Theo dự báo của Hội tim mạch, đến năm 2017, Việt Nam sẽ có 1/5 dân số mắc bệnh tim mạch; Cứ 3 người trưởng thành sẽ có 1 người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đây là bệnh lý khá nguy hiểm, trung bình mỗi năm sẽ cướp đi khoảng 200.000 người, chiếm ¼ tổng số trường hợp tử vong tại nước ta. GS.TS. Nguyễn Lân Việt cho biết, bệnh tim mạch đang trở thành gánh nặng cho xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực về chất lượng cuộc sống. Tổ chức Y tế thế giới ước tính, hàng năm có đến 17,5 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch và số bệnh nhân tích lũy ngày một nhiều. Tỷ lệ tử vong do bệnh bệnh lý tim mạch lại ngày một gia tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam; đây là bệnh dễ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm và ngày càng trẻ hóa. Do đó, việc phòng ngừa bệnh luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay. Các bệnh lý về tim mạch thường gặp nhất Bệnh mạch vành: Đây là một trong những căn bệnh về tim mạch có tỷ lệ mắc khá cao. Ban đầu người mắc bệnh thường có các biểu hiện như : đau thắt bên ngực trái, các cơn đau này thường xuất hiện khi xúc động, khi làm việc gắng sức và thường xuất hiện bào buổi sáng. Ngoài các cơn đau người bệnh còn có các biểu hiện cao huyết áp, hay nhức đầu, chóng mặt và có cảm giác khó thở. Suy tim: Hiện vẫn chưa có thống kê chính xác về số người mắc bệnh, tuy nhiên nếu dựa vào số dân hơn 90 triệu người thì có đến hơn 280.000 – 4.000.000 người suy tim cần điều trị. Theo các chuyên gia y tế thì người bị bệnh suy tim giai đoạn đầu thường có các triệu chứng như: đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi, ho, phù, tiểu đêm, chán ăn, buồn nôn… Bệnh van tim: Đây cũng là căn bệnh khá nguy hiểm và nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như: rối loạn nhịp gây nhịp nhanh hoặc nhịp chậm hoặc bỏ nhịp, tắc mạch gây tai biến mạch dẫn đến tàn phế hoặc thâm chí gây tử vong. Do đó, khi phát hiện các biểu hiện nghi ngờ như: mệt mỏi bất thường, thở hụt hơi nhất là khi cố sức hoặc nằm, chóng mặt quay cuồng, rối loạn nhịp tim… bạn nên đi khám ngay để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời. Phòng bệnh hơn chữa bệnh Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bệnh tim mạch bằng các biện pháp tưởng như đơn giản nhưng lại có thể làm giảm đáng kể các nguy cơ tim mạch như: tập thể dục hàng ngày và không nên gắng sức sẽ làm giảm 4,9 mmHg huyết áp tâm thu; giảm lượng muối ăn (tính theo natri ăn vào) dưới 1800 mg/ngày giúp làm giảm khoảng 5,1 mmHg huyết áp tâm thu ở bệnh nhân mắc tim mạch. GS.TS Nguyễn Lân Việt chia sẻ. Cần chú ý việc đo huyết áp vào những thời điểm nhất định trong ngày, nhớ con số huyết áp của mình như nhớ tuổi, không ăn mặn, giảm bớt thực phẩm có axit béo, mỡ động vật … Hạn chế uống rượu bia, cần giảm cân với người béo phì, có thể vận động thể lực mỗi ngày như đi bộ 30 – 45 phút , vận động thể lực nhẹ nhàng 4-5 ngày 1 tuần. Đặc biệt, cần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần để phát hiện và điều trị sớm bệnh (nếu có). Doppelherz CoEnzyme Q10 giúp bảo vệ trái tim khỏe mạn Các nhóm bệnh lý về tim mạch rất nguy hiểm, do đó việc chủ động phòng ngừa là việc làm rất cần thiết. Ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, tập thể dục thể thao điều độ và thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ bạn cũng có thể nghĩ đến việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng giúp tăng cường các chức năng tim mạch để giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Doppelherz CoEnzym Q10 với các thành phần chính là: CoenzymeQ10 và các vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 giúp tăng cường máu tới tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, làm giảm nguy cơ máu đông, nguy cơ mỡ máu và huyết áp cao... Là một trong những sản phẩm được sản xuất tại Đức với công nghệ y học tiên tiến, hiện đại, trải qua quá trình nghiên cứu với các quy chuẩn nghiêm ngặt nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. Mời xem thêm về sản phẩm tại Doppelherz Việt Nam
Quan tâm, tim giờ còn trẻ chưa bị sao, nhưng đánh dấu sau này biết đâu cần dùng. Hàng của Đức thì yên tâm rồi