Kinh nghiệm: Chia Sẻ Cho Các Mẹ Bí Kíp Giúp Cha Mẹ Không Giỏi Tiếng Anh Nhưng Vẫn Có Thể Dạy Con

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi thanhduongjp, 22/1/2018.

  1. thanhduongjp

    thanhduongjp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    70% trong số phụ huynh được hỏi lại cho biết mình không thể dạy con với lý do khả năng tiếng Anh hạn chế hoặc không dám dạy vì sợ sai, nhưng lại muốn dạy con học ngay từ lúc nhỏ. Làm thế nào để trở thành người bạn đồng hành trong việc học ngoại ngữ cùng con? Và với vốn tiếng Anh hạn chế, có phải là rào cản khiến cha mẹ không thể dạy con học tiếng Anh? Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có câu trả lời.

    Bố mẹ học ngữ pháp để giao tiếp tiếng Anh với con

    Nếu bố mẹ không nắm chắc ngữ pháp có thể tìm mua các cuốn ngữ pháp đã được dịch ra ở các hiệu sách, tìm nhà xuất bản uy tín là được. BTV Khánh Ly cho biết trước đây chị từng dùng cuốn Grammar in use của Raymond Murphy. Đây là cuốn sách khá dễ hiểu, tỉ mỉ, chi tiết.

    "Với trẻ nhỏ, mình khuyên không nên dạy ngữ pháp vội. Bố mẹ nên học ngữ pháp đúng trước, rồi chỉ cần giao tiếp với con chuẩn là con sẽ tiếp thu được. Ngữ pháp vốn khô cứng, trẻ nhanh chán nên nếu cứ cố 'nhồi nhét', trẻ sẽ không muốn nói tiếng Anh nữa", BTV Khánh Ly lưu ý.


    Cách sử dụng từ điển cho bố mẹ

    Nên sử dụng từ điển Anh-Việt và từ điển Anh-Anh cài sẵn trong máy điện thoại, tiện tra cứu bất cứ khi nào. Đặc biệt là từ điển Anh-Anh để tra cứu cách phát âm như của Oxford hoặc Cambridge.

    Để tra cứu một từ tiếng Anh mà bố mẹ chưa biết đến từ đó, có thể dùng google translate - công cụ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Sau khi có được từ tiếng Anh rồi thì nên check lại từ điển tiếng Anh, chẳng hạn như từ điển tiếng Anh Cambridge để kiểm tra lại và xem cách sử dụng đúng của từ đó.

    Cách tra cứu này cũng thuận tiện cho bố mẹ tìm tựng vựng theo chủ đề. Ví dụ hôm nay, bạn muốn đưa con đi chơi dưới sân, ở đó có rất nhiều trò chơi khác nhau, nhiều vật dụng khác nhau, bạn cần những từ vựng nào để nói với con? Nếu không biết thì nên tra cứu trước.

    Dạy con học cách giao tiếp tiếng Anh qua youtube

    Dưới đây là những gợi ý "Cùng con xem gì?" mà BTV Khánh Ly đưa ra cho các phụ huynh "bập bẹ" tiếng Anh để có thể dạy con tiếng Anh hoàn toàn miễn phí.

    Có rất nhiều chương trình học tiếng Anh cùng các nhân vật hoạt hình khác nhau. BTV Khánh Ly gợi ý chị hay dạy Mina qua loạt phim hoạt hình Peppa Pig. Ra mắt năm 2004, Peppa Pig nhanh chóng thu phục hàng triệu trái tim trên khắp thế giới. Loạt phim này đã nhiều lần đoạt Winner for Best Pre-School Animation tại British Academy Children's Awards của Viện Hàn lâm nghệ thuật Điện Ảnh và Truyền hình Anh Quốc.


    Hiện, Peppa pig đã phát sóng được 4 mùa, mỗi tập chỉ khoảng 5 phút, rất phù hợp với trẻ nhỏ. Mỗi tập ngắn xoay quanh một chủ đề nhỏ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, gần gũi, dễ nghe, dễ hiểu và quan trọng là sau khi xem xong (nếu làm tốt) các con hoàn toàn có thể giao tiếp những vấn đề xảy ra hàng ngày như: làm bánh, đi học, đi dã ngoại, đau răng, trồng cây...

