Chào các mẹ !!!! hiu hiu . chả là con nhà em nó 2 tuổi rồi, cháu ăn uống tốt lắm ạ, 2 vợ chồng em bàn với nhau cai sữa đêm cho cháu, ( cháu đang bú bình ) mà nó chả chịu cai bữa đêm đi ạ cứ được mấy hôm thì cháu lại ốm. hiện tại thì 2 vợ chồng em vẫn chưa cai cho cháu được, các mẹ có cách nào cho cháu quên đi không thèm bữa đêm nữa không ạ. P/S : buổi tối em cho ăn đủ không quá no, nhưng kiểu gì tới đêm ( khoảng 10 - 11h đêm ) là phải pha cho nó sữa , cứ phải đủ liều : 180ml các mẹ cho biện pháp với ...
Tầm này chưa ăn cháo thì cai sữa đêm làm gì em. Con uống sữa ko đái cái là hết đói làm sao con ngủ đến sáng được. Nên vẫn phải cho con ăn đêm . bao giờ ăn cơm ăn cháo no lâu lúc đó mới cai dần được em ạ.
hầy 2 chị ơi cò nhà em biết ăn cơm thì 13 tháng rồi .. kết hợp với bú bình từ hồi cháu 7 tháng cơ vì hồi đó em bận đi làm nên vắt ra bình cho cháu .
Nếu con còn ăn sữa nhiều thì nên từ từ mẹ ạ. Khi nào chuyển sang ăn cơm no lâu thì mới cai dc. mẹ đang cho con ăn sữa loại nào thế. mẹ có thể giảm dần từ từ từng chút một bữa đêm cho con chứ đừng ngừng hẳn ngay
thực ra con dưới 5 tuổi thì ăn sữa công thức cũng tốt, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng nhất là những dưỡng chất cần thiết để phát triển não bộ. còn vấn đề ăn đêm thì mẹ thử giảm dần lượng sữa uống mỗi tối chứ đừng nghỉ luôn, cho con ăn sớm hơn lên.
Ý là ko cho uống sữa đêm lúc 11h nữa à bạn. Theo tớ ko nên bỏ bữa này ko con đói ko ngủ được đâu bạn.
Bé nhà em cứ đến 9h 9 rưỡi em vẫn pha cho con bình sữa enfamil ăn cho ấm bụng. Nếu bé bị thừa cân mới lo chứ còn ko thì sao phải cai ạ, tập cho bé ăn khoảng tầm 9-10h là ổn mà mẹ
cứ để tùy con thôi mẹ nó ạ, con bú đêm thì mình chỉ sợ mỗi việc sâu rang thôi chứ bé ti kiểu này cũng tốt cho chiều cao mà. để khi nào con muốn bỏ thì hẳn bỏ