Chồng mình có ý định cho bé 3 tuổi nhà mình dùng iPad để học. Chuyện là anh ấy tìm được mấy ứng dụng như Học chữ cái hay Học số của Vkids. Anh ấy bảo rằng những trò chơi này rất tốt cho việc học của trẻ. Đương nhiên là với điều kiện mình kiểm soát thời gian bé chơi rồi. Nhưng mà mình vẫn còn lăn tăn lắm. Con mình mới có 3 tuổi thì chả là quá nhỏ để chơi iPad à. Các mẹ nghĩ sao ạ, việc cho bé 3 tuổi chơi điện thoại để học là tốt hay xấu?
Còn nhỏ nên cho chơi đồ chơi mô hình thôi, mấy cái điện tử tốt nhất là cho xa ra. Thiên tài thì trên trái đất này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nên cứ hãy để bé chơi những cái đơn giản, luyện tư duy trước chứ cho chơi mấy cái đt/ipad nó quen sau khó sửa lắm.
Bé nhà mình 3 tuổi thỉnh thoảng cũng đòi xem điện thoại nhưng chỉ 1 lúc là chán và trả lại cho bố, mẹ. Còn hôm nào mà thích chụp ảnh thì mới cầm điện thoại lâu. Cũng may cháu nhanh chán chứ mà cháu đã cầm vào mà bảo đưa thì khóc thôi rồi như kiểu ăn vạ ý. Mệt với anh ý lắm.
Mình định chỉ cho bạn ý chơi nhg trò ntn thôi https://itunes.apple.com/us/app/be-hoc-chu-cai-abc-tieng-viet-anh-game-tre-em/id834742893?mt=8 Không biết như vậy có ổn ko ạ? Các mẹ cho mình hỏi nếu cho bé chơi iPhone/ iPad thì từng nào thời gian là hợp lý ạ? Cám ơn các mẹ
Trẻ con dùng Ipad cũng được, nhưng không nên quá lạm dụng ngoài ra cho nó vận động, chơi thể thao thường xuyên.
bé còn nhỏ không nên cho bé chơi trên các thiết bị điện tử, như vậy sẽ hãi mắt của trẻ. Bạn có thể mua các loại đồ chơi mang tính vừa học vừa chơi như vậy sẽ hiệu quả cao, vừa tăng khả năng tương tác ngoài đời thực, vừa giúp trẻ phát triển!
quan điểm cua rminhf thì cái gì cũng có 2 mặt nếu trẻ xem điện thoại thì đầu óc sẽ nhạy bén hơn nhưng nếu lạm dụng thì bé sẽ bị nghiện và đi sâu vào dần những thứ vô bổ hơn
chỉ nên dùng hạn chế thôi. nếu có thời gian hãy ngồi dạy bé bằng bảng chữ cái và giáo cụ trực quan sẽ tốt hơn.
Trẻ con ít tuổi ko nên cho tiếp xúc quá nhiều đến màn hình điện thoại, laptop tránh gây hỏng mắt và cần nặng cho bé
không tốt đâu mẹ nó ơi, nếu chị cho bé để học và quan sát bé thì được chứ bé tiếp xúc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, bé dễ bị trầm cảm hơn nữa. Với sóng điện từ ảnh hưởng không tốt đến não của trẻ
Như thế mình thấy rất hợp lý mà, bé còn nhỏ nếu bắt bé học thì bé còn lâu mới ngồi vào bàn, cứ như chồng mom đó, lồng học mà chơi, chơi mà học để làm bé thích thú, hơn nữa nếu chồng mom đã bảo kiểm soát thời gian thì mom đừng lo, không sao đâu !
Mình thấy là ko nên cấm con xem. Cái gì cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực. Rõ ràng tiếp xúc với tivi, điện thoại...trẻ học hỏi được bao nhiêu thứ. Chỉ là cha mẹ kiểm soát việc cho con xem như thế nào cho khoa học thôi.
3 tuổi thì chưa nên cho con học chữ hay số, còn việc chơi điện thoại nếu bạn hạn chế đc cho con xem có thời lượng vừa đủ trong ngày những thông tin hữu ích cho bé thì mình thấy cũng k quá nguy hiểm gì.