    Đối với bố mẹ giỏi tiếng Anh thì chắc đơn giản rồi, nhưng đối với các bậc phụ huynh chưa thành thạo tiếng Anh thì nên sử dụng link có phụ đề tiếng Anh hoặc có cả phụ đề tiếng Việt để phòng khi bố mẹ không nghe rõ cũng có chữ chạy song song.

    Ngoài Peppa Pig, BTV Khánh Ly cũng gợi ý một loạt kênh youtube khác để các con thay đổi không khí như:

    - Supers Simple Songs với 7,2 triệu subscribers. Trong link này còn dẫn đến nhiều link Super Simple khác, với nhiều công cụ dạy con như Super simple Learning, Super Simple Draw... Link này còn giúp bố mẹ không có chút tiếng Anh nào cũng có thể học được.

    - Littlebabybum 12 triệu subcribers.

    - Nếu con đã lên trình độ cao hơn thì cho con xem các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Người đẹp và quái thú, Cô bé lọ lem, 101 chú chó đốm, vua sư tử… có subtitle tiếng Anh. Những bộ phim này có thể dễ dàng vào google.com tìm kiếm. Khi xem phim có cốt truyện hay, trẻ cũng hứng thú hơn là chỉ xem mãi những câu chuyện đơn giản.


    Nguyên tắc dạy con học tiếng Anh

    Khi có các công cụ rồi, để đạt hiệu quả cao, bố mẹ cần thực hiện các nguyên tắc sau:

    - Bố mẹ nhất định xem cùng trẻ, đề phòng trẻ chuyển sang xem những kênh khác, vì kênh youtube rất hay link sang những clip khác. Hoặc bố mẹ có thể xem trước, học trước, rồi giao tiếp với con hàng ngày.

    - Kiên trì, nhẫn nại với trẻ, trẻ có thể nay học mai chán là chuyện bình thường, nên cần bình tĩnh khi con chán thì ngừng, khi con thích thì bắt đầu.

    BTV Khánh Ly cũng lưu ý các phụ huynh: "Hãy để ý xem con đang muốn chơi cái gì thì nói tiếng Anh bằng chủ đề đó. Không nên bắt con nói tiếng Anh về con vật trong khi con đang muốn chơi búp bê, trẻ sẽ không tiếp thu".

    - Không ôm đồm nhiều chương trình quá, cứ ít nhưng chất lượng là đủ. Xem chương trình nào thì nên xem lại nhiều lần, cho nhớ sâu đậm mới chuyển sang cái khác. Cưỡi ngựa xem hoa là sẽ không hiệu quả.

    - Cố gắng giao tiếp hàng ngày càng tốt, khi làm bất cứ việc gì cũng nói song song tiếng Anh và tiếng Việt nếu có thể. Ví dụ: "Đưa cho mẹ cái bát - Give me a bow", "Cất đồ chơi đi con - Put toys away", "Đến giờ đi ngủ rồi con, Mina, it’s bedtime"…

    - Bố mẹ không nên đặt mục tiêu xa quá, kỳ vọng quá, rồi ép con học là con chán, con bỏ không chịu nói. Mục tiêu là con giao tiếp được tiếng Anh hàng ngày, thúc đẩy niềm yêu thích trong con. Điều này rất quan trọng, vì nếu đã thích rồi thì sau con lớn con sẽ tự học được.

    Có rất nhiều kênh tiếng Anh miễn phí, nhưng chỉ cần sử dụng một vài kênh trên thôi cũng đủ để con bạn giao tiếp hàng ngày rồi. Trong trường hợp bé không thích xem cô lợn peppa, BTV Khánh Ly giải thích: "Thực ra Peppa Pig là nhân vật rất dễ thương, các video luôn mang lại tiếng cười, nhưng vì chúng ta cho trẻ xem quá nhiều chương trình khác nhau, dẫn đến trẻ không tập trung vào bất cứ thứ gì. Vậy nên, chỉ nên cho trẻ xem những thứ cần thiết".

