Tranh luận: Bé Biếng Ăn Phải Làm Sao?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi candysweet2015, 25/3/2016.

  1. candysweet2015

    candysweet2015 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Biếng ăn là một chứng rối loạn dinh dưỡng thường gặp ở trẻ nhỏ trong độ tuổi ăn dặm hoặc mẫu giáo. Biếng ăn ảnh hưởng tới quá trình phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Cùng tham khảo một số cách trị bé biếng ăn dưới đây nhé.

    [​IMG]

    Những dấu hiệu nhận biết khi bé biếng ăn?

    - Thời gian mỗi bữa ăn của bé kéo dài trên 30 phút.

    - Cân nặng của bé nhẹ hơn so với tiêu chuẩn cân nặng thông thường.

    - Bé thường quấy, khóc khi ăn.

    - Số lượng thức ăn và bữa ăn của bé ít hơn các bạn cùng trang lứa.

    Làm gì khi bé biếng ăn

    Để cải thiện tình trạng bé lười ăn, cha mẹ cần ghi nhớ những quy tắc cơ bản sau đây.

    Đa dạng các món ăn trong thực đơn cung cấp cho bé

    Mẹ nên thường xuyên thay đổi các món ăn trong thực đơn dành cho bé mỗi ngày. Việc này giúp bé tránh bị “nhàm chán về hương vị” khi ăn. Bên cạnh đó, khi trình bày các món ăn, mẹ cũng nên đa dạng thêm những cách thức trang trí ngộ nghĩnh, tươi mới để kích thích bé hứng thứ hơn với việc ăn uống.

    Xây dựng thời gian cho bé ăn một cách phù hợp

    Ăn uống đúng giờ giấc nề nếp là điều hết sức quan trọng trong cách trị bé biếng ăn. Nhiều mẹ chiều con thường cho con ăn vặt trước khi vào các bữa ăn chính. Điều này khiến bé có cảm giác “no giả”. Tuy nhiên, thực tế, bé không được cung cấp đủ dinh dưỡng thông qua các món ăn vặt này.

    Ngoài ra, mẹ nên cân đối về khoảng thời gian giữa các bữa: ăn vặt, bữa phụ, bữa chính. Thời gian hợp lý giữa các bữa chính và bữa bổ sung là khoảng từ 3 – 4 tiếng.

    Không nên để bé bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khác khi ăn

    Nhiều mẹ dỗ dành cho con ăn bằng cách cho đi rong hoặc bật các chương trình tivi, hoạt hình vui nhộn. Nhưng, điều này sẽ khiến bé bị phân tâm đi rất nhiều. Bé thường vừa ngậm, vừa ăn. Việc này sẽ tạo thành thói quen xấu cho bé sau này.

    Chúc bé nhà các bạn mau hết biếng ăn và phát triển khỏe mạnh hơn.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi candysweet2015
    Đang tải...


  2. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    bé nhà mình dạo này cũng biếng ăn lắm, chắc bé cũng chán ăn cháo rồi, nhưng cho ăn cơm thì lại ko ăn, :(
     
  3. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    bữa kéo dài 30p là phải ngừng chứ cứ cố ép tiếp chỉ làm bé chán thêm và ảnh hưởng đến thời gian giữa các bữa
     
  4. haiduong1701

    haiduong1701 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó mua siro thử hoặc có thể bé lười ăn do ăn hoài 1 món. Mẹ nó đổi món mới coi sao hay ẵm bé đi vòng vòng rồi cho bé ăn xem.
     
  5. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Đi rong chỉ nhanh dc vài bữa chứ sau hư đi đó mn
     
  6. haanh130284

    haanh130284 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    4,465
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    823
    Trẻ con hay bị từng giai đoạn, con mình giờ cũng đỡ biếng ăn rồi, nhưng hấp thụ ko tốt nên vẫn còi lắm.
     
  7. vngroups

    vngroups Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    tránh bị ảnh hưởng , xao lãng như cho bé xem phim hay chơi . Đến giờ ăn chỉ có ăn thôi
     
  8. girloncom

    girloncom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Cháu nhà e cũng lười ăn lắm. Đổi đủ loại sữa mà chả chịu uống. Mẹ cũng chăm lắm mà vẫn còi. Gần 2 tuổi rồi mà có 10kg :((.
     
