Chào các mẹ, Dạo này mình có nhiều thời gian rỗi để chăm sóc và chơi với cậu con trai 2 tuổi của mình . Mình bày rất nhiều trò chơi với bé như xếp hình, chơi ô tô, chơi trốn tìm, đọc tranh truyện cho bé hay hát cho con nghe ... Nhưng mình nhận thấy là phần lớn các trò chơi đều chỉ là ngồi 1 chỗ rồi hai mẹ con chơi với nhau thôi . Mình muốn bày ra một số trò chơi gì vận động mà hai mẹ con cùng chơi với nhau được để hai mẹ con cùng có thêm thời gian vui chơi vui vẻ, vừa vận động thể chất như tập thể dục cho khoẻ . Các mẹ chơi trò gì với các con ở nhà ? Có trò chơi nào hay hay thì bày cho mình với nhé .
mình thì hay chơi trò cất giấu đồ vật rồi 2 m2j con đi tìm ( dĩ nhiên là nên để hé hé 1 chút rồi hướng bé đến nơi cất giấu), bật nhạc hơi bốc bốc 1 chút 2 mẹ con cùng nhảy tự do buồn cười lắm, đi bộ tập thể dục buổi sáng cũng rất vui bé luôn muốn đi trcs nhanh hơn mẹ ... cả nhà có trò gì góp thêm nhé
Uh đúng rồi, chơi trò nhảy nhót cũng hay nhỉ . Mai tớ làm quả hip hop rồi nhảy với con xem thế nào . Ngày xưa hồi sv tớ được 10 điểm môn dancing đấy hi hi...
Nhà tớ thì có trò đóng kịch. Cậu cả nhà tớ đầu gấu đầu mèo nhưng mẹ cứ dọa trước khi đi ngủ không cho đóng kịch nữa là sợ. Mỗi lần đi đến trường con xem biểu diễn văn nghệ là mẹ căng tai căng mắt ra nhớ để tối về còn bày trò cho hai quý tử, nào là "Ba chú lợn con", "Dê mẹ và bảy chú dê con", "Thỏ, cáo và gà trống"...Cũng có khi là mẹ tự nghĩ ra vở kịch dựa theo một truyện cổ tích nào đó...Mà hầu như tối nào cũng diễn nhé. Diễn viên gồm có: mẹ (thường bị đóng vai phản diện như cáo, sói...), con trai lớn 4 tuổi và con trai bé 22 tháng tuổi. Hay lắm đấy! Chơi trò này lâu lắm rồi các cậu ấy vẫn thích mê tơi. Bạn thử xem nhé.
Chơi trò đóng kịch thì chắc con tớ chưa chơi được , không biết cố chơi được không nhỉ ? vì nó chưa nói được nhiều, toàn chỉ nó 1 đến 2 từ thôi . Để lớn lớn một tí có khi tớ sẽ tổ chức cho chơi trò này . Bắt bố nó đóng vai ... người hầu .
Các mẹ ơi, con mình được 15 tháng thì chơi trò gì được nhỉ. Cháu là người hiếu động, thích trèo leo nghịch ngợm mặc dù là con gái. Mẹ nào co kinh nghiệm chia sẻ với mình nhé.