    Nguồn : afamily​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhduongjp
    Đang tải...


  2. thanhduongjp

    thanhduongjp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Chia sẻ thểm cho các mẹ 3 cách hay dạy bé tiếng anh, giúp bé tiếp thu nhanh nhé :

    Flashcards


    Để bắt đầu cho bé học bằng flashcards, ba mẹ cần chọn những bộ có từ vựng gần gũi, đơn giản như các bộ phận trên cơ thể, con vật, phòng ngủ, nhà bếp, thức ăn hoa quả. Nếu không chắc chắn về khả năng phát âm, bố mẹ có thể sử dụng từ điển Oxford online. Chỉ cần gõ từ vựng vào ô tìm kiếm và nhấp vào hình chiếc loa, bạn sẽ nghe được phát âm chuẩn của từ rồi đọc lại cho bé.


    Lưu ý: Phụ huynh không nên dạy từ vựng đơn lẻ mà hãy kết hợp nói những cấu trúc đơn giản như "Hey baby, what is this?" đồng thời giơ tấm thẻ ra để trẻ hiểu và phản xạ. Bố mẹ có thể vừa hỏi vừa trả lời nhiều lần để bé quen dần và tập trả lời theo. Ví dụ: Baby, what is this? This is a cat.

    Âm nhạc, phim ảnh


    Trẻ có khả năng tiếp thu nhanh và nhạy cảm với hình ảnh, âm thanh. Vì vậy, âm nhạc, phim hoạt hình là công cụ hữu hiệu giúp ba mẹ dạy bé. Bạn nên chọn những bài hát tiếng Anh, các bộ phim hoạt hình đơn giản, có liên quan đến từ vựng bé đã học để mở cho bé nghe, xem.

    Nếu không có thời gian để học cùng con, bố mẹ có thể mở các bài hát, video tiếng Anh để bé nghe, xem và ngấm thụ động trong khoảng thời gian nhất định.


    Trò chơi tương tác

    Trẻ em thường thích chơi hơn học. Để bé không thấy nhàm chán và có cảm giác bị ép học, bố mẹ có thể chuẩn bị những trò chơi tương tác thú vị để học cùng bé.

    Trò chơi với bảng chữ cái: Ba mẹ xếp lộn xộn chữ cái, trải thành một con đường, với đích đến là phần quà thú vị, kèm theo một viên xúc xắc. Bé sẽ tung viên xúc xắc có các con số từ một đến sáu và bước các bước tương ứng từ điểm xuất phát. Mỗi điểm đến sẽ là một chữ cái và bé phải phát âm đúng chữ cái đó, trả lời sai phải lùi lại một bước. Trò chơi này nên áp dụng khi học từ vựng và có thể biến tấu với các đồ vật trong nhà…

    Ghép từ và tranh: Chuẩn bị một số từ vựng, kèm bức tranh mô tả từ vựng đó. Ví dụ hình mặt trời tương ứng với từ “sun”, hình bông hoa tương ứng với từ “flower”… Sau đó đảo lộn trật tự, yêu cầu bé ghép lại cho đúng.

    Nghe và đoán từ: Bố mẹ chuẩn bị rất nhiều bức hình khác nhau và đọc phát âm một từ, yêu cầu bé chỉ tay vào bức hình có từ vừa nghe được…

    Ném bóng: Đồ dùng cần thiết là một quả bóng ném nam châm và một tấm bảng ghi các từ mới. Ba mẹ sẽ đọc từ vựng mong muốn, con sẽ tìm vị trí của từ và ném vào vị trí của từ đó lên bảng. Trò này vừa kết hợp vận động vừa giúp bé ghi nhớ.
     
  3. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,453
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    NGOẠI NGỮ RẤT QUAN TRỌNG
    ĐANG ĐẮN ĐO QUÁ CHỌN CHO HỌC NHƯ NÀO ĐỂ HIỆU QUẢ PHÙ HỢP VỚI CON MÌNH ?
     
