Thông tin: Chữa Mề Đay Dân Gian Hiệu Quả Bằng Thuốc Nam

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi khoitrang, 25/4/2016.

  1. khoitrang

    khoitrang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chữa mề đay dân gian bằng thuốc nam hiệu quả hơn hẳn thuốc Tây y, điều này đã được các thầy thuốc khẳng định. Trong dân gian có nhiểu bài thuốc truyền lại và được sử dụng rất hiệu quả.

    Cành Lá đinh lăng

    Đinh lăng là loại cây cảnh khá phổ biến, không chỉ sử dụng làm rau sống mà dùng làm thuốc với tác dụng bồi bổ sức khỏe, chữa được nhiều chứng bệnh mà bạn không thể ngờ tới.


    Theo Lương y Đinh Công Bảy, các bộ phận của cây đinh lăng đều có thể chế biến thành thuốc, từ thân cành lá,vỏ cây (đã trồng được 3 năm). Đặc biệt rễ đinh lăng lâu năm rất có tác dụng chữa bệnh. Người dân còn tin rằng rễ đinh lăng lâu năm có tác dụng ngang với nhân sâm.

    Theo Đông y cây đinh lăng có công dụng:

    - Rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát được dùng với tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết làm thuốc bổ, lợi tiểu, cơ thể suy nhược gầy yếu.

    - Lá có vị đắng, tính mát dùng để giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lị, chữa cảm sốt, giã nát đắp chữa mụn nhọt, sưng tấy.

    - Thân và cành chữa tê thấp, đau lưng.

    Bài thuốc từ cây đinh lăng: Dùng 1-4g rễ phơi khô mỗi lần, dùng 30-50g thân, rễ, lá, cành mỗi lần, có thể sắc uống hoặc ngâm rượu.

    Cây ngổ điếc

    Cây ngổ điếc có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, rau ngổ phát triển mạnh dưới các triền cát thấp ẩm, bên khe nước chảy hoặc men theo đầm hồ nhỏ

    Công dụng rau ngổ điếc

    Rau ngổ là loại cây thân thảo cao khoảng 20cm, thân xốp nhiều lông, lá thon, dài, nhẵn, mọc đối, không có cuống, hơi ôm thân.
    [​IMG]
    Rau ngổ có hai loại: ngổ 3 lá (mọc vòng) và ngổ 2 lá (mọc đối), dùng loại nào làm thuốc cũng được. Thân và lá có mùi rất thơm, đồng thời thoảng nhẹ thêm mùi chanh nên được trồng (hoặc mọc hoang) làm rau gia vị.

    Bộ phận dùng làm thuốc hoặc thức ăn: toàn thân cây, lá ngổ non thường được ăn sống với phở hoặc nấu canh chua. Dùng làm thuốc, thường thu hái về rửa sạch, thái ngắn để dùng tươi hoặc phơi khô.

    Sách Đông y có viết rau ngổ có vị cay, thơm, tính mát, hơi chát có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khái, giải độc, tiêu thũng, chống viêm và sưng, giảm đau, sát trùng đường ruột, làm thuốc lợi tiểu, trị sỏi thận, sốt nóng, ngừa ung thư, viêm kết mạc, chống lão hóa, trị những cơn đau thắt bụng.

    Rau ngổ còn được gọi với các tên khác như ngò om, rau om, ngổ hương, ngổ thơm, ngổ điếc, thạch long vĩ, tên khoa học là Limmophila chinensis thuộc họ Scrophulariaceae. Ở một số nước rau ngổ cũng được dùng làm thuốc như tại Trung Quốc, ngò om được dùng để trị chấn thương khi té ngã và trị thủy thũng, sưng kết mạc, mụn ngoài da, rắn cắn, cam tích nơi trẻ em, trị một số rối loạn, đau bụng khi có kinh nguyệt, giúp sinh sữa cho sản phụ. Hay ở Malaysia lá ngổ được dùng làm thuốc đắp trị đau nhức chân. Dùng rễ và lá, sắc uống trị nóng sốt, thông đờm khi ho.

