Trong quá trình hút sữa cho con, mình nhận thấy vấn đề bị đau rát khi hút sữa mà hầu như mẹ nào cũng gặp phải nhưng chưa thực sự quan tâm để giải quyết triệt để Đau rát ảnh hưởng tới tâm lý của mẹ, ức chế quá trình tạo sữa và sản sinh ra một số loại hóc-môn stress, làm giảm lượng sữa và ảnh hưởng tới chất lượng sữa. Đau rát lâu ngày gây tổn thương đầu ngực (nứt cổ gà, áp xe), đẩy nhanh quá trình chảy sệ ngực làm mất thẩm mỹ. Mẹ có biết nguyên nhân gây ra tình trạng này? Mẹ đang gặp phải nguyên nhân nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! Có 2 nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng đau rát trong quá trình sử dụng máy hút sữa đó là: Do lực hút của máy hút sữa quá lớn Có một số loại máy hút sữa có cơ chế làm việc tương tự như một chiếc máy bơm, coi ngực mẹ như một cái giếng. Và để hút được cạn chiếc “giếng” đó trong thời gian ngắn thì những loại máy hút sữa này hút mạnh, kéo mạnh đầu ngực liên tục. Đó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đau rát ngực. Ngoài đau rát, lực tác động mạnh trong thời gian dài lên đầu ngực cũng khiến cho đầu ngực bị tổn thương, làm giảm sự đàn hồi của da và các mô liên kết, dễ dàng gây ra các tình trạng nét cổ gà, đẩy nhanh quá trình chảy/sệ ngực của mẹ. Bên cạnh lực hút, kích thước phễu chụp cũng là vấn đề khiến cho mẹ cảm thấy đau rát. Kích thước quá chật khiến cho đầu ngực khó di chuyển trong lòng phễu, sự cọ sát giữa đầu ngực và lòng phễu sẽ khiến mẹ cảm thấy đau rát đôi khi bị ám ảnh mỗi lần hút sữa. Mẹ có biết, kích thước ngực của mỗi mẹ là khác nhau thậm chí kích thước ngực 2 bên của mẹ cũng rất khác nhau và thay đổi trong suốt quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Vì vậy, mẹ cần nhiều hơn 1 kích thước phễu chụp để cho việc hút sữa luôn thoải mái. Vậy làm cách nào để giải quyết?
Các mẹ có thể tham khảo ở đây ah. Bài viết rất chi tiết http://ichmauloinhi.vn/huong-dan-vat-hut-sua-bang-may-681.html
Em bị kích thước của phễu làm cho vỡ tia, may thông tia và đổi sang phễu khác, giờ đang cố để kích sữa lại cho con.