  4. thanhduongjp

    thanhduongjp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Để trẻ tiếp cận với Tiếng Anh càng sớm càng tốt bởi não bộ của trẻ khi này sẽ như miếng bọt biển, tiếp nhận và ghi nhớ thông tin không theo bất cứ một quy tắc nào cả. Vì vậy, khi được làm quen với ngoại ngữ từ sớm, khả năng tiếp nhận của miếng bọt biển này sẽ phát huy tuyệt đối.


    Như bạn đã biết, trẻ có khả năng nghe và bắt chước rất tốt vì vậy cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh sớm giúp trẻ dễ dàng bắt chước cách phát âm chuẩn xác của người bản xứ.

    Một thực tế rõ ràng là trẻ học ngôn ngữ thứ hai trước tuổi 15 sẽ có nhiều khả năng giao tiếp trôi chảy như người bản xứ hơn.

    Trẻ ở độ tuổi 2-3 tuổi, có khả năng tiếp thu được ngoại ngữ mới, và trẻ đủ khả năng nhận biết được mình đang nói ngôn ngữ nào, những lần đầu có thể nhầm lẫn, nhưng dần dần trẻ sẽ khắc phục được những nhầm lẫn đó và nhận ra đâu là ngôn ngữ mẹ đẻ và đâu là ngôn ngữ nước ngoài.

    Trẻ sớm biết đọc sẽ nhanh tự tư duy, không bị giới hạn bởi nguồn tri thức của bất kỳ ai để thỏa mãn nhu cầu khám phá vô hạn của bản thân. Dạy bé học đọc và viết sớm thực chất là việc bạn khơi dậy động lực nội tại trong bé vì kỹ năng đọc của bé sẽ được hình thành và phát triển dựa trên niềm yêu thích và đam mê.


    Hiện tại, một vài trung tâm Anh ngữ cũng nắm được những ưu điểm này, đã lồng ghép việc học Đọc và Viết sớm vào giáo trình của trẻ như chương trình Siêu cao thủ Anh ngữ nhí 2017 của GLN. Nghỉ hè là khoảng thời gian hợp lý giúp trẻ tiếp cận dần dần với môi trường Anh ngữ mà không bị gò bò với lịch học dày đặc ở trường, bởi vậy Chương trình Siêu cao thủ Anh ngữ nhí 2017 được thiết kế bằng cách kết hợp việc phát triển tiếng Anh cả 4 kĩ năng: Nghe, nói, đọc viết cùng các chương trình học ngoại khóa bổ trợ về Nghệ thuật sáng tạo, nhảy, Toán học,…tạo môi trường vừa học vừa khám phá cho trẻ, tránh sự nhàm chán, giúp trẻ có động lực học tập trong khoảng thời gian dài.

    Không chỉ học chữ, trẻ sẽ được học về kiến thức và kĩ năng sống để có thể tự tin bước vào trường học và cuộc sống thông qua khóa học Fastrackids. Môi trường học tập năng động, cơ sở hạ tầng hiện đại, theo quy chuẩn quốc tế, chương trình Siêu cao thủ Anh ngữ nhí 2017 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa hè Anh ngữ bổ ích cho trẻ.

    Trẻ dưới 15 tuổi là độ tuổi phát triển tư duy cũng như định hình khả năng phát âm của trẻ, do đó, đối với việc dạy học tiếng Anh cho trẻ, tôi có một số lưu ý như sau: Thứ nhất, trẻ được tiếp xúc với ngoại ngữ càng sớm thì khả năng tiếp nhận càng cao.

    Thứ hai, một số nghiên cứu cho thấy rằng, việc học ngoại ngữ hỗ trợ phát triển tư duy của trẻ nhỏ. Do đó, cần phải đảm bảo rằng lớp học luôn hấp dẫn, vui nhộn để trẻ con thích học chứ không bị cưỡng ép. Thứ ba, nên cho trẻ học tiếng Anh với người bản xứ để có được khả năng phát âm tốt.
     
  5. Bluewind

    Bluewind Chuyên viên tư vấn bất động sản nhiệt tình nhất :D

    Tham gia:
    4/2/2015
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Top hữu ích quá. Em lưu lại để sau dùng. Mong chủ top cập nhật thường xuyên ạ. Nếu có thêm các giáo trình phù hợp với các bé nữa thì càng tốt ạ!
     