    Bông lúa rài (lúa tinh khôn)

    Sau khi gặt xong một thời gian tại các gốc dạ có mọc lên các cây lúa mới, đây chính là cây lúa rài. Mặc dù tự lớn lên nhưng hàm lượng dinh dưỡng khá cao.
    [​IMG]

    Cách làm bài thuốc như sau :

    Chuẩn bị:

    Nước 2 lít

    Lá cây đinh lăng (cây nhỏ lá) 5 g

    Rau ngổ điếc 50 g

    Bông lúa rài (lúa tinh khôn) 6 bông

    Rửa sạch các nguyên liệu rồi đêm đun sôi với nước, còn khoảng 1,5 lít nước, bắc ra để nguội cho tủ lạnh uống có liều lượng trong ngày .

    Sáng 2 lần, chiều 2 lần, tối 1 lần trước khi đi ngủ, nên nấu loãng cho dễ uống

    Chú ý: Bài thuốc này không sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, người có tiền sử, tim mạch, huyết áp .

    Ngoài ra khi chữa mề đay dân gian bạn cần khiêng một số thứ như kiêng nước, kiêng gió, cần giảm đường muối tròng bữa ăn, không ăn thức ăn nóng như tiêu, ớt, gà, rượi, bia…
    >>> XEM THÊM <<< lá khế chữa bệnh nổi mề đay
    >>> XEM THÊM <<< bệnh mề đay mãn tính
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khoitrang
    Đang tải...


  2. khoitrang

    khoitrang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Khí hậu ngày càng khắc nhiệt, môi trường ngày càng xuống cấp, không lạ gì khi căn benh me day đang hoành hành mạnh trên đất nước ta đặc biệt là các đô thị lớn. Không khí ô nhiễm, thức ăn dùng hóa chất, nước uống nhiều tạp chất… dần dần sói mòn đi sức đề kháng của cơ thể chúng ta khiến chúng ta ngày càng dễ mắc bệnh.
    [​IMG]

    Thật không khó để tìm thấy các thông tin trên các tờ báo nói rằng không khí ở hà nội vô cùng độc hại với khói, bụi hay thậm chí là thủy ngân hay các thức ăn dùng chất kích thích, tạo nạc, nước đóng chai mà không qua xử lí. Với những điều ở trên, mề đay xuất hiện như một lời cảnh báo sớm đến sức khỏe để chúng ta biết mà có những điều chỉnh phù hợp. Bệnh mề đay đem lại sự khó chịu, ngứa ngáy, đau rát ảnh hưởng không ít đến cuộc sống hằng ngày cũng như công việc của người bệnh.

    Cách điều trị mề đay mẩn ngứa:
    [​IMG]
    Điều đầu tiên cần làm để chữa hầu hết mọi bệnh đều là xác định nguyên nhân, mề đay cũng không phải ngoại lệ khi xác định nguyên nhân chính là yếu tố quan trọng nhất để có thể chữa bệnh nhanh chóng và hiệu quả. Khi bị mề đay cấp tính, người bị bệnh nên:

    - Kiêng ăn đường, muối vì 2 gia vị này sẽ kích thích thần kinh làm cho hiện tượng ngứa trở nên nặng hơn.

    - Không sử dụng các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, trà, tiêu, ớt. Với các trường hợp bị nổi mụn nước hoặc bị phù nề thì tốt nhất không nên ăn các thực phẩm có nhiều nước như súp, canh và nên uống ít nước.

    - Sử dụng ít các thực phẩm giàu protein hoặc các thực phẩm “lạ” như hải sản, bò, gà, socola, trứng, sữa…

    - Nên ăn uống nhiều rau, nhiều vitamin để tăng cường sức đề kháng của cơ thể cũng như củng cố hệ bài tiết, tăng cường thải độc.

    Đối với các trường hợp dị ứng mãn tính thì nên đến cơ sở y tế khám để có được phương pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh đó cũng có thể lưu ý một số điều như:

    - Kiểm soát chế độ ăn uống: bổ sung nhiều thực phẩm tươi, thực phẩm có chất xơ, ít chất béo và thịt đỏ, gia vị, nhiều rau xanh…

    - Tập luyện thể dục thể thao điều độ, lành mạnh.

    - Hạn chế sử dụng thuốc tân dược vì đối với bệnh mề đay mãn tính thì thuốc tân dược không thể chữa hoàn toàn mà chỉ cắt tạm thời cơn ngứa ngáy khó chịu, sử dụng thuốc không đúng cách hoặc trong thời gian dài sẽ để lại nhiều biến chứng.

    - Giữ gìn cơ thể luôn thoáng mát, sạch sẽ và hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng trong tự nhiên như bụi, phấn hoa, long thú vật, chất hóa học…

    - Chủ động phòng chống bệnh khi thời tiết vào giai đoạn chuyển mùa.

