pentaxim có thể tiêm cùng lúc với vắc xin viêm gan B mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và tính sinh miễn dịch của vắc xin
Chào bạn, theo lịch trong Chương trình TCMR, trẻ 18-24 tháng tuổi sẽ được tiêm nhắc lại vắc xin phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván (DPT) và tiêm vắc xin sởi – rubella. Theo bạn nói, cháu nhà bạn đã được tiêm 2 mũi vắc xin phối hợp bạch hầu – ho gà – uốn ván với khoảng thời gian cách nhau một tháng. Việc tiêm chủng như vậy không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và khả năng sinh miễn dịch của vắc xin. Vắc xin DPT cũng đã từng được triển khai trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm 03 mũi cho trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi.
họng, sổ mũi....là thường gặp nhất...hơn nữa là đau mắt đỏ, thủy đậu, sởi, tay chân miệng. nên tiêm phòng mấy loại bệnh này