  6. thanhduongjp

    thanhduongjp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mách thêm các mẹ cách lựa chọn truyện tiếng Anh cho bé vừa chơi vừa học nhé :

    Đứng trước kho truyện khổng lồ tại các hiệu sách hay các ứng dụng công nghệ thông minh, chắc hẳn các bố mẹ đều rất khó khăn khi chọn mua cho con truyện tiếng Anh. Bố mẹ có thể lựa chọn dựa trên những tiêu chí sau đây :

    [​IMG]

    1. Chọn hình thức thể hiện truyện

    Trên thị trường có rất nhiều loại truyện tiếng Anh cho bé để bố mẹ lựa chọn. Đó có thể là sách truyện, là đĩa CD hoặc là một ứng dụng công nghệ.

    Về sách truyện, bố mẹ nên lựa chọn các cuốn có kèm file nghe để con nghe phát âm chuẩn hơn. Tuy nhiên, phần lớn các file đọc truyện đều đọc với tốc độ khá nhanh khiến bé chưa kịp nghe rõ. Với trẻ em, loại truyện tiếng Anh nên chọn chính là truyện tranh. Các bé càng nhỏ tuổi thì càng cần chọn truyện có hình ảnh mô tả nhiều màu sắc và sinh động, cỡ chữ to phù hợp.


    Về ứng dụng đọc truyện, bố mẹ có thể tham khảo ứng dụng Monkey Stories. Monkey Stories là chương trình học tiếng Anh qua truyện tranh tương tác. Chương trình gồm 500 đầu truyện tiếng Anh. Ưu điểm nổi bật của chương trình chính là tương tác qua lại giữa chương trình và bé mà chưa có chương trình nào tại Việt nam làm được. Monkey Stories đọc truyện cho bé cùng với dòng chữ hiển thị tương ứng trên màn hình với tốc độ phù hợp để bé vừa làm học chữ, vừa học nghe, vừa học. Bé có thể tương tác với chuong trình thông qua thao tác chạm màn hình. Các động tác chạm vào đối tượng trên màn hình cho pháp hiển thì chữ và giọng đọc tương ứng với từ vựng mà hình ảnh mô tả.

    2. Chọn cấp độ truyện

    Cấp độ hay độ khó văn bản của truyện tiếng Anh cần được lựa chọn chính xác nhằm đảm bảo các kiến thức truyện truyền tải được bé tiếp thu tốt nhất. Truyện quá dễ sẽ gây cảm giác nhàm chán cho bé. Truyện quá khó sẽ khiến bé không muốn đọc vì không hiểu được nội dung truyện.

    Đối với sách truyện, cũng có nhiều cuốn chia thành cấp độ theo lứa tuổi để bố mẹ lựa chọn.


    3. Chọn chủ đề truyện

    Bố mẹ nên chọn truyện theo chủ đề con quan tâm, hứng thú để khuyến khích con đọc nhiều hơn. Tuy nhiên, bố mẹ không thể bỏ qua những câu chuyện thuộc rất nhiều chủ đề khác để bổ sung vốn từ vựng cho con thêm phong phú.

    4. Chọn truyện có dịch tiếng Việt hay không?

    Đây vốn dĩ là băn khoăn của hầu hết bố mẹ. Bố mẹ lo lắng nếu không có phần dịch tiếng Việt thì con không thể hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện tiếng Anh đó. Suy nghĩ này hoàn toàn đúng nếu như câu chuyện đó không có hình ảnh mô tả chi tiết kèm theo cho từng câu văn trong truyện.

    Bố mẹ có biết rằng, các chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu trên thế giới đều khuyên rằng khi trẻ học ngoại ngữ thì cần để trẻ tư duy trực diện bằng ngôn ngữ đó. Nếu có phụ đề tiếng Việt thì bé lại mất thêm một lần tư duy. Cách tốt nhất là để bé học thông qua hình ảnh.
     