    - Tìm hiểu và sử dụng các thảo dược tự nhiên hay các bài thuốc đông y để có thể chữa trị lâu dài mà không sợ biến chứng. Ngoài ra cũng thân thiện với cơ thể, khôi phục chức năng lục phủ ngũ tạng một cách từ từ, dần dần.
    >>> XEM THÊM <<< bác sĩ Hoa chữa bệnh dị ứng nổi mề đay hiệu quả
     
  3. trinhduocvien

    trinhduocvien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    1,388
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Mề đay, mẩn ngứa,....là do Phong nhiệt thấp kết hợp với nhau gây bệnh. Thể mạn tính thường do phong gây ra huyết táo rồi phối hợp với nhau gây bệnh.
    Nguyên nhân: Là do một chất kháng sinh tự nhiên của cơ thể bị thiếu. Chất kháng sinh này có nhiệm vụ ngăn cản các bệnh lây nhiễm trên da.

    Chữa trị: Các bạn dùng bài
    “CỬU BÌ THANG” chữa viêm da(chàm), mề đay, mẩn ngứa,....
     
  4. khoitrang

    khoitrang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Khi bạn có triệu chứng ngứa nổi ban, sẩn màu đỏ trên da thì bạn có thể đang bị nổi mề đay. Nếu chứng bệnh này kéo dài trên 8 tuần thì có thể bạn đang bị mề đay mãn tính. Bệnh mề đay mãn tính vô cùng khó trị nhưng các bài thuốc đông y lại rất có tác dụng với loại bệnh này.

    Sử dụng thuốc tân dược trị mề đay: hiệu quả rất nhanh nhưng chỉ chữa được phần ngọn. Bệnh nhân có thể phải dùng thuốc nhiều lần trong thời gian dài. Bên cạnh đó thuốc tân dược thường có các tác dụng phụ không mong muốn.
    [​IMG]
    Sử dụng thuốc đông y tri mề đay: theo đông y, chữa mề đay mãn tính bằng cách khắc phục yếu tố phong hàn tích tụ trong cơ thể cũng. Nói cách khác là trị cả yếu tố bên ngoài và bên trong gây bệnh. Mặc dù, thời gian sử dụng dài nhưng kết quả lại rất tốt.

    Bạn có thể tham khảo một số bài thuốc đông y sau để tiến hành chữa mề đay mãn tính:

    Thang thuốc 1: Quế chi 8g, bạch chỉ 8g; kinh giớ 16g, lá đơn 16g, ý dĩ 16g; tô tử 12g, đan sâm 12g, phòng phong 12g, tế tân 6g, sinh khương 6g .

    Mỗi ngày dùng 1 thang.

    Thang thuốc 2: 6g gừng tươi, 10g ý dĩ, 12g tía tô, 12g thổ phục linh, 16g ké đầu ngựa, 16g kinh giới, 12g thổ phục linh, 8g lá lốt, 8g quế chi.

    Sắc lên chia hai lần uống một ngày, trước bữa ăn và uống nóng.

    Hai thang thuốc nay chữa mề đay thể phong hàn do bị nhiễm lạnh. Biểu hiện là những đám mẩn màu phớt hồng, cảm giác ngứa, sau khi khi tắm nước lạnh hay bị gió lạnh thổi vào thì xuất hiện, trên bề mặt lưỡi có lớp rêu màu trắng, nước tiểu màu sáng nhưng đục. Thang thuốc 3: Thuyền thoái 6g, cam thảo 6g, kinh giới 6g, phòng phong 6g; đan bì 10g, sinh địa 10g, lá đơn 10g, ngưu bang 10g, đại thanh diệp 10g, kim ngân hoa 10g, liên kiều 10, bèo cái 10g.

    Sắc uống hằng ngày, dùng khi còn ấm.

    Thang thuốc 4: 12g Phần lá bèo cái, 12g bồ công anh 12g; kim ngân hoa gia giảm 16-20g, 16g lá dâu, 16g ké đầu ngựa, 16g thổ phục linh, 16g kinh giới 16g, 8gcam thảo, 8g mã đề, 10g rễ tranh.

    Thuốc dùng hằng ngày. Chú ý dùng khi nguội.