Bạn có thể sáng tạo ra những trò chơi đơn giản, sinh động để cùng cười với con. Điều này không chỉ giúp mẹ con gần gũi với nhau hơn mà còn kích thích trí sáng tạo và tưởng tượng của bé. 1. Mẹ con mình cùng đi câu cá nha!”. Trưa hè nóng bức, bạn hãy “hô biến” chậu nước hoặc hồ tắm củabé thành một cái hồ với những con cá, vịt… bằng nhựa đang bơi. Sau đó, cho bé ngồi vào hồ và câu cá, bảo đảm trẻ sẽ rất hào hứng. Bạn có thể câu đua với bé. Ai câu được nhiều cá nhất là người thắng cuộc. Bạn nhớ đừng để bé ngâm mình quá lâu trong nước đấy! 2. "Ồ, con cọp còn thiếu một chân à?” Bạn có thể vẽ một bức tranh hình con cọp hoặc chiếc xe hơi rồi để bé tự tô màu. Khi bé tô xong, bạn cắt bức tranh thành nhiều mảnh rồi để lẫn lộn với nhau. Tiếp theo, cùng bé ghép các mảnh rời này thành bức tranh như ban đầu. Sau khi ráp xong, bạn dùng băng keo, hồ dán ở mặt sau của bức tranh lại. Bạn cầm nó và giả vờ đưa lại gần con trai: “oào… uồm, bây giờ thì con cọp đang đuổi bắt con nè!”. Hai mẹ con bắt đầu trò chơi mới rồi đấy! 3. Làm tuyết rơi Trong các phim hoạt hình, trẻ nhìn thấy tuyết rơi nhưng chưa hình dung được một cách cụ thể. Sao hai mẹ con không cùng tạo ra tuyết nhỉ? Rất đơn giản, hãy dùng một lọ thủy tinh lớn, có miệng rộng, đổ đầy nước. Cho tiếp một vốc kim tuyến vào rồi vặn nắp lọ thật chặt, sau đó lật ngược lọ lên xuống. Lúc này, hai mẹ con có thể thưởng thức những hoa tuyết lóng lánh đang rơi. 4. Vượt chướng ngại vật Hãy nói với bé: “Giờ con tưởng tượng cái bàn là núi lửa đang phun trào, sàn nhà đầy nham thạch nóng chảy, con không thể đi chân trần được vì sẽ bị bỏng. Mẹ đặt trên sàn nhà những miếng bìa, con sẽ di chuyển trên đó nhé!”. Bạn để các tấm bìa cứng đủ màu sắc, mỗi tấm cách nhau một ô gạch và được đặt theo hình zig - rag. Bé sẽ bước lên các tấm bìa để đến tủ lạnh lấy nước uống sau khi vượt qua đoạn đường khó khăn hoặc lên cầu thang vào phòng mình. Một, hai, ba… nhảy nào! 5. Leng keng... Bạn có thể tạo ra trò chơi với âm thanh vui tai bằng cách cho vài đồng xu vào chai nước suối hay hộp sữa rỗng bằng thiếc, vặn chặt nắp. Lưu ý, đừng để trẻ một mình với món đồ chơi này, chúng có thể mở nắp chai và cho đồng xu vào miệng. 6. “Nào, xem nhà của ai cao hơn nhé!” Bạn chuẩn bị thật nhiều hộp giấy và cùng bé xếp chúng thành tòa nhà cao tầng. Nhớ hướng dẫn con cách sắp xếp hộp lớn bên dưới, hộp nhỏ ở trên để nhà không bị sụp. Trò này kích thích trẻ tính toán để tòa nhà đứng thật vững.
Cùng chơi với bé. 1-Trò chơi Người khổng lồ. Cho bé đứng lên hai bên chân của bạn và hai tay đỡ dưới nách của bé. Bạn bước chậm và sát chân để mang hai chân bé theo. Bé sẽ rất thích. 2-Trò chơi máy bay. Bế bé nằm ngang và nằm trên hai chân bạn. Hai tay bạn đỡ hai tay bé dang rộng. Bảo bé kêu Ù ù như máy bay và bạn nghiêng hai tay bé như cánh máy bay đang lượn. Đảm bảo bé sẽ rất thích. Khi mỏi , bạn bảo bé là máy bay hết xăng rồi... 3-Xếp hình Tàu sân bay. Với bé lớn bạn có thể dạy bé xếp hình. Với bé nhỏ thì bạn là người xếp hình. Bạn xếp hình một thuyền lớn và nhiều máy bay nhỏ. Sau đó để thuyền chở máy bay đi và cho các máy bay bay đi và về thế chỗ nhau trong khi kể chuyện cho bé nghe. Nếu khéo, bạn có thể gấp cả xe tăng và các con thú...
4-Hoạ sĩ nhí. Mua một bảng từ tính tự xóa của các bé tiểu học khoảng 20K-Điều này đảm bảo bé không bị lem chì hay mực như dùng bút. Bạn vẽ trước hay bé vẽ trước vào bảng đều được. Cố gắng để hình cuối cùng có thể gọi tên được. Nhớ khen ngợi mỗi cố gắng của bé.
5-Trò chơi Đổ Nước. Hai cốc nhựa nhỏ trên một khay hứng nước, bạn sẽ thấy bé có thể đổ từ cốc nọ qua cốc kia cả giờ. Bạn sợ bé bị ướt ư, hay bé quá bé. Hãy chuẩn bị hai cốc đựng đủ to và nếu kêu được khi có vật rơi vào càng tốt. Dùng luôn những cục gỗ của trò chơi xếp hình và cho bé đổ từ cốc nọ sang cốc kia. Tiếng kêu khi gỗ rơi từ cốc nọ sang cốc kia sẽ thu hút bé khá lâu. Nhớ giúp bé khi bé làm rơi ra ngoài nhé.