    Bluewind thích bài này.
  7. thanhduongjp

    thanhduongjp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ đã biết cho trẻ sơ sinh nghe nhạc có lợi ích gì chưa ?

    Theo các nhà nghiên cứu, việc cho trẻ sơ sinh nghe nhạc giúp tăng bộ nhớ ở trẻ, sự chú ý và cả kỹ năng ngôn ngữ sau này. Một nghiên cứu gần đây tại Đại học Brigham Young cho biết âm nhạc thậm chí còn giúp phát triển thể chất của trẻ sinh non.


    Kỹ năng vận động được nâng cao

    Tiến sĩ Brent Logan cho biết khi nghe nhạc, em bé (thậm chí là một thai nhi) sẽ có nhịp tim và sự phát triển thể chất tốt hơn. Nhịp điệu của âm nhạc có khả năng kích thích em bé vận động một cách tự nhiên, vui vẻ. Phản xạ này chắc chắn giúp bé phát triển về thể chất, về sức mạnh và sự phối hợp và điều khiển động cơ hành động của trẻ.

    Kỹ năng giao tiếp được cải thiện

    Khi mới chào đời, bé đã có thể cảm nhận được những gì xung quanh mình. Bạn không tin ư? Hãy ôm bé vào lòng và nhẹ nhàng hát ru những giai điệu ngọt ngào, bé sẽ cảm nhận được âm nhạc và sự yêu thương trìu mến từ bạn, biết đâu bạn sẽ nhận được một cái nhoẻn miệng từ bé đấy !

    Theo Logan, âm nhạc có thể giúp phát triển não bộ ở trẻ sơ sinh trong việc tiếp nhận thông tin. Khả năng này sau đó ảnh hưởng đến kỹ năng của bé trong giao tiếp.


    Tiếp đó, trẻ sẽ trở thành một người có tổ chức về các ý tưởng và có khả năng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

    Hệ tiêu hóa phát triển tốt hơn

    So với những em bé không được tiếp xúc với âm nhạc, những em bé được tiếp xúc với âm nhạc sẽ có thể tiêu hóa tốt hơn vì có cảm giác thư giãn khi nghe nhạc. Tác động của nó là hiệu quả trao đổi chất và cuối cùng là sự gia tăng trọng lượng, từ đó trẻ sẽ phát triển cách tốt hơn.


    Nâng cao kỹ năng toán học

    Theo nhà nghiên cứu tâm lý học Fran Rauscher và Gordon Shaw thuộc Đại học California- Irvine, Hoa Kỳ thì có mối liên hệ chặt chẽ giữa trình độ âm nhạc với việc kiểm soát trình độ toán cao cấp

    Âm nhạc có khả năng tăng sự thông minh đặc biệt của trẻ đến 46% so với những đứa trẻ không được lớn lên cùng âm nhạc

    Những trẻ được cha mẹ chơi cùng, cho nghe nhạc, dành cho những nụ hôn, cử chỉ âu yếm, tin tưởng sẽ phát triển hơn khoảng 10% so với những trẻ không được cha mẹ âu yếm và chơi cùng. Khi não bộ lớn hơn, phát triển hơn, trẻ sẽ dễ vượt qua những căng thẳng sau này hơn, có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
     
  8. Hoanganh2102

    Hoanganh2102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2017
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    e cũng dốt tiếng anh đang nghĩ kb sau này dạy con từ bé ntn nữa :)
     
  9. thanhduongjp

    thanhduongjp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn tham khảo theo hướng dẫn của bài viết, học tập và thực hiện dần rồi đúc kết kinh nghiệm dần là được . Cho bé học tiếng anh sớm được thì tốt :D
     
  10. thanhduongjp

    thanhduongjp Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Cho thai nhi nghe nhạc có lợi ích gì ?
    Âm nhạc được chứng minh là rất tốt cho sự phát triển của thai nhi, tuy nhiên nếu mẹ không biết cách thì nó lại trở thành điều bất lợi cho sự phát triển của bé. Vậy nên sử dụng âm nhạc như thế nào với thai nhi?