    Hai thang thuốc này dùng cho bệnh nhân thể phong nhiệt. Biểu hiện chính là hững vết phù trên da có màu hồng sáng và cảm giác ngứa, cảm thấy thoải khi tắm nước lạnh, nước tiểu màu vàng đậm, cảm giác bốc hảo ở mặt, trên bề mặt lưỡi có lớp rêu dày màu vàng.
    [​IMG]
    >>> XEM THÊM <<< bệnh nổi mề đay là gì

    Thang thuốc 5: 10g Hoạt thạch, 10g xích thược, 10g bội lan, 10g hoàng cầm, 10g linh bì 10g; bồ 15g công anh, 15g kim ngân hoa 15g, 6g hậu phác, 6g trần bì, 6g cam thảo 6g .

    Những bệnh nhân thể thấp nhiệt có thể sử dụng loại thuốc này. Biểu hiện bệnh mề đay mãn tính do thấp nhiệt là nốt mề đay màu hồng hoặc đỏ, những ngày bàu trời âm u sẽ bị nặng hơn, triệu chứng nặng hơn khi ra gió, có thể phát bệnh hay bị sốt vào buổi chiều, trong người khó chịu, uể oải, đại tiểu tiện đều thấy khó khăn.

    Khi bị bệnh nên tránh ra gió khi cơ thể có các bãi mề đay. Tránh thức ăn chữa chất kích thích cay nóng, nhiều muối. Bổ sung nhiều rau quả trong bữa ăn.
     
  5. hoang976

    hoang976 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn nhé, Mình hay bị dị ứng lắm ạ
     
  6. hue675

    hue675 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Các vị này cũng đẽ tìm, cảm ơn bạn nha
     
  7. khoitrang

    khoitrang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Bệnh nổi mề đay hầu như rất phổ biến ở nước, và bệnh thường không bị nặng và không ảnh hưởng lớn tới sức khỏe nhiều nhưng những ai mắc phải căn bệnh này thì lại cực kì phiền toái bởi biểu hiện của bệnh gây ra. Phương pháp điều trị bệnh mề đay này cần phải có một quy trình cụ thể mới có thể điều trị dứt điểm.
    [​IMG]
    Biểu hiện của người bị bệnh mề đay
    Thời tiết chuyển mùa, khí hậu thay đổi đột ngột cộng với môi trường không khí bị ô nhiễm là những yếu tố làm bệnh mề đay xuất hiện ngày càng nhiều. Mề đay là bệnh dị ứng, người bệnh bị nổi ban trên da, ngứa ngáy khó chịu kèm theo những tổn thương ở nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Theo y học cổ truyền, mề đay thuộc chứng phong ngứa, phép điều trị chủ yếu là tiêu độc trừ tà, dẹp phong chống dị ứng.

    Mề đay do gió lạnh, chuyển mùa

    Người bệnh tự nhiên thấy ngứa từng đám rất khó chịu, gãi nhiều, càng gãi ngứa càng lan rộng, da vùng tổn thương dày lên từng mảng, phù nề, nóng bừng, toàn thân bứt rứt, rất khó chịu.

    Mề đay do thức ăn

    Người bệnh ăn phải những thức ăn lạ, không phù hợp gây nổi mề đay, ngứa nhiều, gãi nhiều, toàn thân bứt rứt, khó chịu.

    Phương pháp điều trị:
    – Tây y : Uống kháng Histamin tổng hợp như:+ Chlopheniramin 2mg x 2-4 viên / ngày hoặc Claritine 10mg x 1 viên/ngày

    Đặc biệt lưu ý: nếu bạn có ý định tiêm Corticoid thì cần cân nhắc vì các tác dụng phụ rất nhiều của nó.

    – Đông y: Tây y điều trị giai đoạn cấp rất hiệu quả tuy nhiên dễ hay tái phát, để điều trị triệt để cần kiên trì điều trị kết hợp đông y.

    – Theo đông y: Nguyên nhân gây dị ứng nói chung là do chứng năng gan kém, nóng gan vì vậy cần kiêng đồ cay nóng và các thức ăn mà bản thân đã từng dị ưng. Hải sản là thức ăn nhiều người bị dị ứng.
     
  8. loan44

    loan44 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Bệnh này mình nghĩ là chữa được đó chứ ạ
     
  9. phuonguyen11

    phuonguyen11 Mũ Bảo hiểm chính hãng rẻ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    6,381
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
  10. mai8586

    mai8586 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    E thấy bảo chữa mề đay này còn chữa được bằng lá khế nữa đúng không ạ?
     

Chia sẻ trang này