Nếu mẹ nào có nhu cầu hỏi thêm thông tin hay đăng ký lắp đặt cáp quang FiberVNN thì có thể gọi số hotline này nha: 18001166
Em cũng nghĩ như vậy. Chủ yếu là do người sử dụng quản lý sao thôi. Cơ bản mình vẫn phải quan tâm chú ý đến con 1 chút. CŨng ko thể đổ hết trách nhiệm cho nhà mạng được
Haiz cho con sử dụng thiết bị điện tử giờ đã thành vấn nạn rồi. Đối với bé thì tất cả trên net đều thú vị chứ nào phân biệt được tốt xấu. Thói quen từ ban đầu là dễ nhất, đến khi đã say mê thì thật khó ngăn cản, web thì mơi người xem, bé thì cực kì hứng thú, chỉ có bố mẹ ở giữa ko yên. Cơ mà nhiều bm vẫn thả phanh vì nghĩ như thế con mới thông minh ý... Không uốn nắn rồi đến lúc ko nắn đc lại đánh mắng con.
Thời buổi bây giờ cứ cho con cái cầm ipad với iphone là không tốt, nên tránh xa từ nhỏ, không cho tiếp xúc là tốt nhất, thiếu gì đồ để chơi chứ gí cứ phải iphone với apad nhỉ?
Các thiết bị di động thông mình giờ rất hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ mang những nguồn tin xấu xâm nhập vào trẻ. Theo em các mẹ nên cho trẻ sử dụng nhưng có kiểm soát, or dành thời gian chơi cùng, xem cùng trẻ để nắm bắt được nội dung trẻ xem, trẻ muốn tìm kiếm. Từ đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong việc cho trẻ sử dụng các thiết bị thông minh một các hữu ích nhất! Chúc các mẹ và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc ạ!
Em nghĩ là mẹ nên cho cháu xem TV ấy, còn dùng mạng thì khi nào có ng lớn bên cạnh thì cho các cháu coi ké
thay vì thế thì tại sao bạn không chọn cho con các câu lạc bộ, hay các trò lego xếp hình để tăng các kỹ năng mềm cũng như sự snags tạo cho trẻ nhỉ
Nhà em hiện có 2 bé một 3 tuổi và 1 bé 5.5 tuổi, điện thoại, Ipad là k cho các con dùng, lý do là con xem nhiều hại mắt nên k cho xem. vì những video con thích xem chủ yếu ở tivi (kết nối internet hạn chế) có hết nên chỉ cho xem ở ti vi, và phải xem lần lượt từng đứa một, anh 1 tập em 1 tập => nhà m rèn từ đầu nên thành thói quen. nên con xem j thì phải qua bố mẹ mở. Và 2 vc thống nhất là ở nhà k dùng đt ip để hạn chế con đòi. Khi con bắt đầu biết chữ và đi học chữ thì sẽ cho con dùng nhưng chắc sẽ phải nghĩ biện pháp để giải thích cho con hiểu để con dần tiếp nhận.