    Cái lợi khi cho thai nhi nghe nhạc

    Khi tế bào thính giác nói riêng, hay tế bào thần kinh của thai nhi nói chung biệt hóa đến một mức độ nào đó đủ tiếp nhận sự tác động trực tiếp của những âm thanh có tính nhạc, tạo nên những xung động thần kinh kích thích các tế bào não tăng cường phát triển và biệt hóa. Khi bị kích thích, tế bào não của thai nhi ở trạng thái hưng phấn sẽ tiết ra chất Endomorphin, có tác dụng duy trì sự hưng phấn đồng thời kích thích não phát triển tốt hơn.

    Nếu một bản nhạc được người mẹ yêu thích, bản thân các tể bào não của mẹ cũng tăng tiết Endomorphin lưu hành trong máu, nguồn máu này qua rau thai và dây rốn đến vòng tuần hoàn của thai nhi, cũng giúp cho tế bào thần kinh của thai nhi phát triển.


    Và cái hại

    Tuy nhiên, với một con người, âm nhạc vừa là niềm vui nhưng cũng đồng thời là sự khó chịu.

    Với người mẹ, bản nhạc chỉ với lý do đơn giản là không thích, hay các lý do khác như quá ồn ào, nghe trong những trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, chắc chắn sẽ gây tình trạng ức chế tiết Endormophin, hay gây ra hiện tượng ức chế làm giảm khả năng giao tiếp mẹ con, điều đó sẽ không tốt cho não trẻ.

    Một bản nhạc phù hợp với thể trạng và đặc tính của thai nhi, nếu được sử dụng đúng mức và đúng thời điểm, sẽ có tác dụng kích thích tế bào não phát triển. Ngược lại, nếu chọn bản nhạc không phù hợp, bắt thai nhi nghe quá nhiều hoặc phải chịu đựng những âm thanh quá lớn, đánh thức giấc ngủ của thai nhi, thì bản nhạc ấy sẽ ức chế hiện tượng tiết Endomorphin, ức chế sự phát triển của tế bào thần kinh.

    Thông thường đến tháng thứ tư, thai nhi có thể phản ứng với những âm thanh bên ngoài nhưng không phải thai đạp mạnh là biểu hiện thích nghe nhạc. Chủ yếu thời gian trong bụng mẹ thai nhi đều ngủ.

    Khi nghe âm thanh bất ngờ làm gián đoạn giấc ngủ của trẻ do vậy có thể gây rối loạn nhịp sinh học. Nhiều ông bố bà mẹ có thói quen mở nhạc thật to vì sợ con không nghe thấy là sai lầm. Bởi lẽ, nước ối có khả năng khuyếch đại âm thanh, nếu nghe to sẽ ảnh hưởng đến thính lực của đứa bé sau khi ra đời”.


    Mẹ đừng lạm dụng nhạc cho bé

    Sử dụng âm nhạc như thế nào với thai nhi? Câu hỏi ấy đến nay giới khoa học vẫn chưa có chỉ dẫn rõ ràng, mà chỉ có những lời khuyên căn cứ trên những phân tích về mặt logic khoa học nhiều hơn là những bằng chứng khoa học xác đáng.

    Con người là một thực thể của tự nhiên, nên thuận theo tự nhiên vẫn là lý tưởng hơn cả. Thay vì ép một thai nhi phải nghe thật nhiều nhạc áp tai nghe vào thành bụng hoặc người mẹ phải cố nghe thật nhiều nhạc (kể cả những bản nhạc gây ra sự khó chịu cho mẹ), thì hãy để cho đứa trẻ được tiếp thu âm nhạc một cách tự nhiên hơn. Ví như, người mẹ chọn nghe những loại hình âm nhạc mình yêu thích, nghe trong tâm trạng vui vẻ thoải mái, hay người mẹ có thể hát những ca khúc mình yêu thích với tâm trạng như hát để hai mẹ con cùng nghe, không bao giờ cố gắng nghe hay áp đặt một bản nhạc mình phải nghe.

    Nên nhớ, thai nhi đang là một phần của cơ thể mẹ. Mọi hoạt động thể chất và tinh thần của mẹ thai nhi đều có thể cảm nhận thấy.
     

Chia sẻ trang này