  9. candysweet2015

    candysweet2015 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    mn thử dùng sữa non colomi hay 1 số loại men tiêu hóa như bioacimin xem, bé nhà em dùng sữa non thấy ăn uống và hấp thụ tốt hơn nhiều đấy!
     
  10. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ ko sợ các mẹ ném đá, xông lên nói 1 câu: mỗi khi con ko ăn, thì ta sẽ cho nhịn. Vài ba bữa ko cho ăn, là sẽ đói, đòi ăn liền.
    Các mẹ cứ dũng cảm 1 lần, thật rắn vào. Ko ăn thì phải nhịn đến bữa sau. Ko đứa nào nhịn đến chết được đâu nhé (tớ hơi phũ, dưng mà thật sự nó thế). 2 dfuwas nhà tớ đều bị rèn kiểu phát xít thế trong tầm 7 tháng đến 1 tuổi. Mẹ xúc cho mà ko nhai nuốt ngay thì tốt nhất là nhịn. Nói theo cach nọ cách kia là tôn trọng bé... bla bla...
    Tớ thì nói hẳn là tớ ko kiên nhẫn nổi.
    Bgio con tầm 2_3 tuổi thì khó rèn rùi, vì con đã biết bố mẹ ko 'dám' bỏ mặc nên tha hồ nhõng nhẽo. Hi hi
     
    tvpwood thích bài này.
  11. Út Em

    Út Em Chăm Sóc Mẹ Sau Sinh

    Tham gia:
    22/1/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Con mà chịu ăn thì mẹ nhàn được bao nhiêu, con biếng ăn là mẹ bị stress lắm ý
     
    Huynh Thi Dung thích bài này.
  12. butshopvn

    butshopvn 1hatgiong.com

    Tham gia:
    10/8/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình thì vừa ăn chơi chơi với bé (tuyệt đối ko bao h mở video hay đt cho bé chơi game khi ăn), vì sau này bé sẽ thành thói quen càng ngày càng chây ì và quấy khóc khi đến giờ ăn. Tốt nhất là nên tạo không khí hòa đồng giữa mẹ và bé, trộm vía bé nhà mình phải nói ăn như hạm đưa miệng nào hớp miếng đấy :D
     
    tvpwood thích bài này.
  13. duongvv08

    duongvv08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà m cũng biếng ăn kinh khủng luôn ý
     
  14. minhthuy14

    minhthuy14 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    trời ơi, cháu gái mình ăn thìa cháo nó ngậm 15 phút, cho nó ăn muốn phát điên luôn
     
  15. dattienbn

    dattienbn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghĩ trẻ biếng anh theo từng giai đoạn bạn à
     
  16. Ngọc Linh BB

    Ngọc Linh BB Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/8/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    BB IMMUNE sản phẩm Vàng cho trẻ biếng ăn


    Trẻ biếng ăn – nỗi ám ảnh của các bà mẹ

    Các cuộc khảo sát thường xuyên ở các bà mẹ về mối quan ngại của họ liên quan đến chăm sóc trẻ thì biếng ăn luôn là vấn đề được đề cập nhiều nhất. Tại sao trẻ biếng ăn? Làm thế nào để khắc phục tình trạng biếng ăn ở trẻ?

    Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Việt Nam thì hơn 60% trẻ em Việt Nam bị thiếu các loại vi chất cần thiết cho quá trình phát triển, đặc biệt tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm lên đến 81,2%.

    Kẽm là vi chất quan trọng giúp phân chia, phát triển, chỉnh sửa và kích hoạt tế bào, hỗ trợ tổng hợp ADN và ARN. Kẽm cũng có tác dụng kháng virus, thúc đẩy miễn dịch hạn chế cảm cúm và các bệnh theo mùa.
    [​IMG]



    Kẽm tham gia vào hơn 300 phản ứng chuyển hóa của cơ thể. Thiếu kẽm dù 1 lượng rất nhỏ cũng gây tác động tiêu cực cho trẻ như còi xương , hay cảm cúm, tiêu chảy, da thô ráp, rụng tóc, tóc mọc không đều, móng tay móng chân mỏng, có bợt trắng, vị giác kém, suy giảm nhận thức, trí nhớ kém, …

    Thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng biếng ăn ở trẻ vì kẽm có tác dụng kích thích phát triển các tế bào vị giác, khứu giác.

    Làm thế nào giải quyết tình trạng trẻ biếng ăn?

    Những nguyên tắc vàng trong việc giải quyết tình trạng biếng ăn của trẻ bao gồm:

    1. Đa dạng hóa bữa ăn, bữa ăn đủ chất, chế biến đảm bảo ngon miệng, đẹp mắt
    2. Tăng cường cho trẻ vận động để tiêu hóa thức ăn, đốt cháy năng lượng để tạo cảm giác đói bụng.
    3. Chăm sóc tốt sức khỏe, tăng đề kháng cho trẻ tránh bị đau bệnh

    BB IMMUNE giúp cải thiện tình trạng trẻ biếng ăn như thế nào?


    BB IMMUNE cung cấp các vi chất cần thiết giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, trao đổi chất, duy trì vận động: nhóm Vitamin B có trong BB IMMUNE giữ vai trò kích hoạt quá trình chuyển hóa tổng hợp năng lượng từ thức ăn, tham gia vào quá trình tổng hợp tế bào máu, ổn định đường huyết cơ thể

    [​IMG]



    BB-IMMUNE bổ sung kẽm, lysine giúp tạo cảm giác ngon miệng, thèm ăn ở trẻ. Lysine và kẽm là thành phần quan trọng duy trì hệ miễn dịch, phát triển men tiêu hóa và kích thích ăn ngon miệng. Lysine cũng tăng cường khả năng hấp thụ canxi và sản sinh collagen cho cơ thể. Lysine chỉ có thể được bổ sung qua đường ăn uống hoặc các loại thực phẩm bổ sung vì cơ thể không tự tổng hợp được axit amin này.

    [​IMG]
    Các vi chất chứa trong cốm BB-IMMUNE giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, tăng cường chuyển hóa và kích thích hệ miễn dịch phát triển chống lại mầm bệnh bên ngoài

    BB-IMMUNE chứa thymomodulin, beta glucan và kẽm là những “vi chất vàng” giúp tăng cường hệ miễn dịch đề kháng bệnh. Các vi chất này cũng có tác dụng phát hiện và tiêu diệt mầm bệnh ngay khi phát hiện mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể.
    Cốm ăn ngon tăng cường đề kháng BB-IMMUNE với toàn bộ nguyên liệu được NHẬP KHẨU TỪ CHÂU ÂU, gia công đóng gói tại nhà máy đạt chuẩn GMP và ISO. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành và xác nhận chất lượng bởi Cục An toàn thực phẩm – Bộ y tế.

    [​IMG]

    Cốm ăn ngon tăng cường đề kháng BB-IMMUNE được Giải thưởng sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng 2017 do Hiệp hội thực phẩm chức năng trao tặng

    Liên hệ tư vấn và đặt hàng: 090 1187172
     
    Sửa lần cuối: 2/8/2017
  17. thuha1007

    thuha1007 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2017
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mẹ bé à. Mình đang cho con mình dùng loại siro yến sào One Nest thấy hiệu quả lắm. Bé ăn ngoan và trộm vía lắm. Mẹ cần thì mình giới thiệu cho
     
  18. Thiên Phúc Tamsoa

    Thiên Phúc Tamsoa Thành viên mới

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cho con ăn tại nhà, tránh để con dùng ipad hay điện thoại. Bổ sung các chất xơ, đạm và protein cho con các mẹ ạ. Em còn cho con dùng Nhung Hươu nữa, con ăn ngon miệng hơn, nên em cũng yên tâm.
     
  19. HoangTN50K

    HoangTN50K Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    cần thay đổi thực đơn khi bé có dấu hiệu chán ăn
     
  20. congmattroi

    congmattroi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Cũng chính vì thói quen của em như cho bé xem tivi, điện thoại để dỗ con ăn. Nhiều khi còn quát mắng mà làm cho con càng ngày càng biếng ăn hơn.
    Sau thì e có bổ sung sản phẩm appetito bimbi cho con, sau 1 tuần thì con đã tự giác ăn hơn, ăn ngon miệng hơn, 1 tháng sau thì cân nặng của con bắt đầu tăng. E mới thấy yên tâm hơn!
     
    conyeu77 thích bài này.

Chia sẻ trang này